Khai mạc Emirates Cup, Arsenal thắng đậm, vẫn lo hàng công

27/07/2015 05:33 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi giành chức vô địch Barclays Asia Trophy ở Singapore, Arsenal tiếp tục nối dài mạch trận chiến thắng ở giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải bằng chiến thắng trước Lyon ở trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Emirates Cup.

Đó là một chiến thắng hoành tráng với tỷ số 6-0, và 6 bàn thắng của thầy trò HLV Arsene Wenger được ghi bởi 6 cái tên khác nhau: Olivier Giroud, Alex Oxlade-Chamberlain, Alex Iwobi, Aaron Ramsey, Mesut Oezil và Santi Cazorla.

Coquelin-Ramsey, cặp đôi tiền vệ lý tưởng

Hơn thế, Wenger đang phần nào đó tìm ra bộ đôi lý tưởng nhất cho vị trí tiền vệ trung tâm, trong bối cảnh chiến lược gia người Pháp phần nào đó cảm thấy bối rối vì có quá nhiều lựa chọn ở khu vực trung tuyến. Trong tay ông lúc này là rất nhiều lựa chọn cho tuyến giữa bao gồm Tomas Rosicky, Mikel Arteta, Jack Wilshere, Ramsey, Santi Cazorla, Mathieu Flamini và Francis Coquelin.

Sự tự tin và tầm quan trọng ngày càng tăng lên của Coquelin ở mùa giải trước chỉ rõ nhu cầu của đội chủ sân Emirates trong việc sở hữu một tiền vệ phòng ngự nhằm tạo ra không gian cho những cầu thủ sáng tạo bên phía Arsenal. Bên cạnh Coquelin là Aaron Ramsey, người có thể tung ra những đường chuyền ở các cự ly khác nhau để tạo ra cơ hội cho Arsenal, đồng thời sẵn sàng lui về phòng ngự khi cần thiết.

Khả năng kết nối của Ramsey với những cầu thủ tấn công ở phía trên đồng nghĩa Mesut Oezil, người chơi nổi bật trong hiệp một trận đấu với Lyon, không nhất thiết phải tìm cách thâm nhập vào vòng cấm của đối thủ hay di chuyển phía sau tiền đạo. Điều đó được những đồng đội của anh thực hiện. Cách vận hành đó của Arsenal đã cho thấy hiệu quả trong trận đấu đầu tiên tại Emirates Cup.

Nếu như Ramsey mang đến nét tích cực trong cách tấn công của Arsenal với khả năng tiếp cận tấn công ngay từ bên phần sân nhà, thì vị trí tiền đạo của đội chủ sân Emirates vẫn còn đó không ít vấn đề.

Có nên cố giữ Giroud?

Không thể phủ nhận Giroud vẫn là nhân tố quan trọng nơi hàng công của Arsenal. Mặt khác, một số người cho rằng tiền đạo người Pháp cần được thay thế bằng một trung phong khác đẳng cấp hơn hay ít nhất anh phải chịu áp lực cạnh tranh trong đội hình Arsenal để cải thiện năng lực bản thân.

Trong trận đấu vừa qua, tuyển thủ 28 tuổi này chủ yếu đóng vai trò làm tường, tạo điều kiện cho Oezil, Ramsey và những cầu thủ tấn công khác có nhiều khoảng trống, đồng thời thường xuyên tham gia tấn công từ xa cũng như lao vào những cuộc tranh chấp tay đôi. Giroud tỏ ra không ổn định trong khả năng dứt điểm của mình, đồng thời thiếu tốc độ như các vị trí khác trên hàng công. Cựu chân sút của Montpellier chưa bao giờ cho thấy khả năng để có thể vươn tầm trở thành một tiền đạo đẳng cấp, giống như những gì Sergio Aguero và Diego Costa đã làm ở Premier League. Họ là những mũi công chủ lực của các nhà vô địch Premier League gần đây, Man City và Chelsea. Nếu Giroud là những gì Arsenal mong mỏi, thì có lẽ chúng ta không nên bàn thêm nhiều.

Tiền đạo người Pháp vẫn là giải pháp chất lượng cho vị trí trung phong và mang về những bàn thắng cho Arsenal. Nhưng sẽ không bất ngờ nếu Giroud tỏ ra vô hại trong những trận đấu lớn của đội chủ sân Emirates. Tình trạng đó khó có thể được cải thiện cho đến khi nào HLV Wenger chiêu mộ một chân sút ở trình độ cao. Các giải pháp và sự đa dạng trong lối chơi luôn là chìa khóa hữu ích để vượt qua những hàng phòng ngự, thay vì cố tìm cách cải thiện Giroud, người vốn được Wenger mặc định là lựa chọn đầu tiên cho vị trí tiền đạo của Arsenal.

Dẫu sao, thời gian vẫn còn để HLV Wenger quyết định xem Giroud có phải là lựa chọn số một cho hàng công Arsenal, hay phải vung tiền mua thêm tiền đạo.

3 – Đến lúc này, Arsenal vẫn đang bất bại trong loạt trận giao hữu đầu mùa, với 3 trận toàn thắng.

13 – Các cầu thủ Arsenal đã ghi tổng cộng 13 bàn thắng trong 3 trận giao hữu của Arsenal, riêng trận gặp Lyon là 6 bàn.

1 – Trong 3 trận giao hữu đã qua, Giroud mới chỉ ghi đúng 1 bàn, bàn mở tỷ số trong trận gặp Lyon.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm