Jose Mourinho 'xuống tóc', bông đùa cùng cánh phóng viên

25/01/2017 21:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trái với sự hằn học thường thấy khi trả lời phỏng vấn của HLV Jose Mourinho thì hôm nay, ông thầy người BĐN lại tỏ ra rất cởi mở và dành những lời bông đùa với các phóng viên có mặt trong khán phòng.

“Đó là một niềm hạnh phúc khi được cắt tóc. Tôi nói cho bạn nghe, tôi có thể cắt tóc mỗi tháng 1 lần nếu muốn. Một số người dù rất muốn nhưng không thể”, Mourinho vừa nói, vừa chỉ vào một phóng viên với cái đầu hói.

Sau câu đùa hài hước của Mourinho, cả khán phòng tràn ngập trong tiếng cười. Tiếp lời, HLV người Bồ Đào Nha cũng lên tiếng về mối quan hệ của mình với người tiền nhiệm huyền thoại Sir Alex Ferguson: ”Tôi luôn nhận được sự sẻ chia từ ông ấy, trừ những khoảnh khi chúng tôi dẫn dắt 2 đội bóng đối đầu với nhau trên sân”.  

“Ngày tôi còn làm việc ở Italy hay TBN cũng vậy. Chúng tôi là những người bạn, luôn ủng hộ nhau bằng những hành động nhỏ. Chỉ một tin nhắn đơn giản cũng có ý nghĩa rất lớn trong những thời điểm nhất định”.

“Đây là nhà của ông ấy và mãi mãi như vậy. Đây là CLB, là cuộc sống và tôi biết chắc rằng Sir Alex vẫn luôn ở sau để ủng hộ chúng tôi”.

Tiếp câu chuyện, Mourinho tỏ sự lo ngại nếu Man United tiếp tục đá hay và lọt vào sâu ở mọi giải đấu họ tham dự. Nếu suôn sẻ, Man United từ giờ đến cuối mùa sẽ chơi 66 trận, nếu lọt vào chung kết Europa League. Họ vẫn còn trận lượt về trước Hull City ở vòng bán kết Carling Cup vào rạng sáng ngày kia (giờ Việt Nam). Nếu thắng, Man United sẽ có mặt ở Wembley trong ngày 26 để đá trận chung kết giải đấu này, trước đối thủ là Liverpool hoặc Southampton. Điều này đồng nghĩa với việc trận derby Manchester sẽ được rời lịch sang hôm khác.

“Nếu chúng tôi đánh bại Hull City và có mặt ở trận chung kết tại Wembley thì điều này đồng nghĩa với việc trận đấu với Man City sẽ được rời lại. Đó sẽ là một thời điểm tuyệt vời với Man City, nhưng ngược lại, sẽ là khó khăn cho United bởi lịch thi đấu dày đặc”.

“Europa League cũng là một cuộc đua khốc liệt. Ở Champions League, bạn đá vòng 16 đội ngay. Nhưng với Europa League, phải chơi vòng 32 đội trước”.

“Mọi thứ trước mắt là rất khó khăn nhưng hãy cứ chờ xem, xem điều gì sẽ xảy đến. Chúng tôi có 25% cơ hội để giành chiến thắng tất cả. Danh hiệu đầu tiên ở trước mắt là League Cup”.

“Chúng tôi biết có những đội có lịch thi đấu thật tuyệt vời. Đó là một cuộc sống tuyệt vời. Họ chơi vào cuối tuần, mọi người nghỉ ngơi và thưởng thức mọi thứ trong 2 đến 3 ngày trước khi trở lại tập luyện. Và rồi có 3, 4 hoặc 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Họ có thời gian để lập kế hoạch, để tập luyện chiến thuật và lên các phương án tấn công rồi đi sâu vào chi tiết. Phải trung thực, đó là một lợi thế lớn”.

Rạng sáng ngày 27/1, Man United của Jose Mourinho sẽ đá trận lượt về bán kết Carling Cup với Hull City với vốn liếng trong tay là 2 bàn cách biệt. Tiếp đó, đội bóng sẽ gặp Wigan trong khuôn khổ FA Cup vào ngày chủ nhật.

Những sắc thái của Jose Mourinho khi trả lời họp báo trước trận gặp Hull City:









Hoàng Long
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm