Jose Mourinho muốn áp dụng luật bóng bầu dục vào bóng đá

25/08/2014 15:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho vừa kêu gọi những nhà làm luật bóng đá quốc tế đưa giờ nghỉ giữa mỗi hiệp vào luật bóng đá, như trong môn bóng bầu dục, giúp các HLV có thời gian thảo luận với cầu thủ.

“Luật bóng đá chậm thay đổi quá”, Mourinho nói.

“Chúng ta đã phải đợi công nghệ “Goalline” bao nhiêu lâu? Tôi hy vọng mình vẫn còn làm việc trong thế giới bóng đá cho đến khi họ cho các HLV cơ hội được dừng trận đấu một lần mỗi hiệp để giúp trận đấu hấp dẫn hơn”.

Mourinho cũng nói rằng, trong trận thắng Leicester City 2-0 vừa qua tại Premier League, ông muốn nói đôi chút với các cầu thủ sau 10 phút bóng lăn, nhưng không có cơ hội. Sau đó ông chỉ trích cầu thủ Chelsea là “Lười biếng”.

“Vậy sẽ thú vị hơn”, Mourinho nói. “Louis van Gaal ở World Cup đã có cơ hội thay đổi hệ thống thi đấu của cầu thủ khi họ nghỉ uống nước, và giúp đội bóng chiến thắng”.


"Cooling break" xuất hiện ở World Cup.

“Vì thế có thể tôi sẽ có cơ hội được dừng trận đấu vào một thời điểm nào đó trong hiệp một, và một lần nữa ở hiệp hai”.

Đúng như Mourinho nói, tại World Cup 2014, khi thời tiết quá nóng, trận Hà Lan – Mexico ở vòng 1/8 đã có “cooling break”, giờ nghỉ ở cả hai hiệp để cầu thủ uống nước.

Hà Lan bị dẫn 0-1 cho đến hiệp 2, nhưng sau giờ nghỉ uống nước, Van Gaal đã điều chỉnh để họ thắng lại 2-1.

(theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm