Jose Mourinho: Tôi chả tiếc gì Kevin De Bruyne

24/07/2015 10:12 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho bán De Bruyne cho Wolfsburg với giá chỉ 18 triệu bảng vào mùa đông năm ngoái. Sau một mùa giải tỏa sáng ở Wolfsburg, De Bruyne đang được Man City định giá 50 triệu bảng. Mourinho có tiếc không? Không hề!

Kevin De Bruyne đã trải qua có quãng thời gian khó khăn trong màu áo nhà đương kim vô địch Premier League. Trong 2 năm rưỡi ở Chelsea, De Bruyne chỉ được ra sân có vỏn vẹn 9 lần. Hầu hết thời gian anh được Chelsea cho đi mượn ở câu lạc bộ khác. Sau nửa mùa giải thi đấu cho Genk, tới Bundesliga trong màu áo Werder Bremen là bước đi khôn ngoan của De Bruyne. Anh chàng này đã có 10 bàn thắng sau 33 trận ra sân cho câu lạc bộ.


Kevin De Bruyne được Chelsea đưa về từ Genk với giá chỉ 7 triệu bảng

De Bruyne tới Bundesliga như cá gặp nước, chỉ 1 năm sau khi tỏa sáng trong màu áo Bremen, Wolfsburg đã chi ra 18 triệu bảng để đem anh này trở lại giải đấu hàng đầu nước Đức. Cho đến giờ nhiều cổ động viên Chelsea vẫn tỏ ra tiếc nuối và cho rằng bán De Bruyne là sai lầm của Mourinho. Nhưng ông thì không nghĩ thế.

"Anh ta không chăm chỉ trong tập luyện, và rồi anh ta đến và hỏi tôi về một vị trí trong đội hình chính thức. Tôi đã cho De Bruyne biết sự thật. Anh ấy sẽ không được sử dụng thường xuyên", Jose Mourinho trả lời phỏng vấn.

"Tôi đã chấp nhận nó. Chelsea đã có một lời đề nghị tốt và anh ấy đã chọn cách ra đi. Chelsea vui vẻ, anh ấy cũng vui, và tôi cũng mừng vì cậu bé này là một người tốt".

"Anh ấy không thể chịu được những áp lực, và De Bruyne đã không cho tôi biết điều ấy. De Bruyne muốn được ra sân vào mỗi cuối tuần".

"Nhưng tôi không thể hứa trước, chúng ta có Eden Hazard, Juan Mata, Willian, và Andre Schurrle, trong khi Kevin De Bruyne là một cầu thủ còn đang rất trẻ. Tôi không thể đảm bảo cho anh ấy một vị trí trong đội hình chính thức được".


Anh có trận đấu đầu tiên tại Premier League khi Chelsea đối đầu với Hull City

Mourinho cho biết ông không hề thất vọng với cách hành xử của Kevin De Bruyne. Chỉ đơn giản là ông chấp nhận sự ra đi của cầu thủ không còn phù hợp với đội bóng.

"Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Kevin đến đây với một mức giá rẻ. Chúng tôi đã bán anh ta với một mức giá tốt, vì đơn giản chúng ta đã có lời. Nếu Wolfsburg bán anh ấy với một số tiền lớn thì điều ấy là tốt cho chính họ".

Được biết, Man City đang là đội bóng rất "thèm khát" sự phục vụ của Kevin De Bruyne và sẵn sàng chi ra 50 triệu bảng để đưa anh trở lại Premier League.

Trong 45 trận thi đấu cho Wolfsburg, Kevin De Bruyne ghi được 15 bàn và có 25 pha kiến tạo. Con số quá tuyệt vời đội với một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

Kevin De Bruyne và những ngày buồn ở Chelsea

Tháng 1 năm 2012: Gia nhập Chelsea từ Genk với giá 7 triệu bảng, được giữ lại Genk để tiếp tục thi đấu đến hết tháng 6.

Tháng 7 năm 2012: Ra mắt câu lạc bộ trong trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Seattle Sounders

Tháng 8 năm 2012 : gia nhập Werder Bremen theo dạng mượn và trở về Chelsea trong tháng 7 năm 2013

Tháng 8 năm 2013: Có trận đấu đầu tiên tại Premier League trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Hull City

Tháng 1 năm 2014: gia nhập Wolfsburg với giá 18 triệu bảng sau chỉ 9 lần ra sân trong màu áo Chelsea


Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm