'Kẻ chiến bại' của HLV Wenger chê Chelsea YẾU HƠN Arsenal

27/12/2016 10:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trước West Brom, Arsenal phải trông cậy tới một bàn thắng muộn để có thể có chiến thắng tối thiểu. Tuy nhiên, HLV của West Brom vẫn đánh giá rất cao đội hình của thầy trò HLV Arsene Wenger, và cho rằng đội hình này mạnh mẽ hơn nhiều so với Chelsea.

Trước hàng phòng ngự dày đặc của đội khách, Arsenal dường như đã không có duyên với bàn thắng. Dù đã tung ra gần 30 pha dứt điểm với quyền kiểm soát bóng gần 80%, nhưng đội khách đã có 1 thế trận phòng thủ xuất sắc, nhất là những pha cản phá xuất thần từ phía thủ thành Foster.


Hàng thủ của West Brom đã gây nhiều khó dễ cho đội chủ nhà

Hiệp thi đấu thứ 2, kịch bản dường như không có gì thay đổi, khi đội chủ nhà vẫn liên tục “nã pháo” về phía bức tường thành kiên cố của West Brom. Và tất cả sự cố gắng ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 86, từ một đường chuyền dọn cỗ của Oezil, Olivier Giroud đã không lưỡng lự khi có một cú đánh đầu chuẩn xác, ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu.


Ramsey trở lại trong ngày Boxing day


Phải tới phút thứ 86, Girourd mới có bàn thắng mở tỷ số cho Pháo Thủ

Tại buổi họp báo sau trận cầu, ông Tony Pulis, HLV của West Brom đã khẳng định rằng, phía Arsenal có được một đội hình với sức mạnh chiều sâu mạnh mẽ hơn hẳn so với Chelsea. Ông cho biết: “Nếu nhìn vào những cầu thủ không có mặt trên sân hôm nay, rồi sau đó so sánh với Chelsea, tôi cho rằng phía Arsenal có phần nhỉnh hơn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng họ có thể có sức mạnh để giành chiến thắng trước Chelsea, và thật thú vị để theo dõi những bước đi sắp tới của họ. Tôi cho rằng Chelsea sẽ phải chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, tôi biết họ sẽ không thể nào ngồi yên với bấy nhiêu hiệu suất được thể hiện. Thị trường chuyển nhượng sắp tới, do vậy sẽ rất nhộn nhịp”.

Sở dĩ, HLV Pulis có được nhận định này, bởi các học trò của ông cũng đã thua chính Chelsea ở một trận đấu với thế trận tương tự cách đây nửa tháng, nên ông đã có thể đưa ra những nhận xét khách quan về thực lực của cả 2 đội bóng.


HLV Pulis tin rằng, đội hình của Arsenal có sức mạnh chiều sâu hơn so với Chelsea

“Trận đấu với Chelsea và Arsenal có nhiều nét tương đồng. Chúng tôi đã thi đấu chống lại những đội bóng hàng đầu hiện nay, trước những cầu thủ hàng đầu, và chúng tôi đã phải chống trả hết sức quyết liệt. Tuy vậy, chúng tôi vẫn không thể giữ sạch lưới. Có thể thấy rằng, các đội bóng mạnh thường ghi bàn vào những phút cuối cùng của trận đấu trước thế trận phòng thủ chặt chẽ của đối phương, bởi họ luôn khao khát được ghi bàn và họ sẽ tập trung 100% tâm trí cho tới những giây phút cuối cùng. Tôi khá thất vọng về chuyến làm khách lần này, tuy nhiên mọi chuyện cũng đã rồi, và chúng ta cần phải tiếp tục chiến đấu”, nhà cầm quân 58 tuổi khép lại.

Xem lại highlight trận Arsenal 1-0 West Brom:


T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm