Jose Mourinho: ‘Không có chuyện tôi bị sa thải'

31/10/2015 23:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trận đại chiến vòng 11 Premier League giữa Chelsea và Liverpool, các học trò của Mourinho đã nhận thất bại “tâm phục khẩu phục” 1-3 ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Với trận thua này, Chelsea tiếp tục lún sâu trên BXH và chiếc ghế HLV của Mourinho đang lung lay hơn bao giờ hết.

Trong trận đấu sớm vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, tưởng rằng Mourinho sẽ khiến những áp lực tạm thời giảm đi, sau khi Ramires ghi bàn mở tỉ số và Chelsea tỏ ra lấn lướt trong những phút đầu trước Liverpool. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Philippe Coutinho và bàn ấn định tỉ số của Christian Benteke đã khiến đoàn quân của “Người đặc biệt” tiếp tục nhận thất bại cay đắng 1-3. Đây đã là trận thua thứ 6 của The Blues kể từ khi Premier League bắt đầu.

Mặc dù dẫn trước từ rất sớm, Chelsea vẫn phải trắng tay rời sân

Phát biểu sau trận, Jose Mourinho cho rằng ông sẽ bị Liên đoàn bóng đá Anh phạt nặng nếu như nói ra suy nghĩ của mình về một số vấn đề của trận đấu, đồng thời đứng lên bảo vệ các học trò trước những chỉ trích:

“Các cầu thủ của tôi đã rất cố gắng”, HLV người Bồ Đào Nha động viên các học trò. “Bạn có thể thấy họ ra sân với một thái độ vô cùng nghiêm túc và thể hiện khát khao chiến thắng mãnh liệt. Cơ hội cho mỗi đội là 50/50”.

“Không có nhiều cầu thủ của chúng tôi chơi dưới sức, chỉ có 2 người thi đấu không đúng với đẳng cấp của mình”.

“Các học trò của tôi đang rất buồn trong phòng thay đồ sau trận đấu. Họ không nhận được sự tôn trọng mà họ xứng đáng được nhận”.

“Chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ ư? Tôi sẽ về nhà. Chắc gia đình của tôi đang rất buồn. Tôi sẽ cố gắng xem một vài trận bóng bầu dục và loại bỏ hoàn toàn bóng đá ra khỏi tâm trí của mình”.

“Người đặc biệt” đồng thời cũng loại trừ khả năng mình sẽ bị sa thải sau thất bại này.

Duy Hải
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm