Kante sẽ tái hợp... Drinkwater ở Chelsea?

02/08/2017 18:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những diễn biến mới nhất cho thấy Chelsea đang nhắm Danny Drinkwater như là giải pháp thay thế cho Nemanja Matic, người đã chính thức đi theo tiếng gọi của Jose Mourinho ở Man United.

Nhìn chung, phản ứng của những cổ động viên Chelsea là không mấy hào hứng với khả năng chiêu mộ Drinkwater. Họ cho rằng số tiền 40 triệu bảng thu được từ việc bán Matic cho Man United hoàn toàn đủ giúp cho Chelsea mua về một tiền vệ danh tiếng hơn, thay vì một lựa chọn ở mức khiêm tốn như Drinkwater.

Chelsea cần cầu thủ nội địa

Nếu như Chelsea quan tâm tới Drinkwater mùa trước thì tất cả đều cảm thấy đây là một thương vụ hữu ích. Anh cùng N’Golo Kante hợp thành tấm lá chắn vững vàng nơi tuyến giữa của Leicester, chìa khóa giúp cho đội chủ sân King Power lần đầu tiên lên ngôi ở Premier League. Cả hai hỗ trợ rất tốt cho nhau trong tấn công cũng như phòng ngự, giúp cho Leicester dễ dàng kiểm soát thế trận ở khu vực giữa sân.

Nhưng mùa trước, khi Kante chuyển đến Chelsea với mức giá 32 triệu bảng, Drinkwater đã không còn giữ được phong độ ấn tượng, cả ở khâu tấn công lẫn phòng ngự. Tỷ lệ tắc bóng thành công của anh chỉ ở mức 35%, thua sút so với mức 40% mùa trước. Trên mặt trận tấn công, cầu thủ 27 tuổi này chỉ tạo ra 15 cơ hội ăn bàn, ghi được vỏn vẹn 1 bàn mùa trước, kém rất nhiều so với con số tạo ra 44 cơ hội ăn bàn và ghi 2 bàn ở mùa 2015-16.

Gary Neville: ‘Không hiểu sao Chelsea lại bán Matic cho Man United’

Gary Neville: ‘Không hiểu sao Chelsea lại bán Matic cho Man United’

Trên tư cách một bình luận viên của Sky Sports, Gary Neville không thể hiểu nổi tại sao Chelsea lại quyết định bán Matic cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Premier League Man United.

Nhiều người tin rằng việc Chelsea hỏi mua Drinkwater thực chất là bởi cầu thủ này có thể giúp đội chủ sân Stamford Bridge tăng số lượng cầu thủ bản địa trong đội hình. Cho đến thời điểm này, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ còn duy nhất Gary Cahill là cầu thủ mang quốc tịch Anh ở đội một, sau khi họ nói lời chia tay với John Terry cùng hàng loạt cầu thủ trẻ như Nathaniel Chalobah hay Ruben Loftus-Cheek. Việc thiếu hụt các cầu thủ người Anh là lý do đến lúc này Chelsea chỉ có đúng 20 cầu thủ trong đội hình (trong số đó có 3 cầu thủ dưới 21 tuổi), nhằm đáp ứng những quy định do ban tổ chức Premier League đưa ra.

Drinkwater chỉ là giải pháp dự phòng

Kể cả trong trường hợp Chelsea chiêu mộ thành công Drinkwater, không khó hình dung đó chỉ là giải pháp dự phòng trong đội hình của HLV Antonio Conte. Vai trò của cầu thủ 27 tuổi này chắc chắn không thể mạnh hơn so với Matic, người vừa mới chính thức tái ngộ Mourinho ở Man United. Trong tay Conte lúc này đã có hai giải pháp lý tưởng để đá cặp với Kante ở tuyến giữa là Tiemoue Bakayoko và Cesc Fabregas, tùy theo diễn biến trận đấu và kế hoạch chiến thuật của chiến lược gia người Italy.

Mặt khác, việc Chelsea buộc phải nhắm đến Drinkwater cho thấy sự lúng túng của đội bóng này trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là nơi tuyến giữa. Conte từng nhắm đến những tiền vệ chất lượng như Arturo Vidal (Bayern Munich) hay Radja Nainggolan (Roma), nhưng rồi chỉ nhận được cái lắc đầu từ những đội bóng chủ quản. Nhà ĐKVĐ Premier League buộc phải chuyển hướng sang Tiemoue Bakayoko (Monaco), một cầu thủ tiềm năng sau khi thi đấu khá tốt cho Monaco mùa trước. Nhưng để chiêu mộ được tiền vệ 22 tuổi này, Chelsea đã phải trải qua một phen toát mồ hôi và vấn đề nằm ở chỗ đội bóng chưa thể sử dụng Bakayoko ngay tức thì vì anh vẫn cần thời gian bình phục sau ca mổ vết thương ở đầu gối.

Tất cả đều đã rõ vấn đề nơi tuyến giữa của Chelsea sau loạt trận giao hữu mùa hè vừa qua, khi Kante và Fabregas phải cày ải liên tục mà không có phương án dự phòng. Drinkwater, với chất lượng chỉ ở mức trung bình khá, không phải là cái tên đủ sức nâng tầm tuyến giữa của Chelsea. Thế nên, sức mạnh tuyến giữa của Chelsea mùa này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của Kante, Fabregas và Bakayoko. Trong khi Bakayoko vẫn cần thời gian để thích nghi với Premier League, cả Kante và Fabregas đều không phải những vũ khí quá mới mẻ của Chelsea.

Hàng tiền vệ Chelsea, vì thế bỗng dưng trở thành vị trí ít thay đổi nhất. Đó không biết là tín hiệu vui hay buồn.

Chelsea nhận tin vui từ Llorente

Chelsea dự tính sẽ chiêu mộ tiền đạo Fernando Llorente từ CLB Swansea. Cho đến thời điểm này, bản hợp đồng vẫn chưa được hoàn tất bởi Chelsea lo ngại vấn đề thể lực từ cầu thủ người Tây Ban Nha.

Trong một phát biểu mới nhất, đích thân HLV Paul Clement của CLB Swansea xác nhận Llorente đã hồi phục và đã đạt gần như 100% phong độ. "Llorente hiện vẫn chưa thể tập luyện cùng cả đội nhưng cậu ấy đang hồi phục rất nhanh. Trong 10 ngày tới, có thể Llorente sẽ trở lại".

Việc Llorente hồi phục nhanh cũng là tin vui cho Chelsea. Họ đang cần một tiền đạo nhằm bổ sung chiều sâu cho hàng công sau khi Diego Costa bị HLV Antonio Conte công khai tuyên bố loại khỏi kế hoạch mùa tới. Rất có thể thương vụ Llorente sẽ được hoàn tất ngay trong tuần này.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm