Joseph Schooling trả lời phỏng vấn: 'Tôi yêu Chelsea, mến phục Jose Mourinho'

12/06/2015 08:50 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Ngoài bơi lội, kỉ lục gia SEA Games 2015 Joseph Schooling của Singapore còn là một “fan cuồng” của CLB bóng đá Chelsea.

Hôm 10/6, “kình ngư” sinh năm 1995 này đã trả lời phỏng vấn trang chủ của đội bóng Anh. Trang chủ Chelsea viết lời tựa: “HCV Asian Games và Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung năm 2014 ở cự ly 100m bơi bướm, Schooling, người sẽ tròn 20 tuổi vào ngày 16/6 này, vừa hoàn tất 9 nội dung thi đấu tại SEA Games và giành 6 HCV cá nhân, phá 6 kỉ lục SEA Games cá nhân sau 4 ngày thi đấu đầu tiên của đại hội.

Đó là thành tích tiếp nối màn trình diễn thuyết phục ở giải NCAA tại Mỹ, nơi anh giành 2 HCV cá nhân, giúp Đại học Texas Longhorns vô địch quốc gia lần thứ 11.

Nhưng dù sống ở Singapore hay Austin, Schooling vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, với CLB thành London mà anh đã ủng hộ từ năm 9 tuổi”.

* Anh bắt đầu theo dõi bóng đá và trở thành ủng hộ viên của Chelsea từ khi nào vậy?

Tôi bắt đầu theo dõi bóng đá từ năm 9 tuổi. Tôi bị những người bạn rất thân của mình cuốn hút. Những người bạn ấy tập luyện cùng tôi ở trung tâm bơi lội địa phương. Từ đó tôi trở thành CĐV của Chelsea và tôi rất thích cá tính của HLV Jose Mourinho.

* Mẹ của anh là CĐV của Liverpool. Bà ấy có bao giờ cố gắng thuyết phục anh hâm mộ màu áo đỏ không?

Không. Có một “đối thủ” như thế trong gia đình là điều đặc biệt thú vị, nhất là khi hai đội gặp nhau.

* Sống ở Singapore và Anh, có bao giờ anh cho phép mình thức khuya xem Chelsea thi đấu dù hôm sau vẫn phải đến trường không?

Khi tôi học ở Singapore, tôi không thể thức khuya để xem các trận đấu vào ban đêm được, nhưng tôi có thể xem các trận đấu vào mỗi cuối tuần. Tôi tập luyện từ 5 giờ sáng hàng ngày, vì thế không thể xem các trận đấu giữa tuần được, trừ khi hôm sau là ngày nghỉ lễ.

Nhưng tôi đã chuyển đến Mỹ sống từ năm 2009 để học ở trường Bolles (tại Jacksonville, Florida) và múi giờ ở đó thuận tiện để xem các trận Premier League, Champions League trên kênh NBC Sports và Fox Sports.



Schooling yêu mến Jose Mourinho

* Anh yêu mến cầu thủ Chelsea nào nhất?

Trở thành một CĐV của Chelsea, tôi rất yêu Didier Drogba, nhưng Eden Hazard cũng là cầu thủ tôi mến phục, vì anh ấy có kĩ năng xử lý bóng rất tuyệt, và rất khó để cản anh ấy.

* Trận đấu đáng nhớ nhất của Chelsea là?

Trận chung kết mùa giải Premier League 2009-10, khi chúng ta cần 1 điểm để vô địch và đã thắng Wigan 8-0. Tôi xem trận đấu ấy khi ở Jacksonville tại khu tập thể trường Bolles với các bạn cùng phòng, và tận hưởng từng giây phút.

* Thế còn chung kết Champions League 2011-12 thì sao?

Tôi đã xem trận đấu đó ở một quán bar tại Jacksonville với bạn bè, và đó là trận đấu kịch tính. Sáu khi Drogba đá thành công quả phạt đền, tôi đổ gục xuống sàn vì hạnh phúc.

* Anh vẫn chưa được đến xem Chelsea thi đấu tại Stamford Bridge.

Tôi sẽ ngây ngất vì có cơ hội đến xem Chelsea thi đấu tại Stamford Bridge. Đó là một giấc mơ trở thành hiện thực.

* Anh chơi bóng có giỏi không và đã từng phải chọn lựa giữa bơi với bóng đá chưa?

Tôi đá không giỏi lắm đâu. Các trận đấu ở quê nhà chưa từng khiến tôi phải phân vân chọn giữa bóng đá và bơi lội.

D.H
Theo Chelseafc.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm