Jose Mourinho phủ nhận 'hội chứng mùa giải thứ ba'

16/09/2015 15:43 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, HLV Jose Mourinho đã phủ nhận về "hội chứng mùa giải thứ ba” mà báo chí gán cho mình. Ông cũng cho biết đang cố gắng xây dựng một triều đại lâu dài ở Chelsea.

Chelsea đã khởi đầu tồi tệ ở mùa giải này. Nhà đương kim vô địch Premier League đang xếp thứ 17 trên BXH sau 5 vòng đấu. Khi nhìn vào hồ sơ của Mourinho, nhiều người cho rằng ông sẽ lại rời Chelsea bởi HLV người Bồ Đào Nha chưa bao giờ có hơn 3 mùa giải dẫn dắt bất cứ CLB nào. Trước trận gặp Maccabi Tel-Aviv vào hôm thứ Tư, Jose Mourinho đã phủ nhận cái mà báo giới gọi là "hội chứng mùa giải thứ ba”.

“Tôi không có mùa giải thứ ba ở Porto. Ở Inter, tôi cũng chẳng có mùa giải thứ ba. Còn ở Chelsea, trong mùa giải thứ ba dẫn dắt CLB này, lần đầu tiên tôi đã giành chức vô địch FA Cup và Cúp Liên đoàn Anh và giúp đội bóng vào chơi ở Bán kết Champions League. Trong mùa giải thứ ba ở Real Madrid, tôi đã giành được Siêu Cúp Tây Ban Nha, để thua ở Chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và lọt vào Bán kết Champions League. Đó là những mùa giải thứ ba của tôi. Do vậy, các bạn chỉ cần tra Google, thay vì đặt những câu hỏi ngớ ngẩn”, Mourinho phát biểu.


Mourinho muốn gắn bó lâu dài với Chelsea

Trong cuộc họp báo này, Jose Mourinho trả lời câu hỏi về việc ông chưa bao giờ xây dựng một triều đại lâu dài ở những đội bóng mà mình dẫn dắt. “Tôi nghĩ đó là một câu hỏi khác. Tôi chưa xây dựng một triều đại lâu dài. Đây là lần đầu tiên mà tôi đang làm điều đó. Tôi không có kinh nghiệm về vấn đề đó trong quá khứ. Tôi chẳng có gì để thể hiện cho bất cứ ai”, Mourinho nhấn mạnh.

Mourinho cho biết ông có thể thay đổi đội hình xuất phát của Chelsea: “Tôi có một đội hình và tin tưởng nó. Tôi không bắt buộc phải giữ khư khư một đội hình ra sân. Tôi có thể thay đổi đội hình xuất phát và tôi biết các bạn sẽ nói gì khi tôi làm điều đó. Các bạn sẽ nói tôi tạo cơ hội cho những cầu thủ làm việc chăm chỉ, rằng tôi có nhiều lựa chọn và tìm kiếm sự năng động mới. Nhưng nếu tôi cho Azpilicueta ngồi dự bị, đó là do cậu ấy có vấn đề. Với John Terry và Fabregas cũng thế. Tôi chẳng băn khoăn về điều mà báo chí viết. Tôi chỉ lo lắng về việc đội bóng và cầu thủ của mình”.


Mourinho có thể tạo ra những thay đổi ở đội hình xuất phát

Mourinho cũng khẳng định: “Chúng tôi là nhà vô địch Premier League. Chúng tôi có khởi đầu tồi tệ nhưng không phải vì thế mà bất cứ ai có thể cướp đi điều mà chúng tôi đã làm được. Không ai có thể tước đoạt danh hiệu của Chelsea. Vấn đề duy nhất của Chelsea là chúng tôi không đạt được kết quả tốt. Trong khi các CLB khác phải lùi thời gian về 2, 3, 5, 6 hoặc 10 năm để nhớ về những kết quả tốt của họ thì Chelsea chỉ cần lùi thời gian 3 tháng. Cách đây 3 tháng, chúng tôi là đội mạnh nhất ở Anh, có HLV và cầu thủ xuất sắc nhất”.

Về trận đấu sắp tới với Maccabi Tel Aviv, Mourinho cho biết: “Chúng tôi biết mình là đội mạnh hơn và chúng tôi phải chứng minh điều đó. Nhưng tôi tôn trọng Maccabi. Tôi đã xem nhiều trận đấu của họ qua băng hình và đã nghiên cứu họ”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm