Kane: Không còn là ngôi sao một mùa

22/03/2016 13:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Kane chỉ ghi 1 bàn ở 13 trận đầu tiên, hầu như tất cả đều nhất trí rằng anh sẽ trở thành one-season wonder (ngôi sao một mùa) nữa của Premier League. Nhưng chân sút 22 tuổi này đã trả lời bằng những màn trình diễn đầy thuyết phục...

Hành trình hồi sinh ấy bắt đầu bằng một hat-trick vào lưới Bournemouth hồi tháng Mười năm ngoái (Tottenham thắng 5-1), và với cú đúp khi gặp lại đội bóng này tối Chủ nhật vừa rồi, Kane đã ghi 23 bàn sau 30 trận - một hiệu suất đầy ấn tượng.

Vượt qua sức ép

One-season wonder là khái niệm để chỉ những cầu thủ vụt sáng một mùa giải, nhưng không bao giờ tái hiện hình ảnh ấy nữa. Lịch sử Premier League đã có rất nhiều trường hợp như thế: Roque Santa Cruz, Benni McCarthy, Andy Johnson, Michu và gần nhất là Andy Carroll.

Kane là một hiện tượng ở mùa giải trước khi ghi tới 31 bàn thắng. Và khi anh chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn ở 8 trận cuối mùa, không ít người đã e ngại rằng anh sẽ rơi vào hội chứng “mùa giải thứ hai”, giống như nhiều đàn anh khác, do không chịu nổi áp lực từ sự kỳ vọng. Thực tế đã diễn ra gần đúng như thế. Trong mùa Hè, Kane thi đấu cực tệ ở VCK U21 châu Âu, giải đấu mà U21 Anh xếp bét sau vòng bảng. Tottenham khởi đầu mùa giải 2015-16 khá kém cỏi với 4 trận không thắng (3 hòa, 1 thua), nhưng với Kane, tình hình còn bi đát hơn nhiều: Anh chỉ ghi đúng 1 bàn trong suốt 2 tháng rưỡi. Đó quả là một khoảng thời gian Kane sống trong sức ép nặng trĩu.

Harry Kane 'vẽ đường cong' trên bầu trời White Hart Lane

Harry Kane 'vẽ đường cong' trên bầu trời White Hart Lane

Với lợi thế hơn người cùng sự hưng phấn khi vừa tìm được bàn gỡ hòa ở phút 60, Harry Kane đã vẽ nên một đường con tuyệt hảo vào lưới thủ môn Ospina ở phút 62 để giúp Tottenham vươn lên dẫn trước 2-1

Nhưng sức ép ấy không khiến Kane vỡ vụn, mà trái lại, càng khiến anh trở lại mạnh mẽ hơn. Cú hat-trick vào lưới Bournemouth hôm 25/10 thực sự là một bước ngoặt của Kane ở mùa giải này. Anh tự tin hơn, sắc bén hơn, và đã trở thành một con bài chiến thuật cực kỳ hữu dụng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Pochettino. Sau 31 vòng đấu, Kane đã ghi 21 bàn thắng, ngang bằng thành tích của anh ở cả mùa giải trước. Với 7 trận còn lại, cùng phong độ ổn định như thời gian qua, việc Kane vượt qua cột mốc này là không có gì phải bàn cãi.

Champions League, Kane tới đây!

Mùa giải trước, bất chấp phong độ ghi bàn ấn tượng của Kane, Spurs cũng chỉ cán đích thứ 5 và chỉ được tham dự Europa League. Mùa này, họ đang cạnh tranh ngôi vô địch với Leicester với khoảng cách là 5 điểm - khá lớn, nhưng không phải không thể vượt qua.

Nhưng khoan hãy nói đến giấc mơ ấy, chỉ riêng việc tham dự Champions League mùa giải tới đã là một thành công ngoài sức tưởng tượng với thầy trò Pochettino. Với việc đang nhiều hơn đội thứ 5 là West Ham đến 11 điểm, chuyện Tottenham kết thúc mùa giải trong Top 4 là một mục tiêu không thể dễ dàng hơn. Nếu thành công, đó sẽ là lần thứ hai trong lịch sử, Tottenham được tham dự đấu trường danh giá nhất châu lục, sau mùa giải 2010-11. Dạo ấy, Tottenham với ngôi sao Gareth Bale là một hiện tượng thực sự khi quật ngã cả hai đội bóng thành Milan trên hành trình lọt vào đến vòng tứ kết (thua Real Madrid).

Kane không được hưởng không khí Champions League ở mùa giải đáng nhớ ấy. Khi đó, anh đã được đẩy sang Leyton Orient theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng giấc mơ ấy không còn xa nữa. Tham dự Champions League, đụng độ những đối thủ hàng đầu châu lục luốn là một vinh dự lớn với bất cứ một cầu thủ nào. Đó cũng sẽ là một cơ hội lớn để nâng tầm đẳng cấp. Sau ba mùa liên tiếp dự Europa League, Kane cần một sân chơi lớn hơn.

Với các CĐV Tottenham, tấm vé dự Champions League còn có thể giúp họ giữ chân được Kane trước sự chèo kéo của rất nhiều ông lớn. Còn người Anh thì đang khấp khởi chờ đợi mùa Hè nước Pháp, với Kane ở  mũi nhọn cao nhất của Tam sư.

21 Kane đang dẫn đầu danh sách làm bàn tại Premier League mùa này với 21 bàn, ngang bằng thành tích của chính anh ở cả mùa giải trước.

11 Tottenham đang nhiều hơn đội thứ 5 West Ham đến 11 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 7 vòng nữa. Mục tiêu dự Champions League là trong tầm tay họ.

60 Cho đến thời điểm này, Kane đã ghi 60 bàn thắng cho Tottenham, sau 120 trận. Tức là trung bình cứ 2 trận, anh ghi 1 bàn.

“Tôi muốn phá kỷ lục của Alan Shearer”

Sau khi ghi bàn thắng thứ 21 ở Premier League mùa giải này, Harry Kane đầy phấn khích. Anh thậm chí còn khẳng định quyết tâm vượt qua kỷ lục 260 bàn thắng của “máy làm bàn” Alan Shearer.

Tất nhiên, Kane còn cả một chặng đường rất dài để chinh phục kỷ lục ấy. Hiện tại, anh mới ghi được 45 bàn thắng, tức là chỉ xấp xỉ 1/6 của Shearer. Song nên nhớ, Kane mới 22 tuổi và đã có hai lần liên tiếp ghi được hơn 20 bàn thắng/mùa. Trong lịch sử chỉ có 4 danh thủ người Anh làm được như thế là Les Ferdinand (1994-95, 1995-96), Andy Cole (1993-94, 1994-95), Robbie Fowler (1994-95, 1995-96), và Alan Shearer (1993-94, 1994-95, 1995-96).

Điều đáng nói là khi bằng tuổi Kane, Shearer mới “chỉ” ghi được 39 bàn thắng, trong đó có 16 bàn tính trong kỷ nguyên Premier League (1992-93). “Shearer là thần tượng của tôi từ nhỏ. Anh ấy đã ghi bàn hết tuần này qua tuần khác, mùa này qua mùa khác. Tôi không muốn nói trước, nhưng đó là một mục tiêu tốt mà tôi cần hướng đến”, Kane quả quyết.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm