Khi Mourinho lấy lòng fan và Ed Woodward

08/02/2017 18:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - "Chúng tôi là Man United, chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá tấn công đặc trưng của Anh quốc, và đó cũng là cách mà các fan mong muốn", Jose Mourinho nói như thế sau chiến thắng 3-0 trước Leicester.

Mourinho rất hoạt ngôn. Trong những buổi họp báo, những lời càu nhàu hoặc khen ngợi một cầu thủ nào đó, hoặc những lời mỉa mai trọng tài, HLV đối thủ đều thiên biến vạn hóa và có mục đích rõ ràng. Nhưng ở mùa giải này, khi được hỏi về phong cách của Man United, ông thường trả lời như trên. Điều đó không giống bản tính của ông, một HLV giàu cá tính và kiên quyết theo đuổi triết lý thực dụng.

Và Mourinho không chỉ nói suông. Man United luôn áp đảo về các chỉ số tấn công trong các trận đấu, dù không phải lúc nào kết quả cũng như ý. Dường như truyền thống của Man United đang thấm vào Mourinho, như cái cách ông "nhào nặn" Quỷ đỏ.

Mourinho đừng vội chê Carrick già

Mourinho đừng vội chê Carrick già

HLV Jose Mourinho chê Michael Carrick quá già để tiếp tục chơi bóng cho Man United mùa sau. Tuy nhiên tiền vệ 35 tuổi này vẫn rất quan trọng, và sẽ là sai lầm với Man United, nếu họ để anh ra đi vào mùa Hè này.

Mourinho đã giành 8 danh hiệu VĐQG ở 4 giải đấu khác nhau, và Champions League với 2 CLB khác nhau. Những phương pháp trước đây của ông vẫn hiệu quả. Nhưng dường như, Mourinho sẵn sàng bẻ cong chúng.

Vì sao? Vì Man United khác hẳn tất cả những đội bóng mà Mourinho từng dẫn dắt. Vì ông nhận thức rằng Louis van Gaal đã mất việc vì chính phong cách cứng nhắc. Và Mourinho vẫn giữ mối liên hệ gần gũi với Sir Alex kể từ khi tới Old Trafford. Mà Sir Alex chính là người đã xây dựng Man United trên bản lề là lối đá tấn công của Sir Matt Busby.

Real Madrid của Mourinho từng ghi 121 bàn thắng tại La Liga 2011-12. So với bây giờ, Man United không hiệu quả bằng nhưng về lối chơi thì là một sự tinh chỉnh, với thêm một chút mạo hiểm khi các cầu thủ được đẩy cao hơn.

Mọi người đều nghĩ thứ mà Mourinho ưu tiên hàng đầu phải là chiến thắng, và danh hiệu. Nhưng lần này, ông đã bổ sung vào đó phong cách. Năm 2015, khi Mourinho dẫn dắt Chelsea vô địch Premier League, đội bóng của ông dứt điểm 14,84 cú/trận. Chỉ số ấy của Man United mùa này là 16,96.

Với 146 cú sút, Man United còn dứt điểm nhiều hơn cả mùa giải 2015-16. Chính vì thế, việc họ mới ghi được 36 bàn ở Premier League mùa này (thấp nhất trong Top 7) vẫn là điều khó lý giải. Sự vô duyên của những chân sút, các thủ môn xuất thần, vận rủi, xà ngang, cột dọc,... có thể khiến triết lý tấn công của Mourinho trở thành một canh bạc.

Nhưng Mourinho chấp nhận canh bạc ấy, vì trong thâm tâm, ông hiểu rõ quyết định của mình. Sau gần 800 trận trong sự nghiệp HLV, ông có thừa sự tự tin. Nếu như trong quá khứ, ông đã thành công, thì tại sao bây giờ lại không?

Mourinho đang thích nghi. Hay ít nhất, ông đang cố gắng làm như vậy.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm