Jose Mourinho giải thích lý do trừng phạt nữ bác sỹ Eva Carneiro

14/08/2015 21:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của Chelsea, Jose Mourinho, đã chính thức xác nhận bác sĩ Eva Carneiro và chuyên gia thể lực cho đội 1 Jon Fearn sẽ không ngồi ở khu vực kỹ thuật trong trận gặp Manchester City vào Chủ nhật này, nhưng ông để ngỏ khả năng họ sẽ trở lại sau đó trong mùa giải.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách tới Etihad, HLV người Bồ Đào Nha đọc một tuyên bố viết sẵn về cơn giận của ông với đội ngũ y tế sau trận gặp Swansea ở vòng mở màn mùa giải.

“Bác sĩ Jon Fearn và bác sĩ Eva Carneiro sẽ không ngồi ở khu vực kỹ thuật, nhưng không có nghĩa là từ giờ cho tới hết mùa giải”, ông nói. “Quyết định của tôi không có nghĩa là họ bị loại ra trong tương lai. Nếu quý vị muốn nói với tôi về bóng đá, thì tôi ở đây. Còn không, tôi không có ở đây”.


Bác sĩ Eva Carneiro sẽ không ngồi ở khu vực kỹ thuật ở trận gặp Man City

Khi được hỏi ông có hối tiếc vì đã nổi nóng hay không, Mourinho nói: “Quý vị có thể tự kết luận. Quan hệ của tôi với các cộng sự là mối quan hệ mở, chấp nhận bất đồng và chỉ trích. Cảm xúc lúc đó là khó kiểm soát, nếu có những phản ứng tệ, bóng đá là bóng đá, trận đấu là trận đấu và mọi thứ diễn ra trong trận đấu có thể khác so với bình thường… Tôi muốn nói rằng mình đã có một nhóm y tế tuyệt vời do bác sĩ Paco Biosca đứng đầu, tôi có quan hệ tốt với họ. Với hơn một chục nhân viên y tế chuyên nghiệp gồm các bác sĩ, chuyên gia thể lực, nhân viên mát-xa…, tôi đều có quan hệ tốt và không có ai ca ngợi họ nhiều như tôi trong 2 năm qua. Nhưng chúng tôi cũng cần những bất đồng để tiến bộ hơn, chúng tôi làm việc cùng nhau và tiến bộ cùng nhau. Đó là một mối quan hệ cởi mở cho các bất đồng”.


Baba Rahman sắp gia nhập Chelsea

Chelsea hiện sắp hoàn tất hợp đồng 14 triệu bảng đưa về hậu vệ Baba Rahman từ CLB Đức Augsburg. Tuyển thủ Ghana sẽ là cầu thủ thứ 3 tới Chelsea mùa Hè này sau Asmir Begovic và Radamel Falcao. Mourinho khẳng định ông hài lòng với những sự tăng cường đó.

“Nếu các CĐV Chelsea lo lắng về kỳ chuyển nhượng..., tôi muốn nhắc rằng kể từ khi ngài (Roman) Abramovich mua lại CLB, Chelsea chưa bao giờ ngừng mua sắm. Chúng tôi luôn ở hạng đầu về chi tiêu, nhưng mọi người không phải lo. Mùa chuyển nhượng vẫn chưa đóng cửa. Thứ hai, không nhất thiết lúc nào cũng phải là đội mua sắm nhiều nhất. Chúng tôi sẽ mua khi cần, những ai mà chúng tôi cần”.

“Khi chúng tôi không mua 1 tiền đạo 2 năm trước, mọi người tỏ ra thất vọng, chúng tôi đã không mua thêm tiền đạo vì biết sẽ có Diego Costa với cái giá thỏa thuận rồi. Đôi khi bạn phải nghĩ xa hơn thời điểm hiện tại. Đó là việc nội bộ của chúng tôi. Ông chủ sẽ còn ở đây nhiều năm nữa, và chúng tôi đang có sự ổn định tuyệt vời”.

T.T
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm