Jose Mourinho tuyên bố M.U vẫn rộng cửa đuổi kịp Man City

14/12/2017 17:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U kém đội dẫn đầu Man City 11 điểm trên BXH Premier League sau 17 vòng đấu nhưng HLV Jose Mourinho cho rằng cơ hội đua vô địch vẫn chưa chấm dứt với "Quỷ đỏ".

Đoàn quân của Man City tiếp tục thể hiện sức mạnh hủy diệt ở Premier League khi vùi dập Swansea tới 4 bàn không gỡ. Trong khi đó, M.U chật vật có được chiến thắng 1-0 trước Bournemouth. Kết quả vòng đấu này khiến cục diện Premier League không có gì thay đổi. Man City vẫn đứng đầu BXH, hơn đối thủ cùng thành phố 11 điểm.

Cơ hội để M.U  tạo nên cuộc lật đổ trước Man City là vô cùng mong manh. Tuy vậy, Mourinho vẫn rất lạc quan. Chiến lược gia Bồ Đào Nha từ chối bác bỏ cơ hội vô địch Premier League mùa này của "Quỷ đỏ".

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng Premier League sau 17 vòng

 

"Chúng tôi chơi trận này đến trận khác và luôn cố gắng chiến thắng ở trận cầu tiếp theo. M.U đã có trận đấu khó khăn trước West Brom và cố gắng ở trận cầu sau đó. Mọi thứ sẽ chỉ kết thúc vào tháng 5. Nếu cuộc đua vô địch đã chấm hết ngay từ bây giờ thì tôi đã đi sang Brazil hay Los Angeles nghỉ mát", Mourinho trả lời phỏng vấn BBC.

Khi được hỏi về cảm xúc sau trận thua Man City 1-2 ở Old Trafford, Mourinho nói: "Mệt mỏi thì có nhưng mất ngủ thì không. Đó là trận đấu lớn và thất bại chẳng giúp gì cho bạn cả. Man City là đối thủ đáng gờm".

Chú thích ảnh
Mourinho hài lòng với chiến thắng chật vật trước Bournemouth
Cuộc đua vô địch: Man City mạnh nhất trong lịch sử. M.U, Chelsea chỉ còn biết... cầu nguyện

Cuộc đua vô địch: Man City mạnh nhất trong lịch sử. M.U, Chelsea chỉ còn biết... cầu nguyện

Thêm một vòng đấu trôi qua là thêm một lần khẳng định. Man City đổ bê tông vào ngôi đầu Premier League chắc chắn đến mức từ bây giờ người ta phải tin rằng họ không thể không vô địch.

Trước Bournemouth, Lukaku đã nổ súng trở lại lần đầu tiên trong 5 trận gần nhất ở Premier League. Điều này khiến Mourinho rất hài lòng. "Tôi hài lòng với 3 điểm, đó là trận cầu khó khăn. Họ hơn chúng tôi 1 ngày nghỉ và có tinh thần thoải mái hơn chúng tôi. Những trận cầu lớn đã khiến cầu thủ của tôi căng thẳng".

Trận này, Luke Shaw đá chính và được thay ra bởi Ashley Young vào phút thứ 83. Khi được hỏi liệu Shaw có khả năng trở thành lựa chọn chính nơi hàng thủ của M.U, Mourinho đáp: "Tôi không nói là lựa chọn số 1 hay số 1, Shaw đơn giản là một lựa chọn. Cuối mùa trước, cậu ấy trải qua những ca phẫu thuật. Shaw cần những trận cầu cạnh tranh và tôi cho cậu ấy cơ hội. Nó sẽ giúp cầu thủ".

Video clip bàn thắng M.U 1-0 Bournemouth

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm