Không đạt yêu cầu sức khỏe, Loic Remy bị Liverpool từ chối

28/07/2014 06:59 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải mới chưa bắt đầu nhưng vận đen đã hỏi thăm Liverpool. Tiền đạo người Pháp Loic Remy đã không vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe và Liverpool buộc phải từ bỏ ý định mua anh từ QPR.

Trước đó, Liverpool đã đạt được thỏa thuận với QPR mua Loic Remy với giá 8,5 triệu bảng. Họ cũng đã thống nhất được các điều khoản cá nhân với chân sút này. Chỉ còn khâu cuối cùng trước khi vụ áp phe được chính thức hóa là Loic Remy phải vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe thì anh lại không đạt yêu cầu.

Không còn cách nào khác, Liverpool buộc phải rút lui và vấn đề tìm tiền đạo thay Suarez tiếp tục khiến họ đau đầu. Mùa giải mới chưa bắt đầu nhưng có vẻ như rắc rối và những trục trặc đã bám riết lấy The Kop. Đầu tiên là chuyện Suarez chứng nào tật ấy, lại cắn đối thủ ở World Cup khiến anh bị FIFA treo giò tới 4 tháng và đó là nguyên nhân khiến Liverpool buộc phải bán anh đi.

Bán Suarez đi rồi, Liverpool có nhiều tiền nhưng một trong số các tân binh họ kỳ vọng là Adam Lallana chưa đá trận  nào đã bị chấn thương dây chằng đầu gối, phải nghỉ tới 6 tuần. Giờ đến chuyện Loic Remy không vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe khiến vụ áp phe đổ bể.

Trong tay ông Brendan Rodgers hiện chỉ có 2 tiền đạo là Sturridge và tân binh Rickie Lambert mà Liverpool mùa tới lại đá cả Champions League nên họ phải chiêu mộ thêm tiền đạo là chắc chắn, thậm chí không phải 1 mà là 2 tiền đạo nữa.

Chân sút của tuyển Bỉ Origi đang đến Anfield nhưng dù có lấy Origi thì Liverpool vẫn tiếp tục phải đi chợ. Biết tìm đâu chân sút chất lượng và sẵn sàng chuyển hộ khẩu đến Anfield bây giờ?

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm