Jose Mourinho gây sức ép lên Liverpool, Juergen Klopp nói gì?

25/07/2017 18:27 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho nói rằng Liverpool sẽ gặp khó khăn trong mùa giải tới nhưng tuyên bố của HLV Man United không khiến Juergen Klopp cảm thấy “bức xúc”.

“Tôi không quan tâm những gì Jose Mourinho nói. Vì sao tôi cần phải nói về Man United? Đúng là Jose đang nói về chúng tôi. Liverpool đã trải qua những gì Man United trải qua ở mùa trước đó. Tôi không rõ khi đó có ai hỏi chúng tôi là cảm giác thế nào không”, Klopp tỏ ra bình thản.

Trước đó, vẫn với phong cách quen thuộc, Jose Mourinho khởi động cho trò chơi tâm lí chiến của mình bằng cách ngụ ý rằng cả Liverpool lẫn Chelsea sẽ cảm thấy mọi chuyện trở nên khó khăn hơn trong mùa giải tới do họ phải chơi cả ở cúp Châu Âu (mùa trước cả hai đội đều không đá cúp Châu Âu nên chiếm lợi thế so với Man United của Mourinho trong cuộc cạnh tranh ở Premier League).

Chú thích ảnh

“Chơi ở Europa League không hề dễ dàng. Chelsea cũng sẽ cảm thấy sự khác biệt. Mùa trước họ sử dụng khoảng 13 cầu thủ. Nhưng ngay cả khi họ dùng 11 cầu thủ thì cũng không phải việc của tôi. Tôi không muốn tham gia vào những chuyện như thế này Tôi không quan tâm”, Klopp nhấn mạnh.

Trở lại Champions League, Klopp sẽ phải giúp Liverpool chi tiêu khôn ngoan hơn

Trở lại Champions League, Klopp sẽ phải giúp Liverpool chi tiêu khôn ngoan hơn

Vài giây sau hồi còi chung cuộc ở Anfield cuối tuần rồi, bộ phận thông tin trên sân cử lên bài The Boys are Back in Town (Những chàng trai đã trở lại thị trấn) để ăn mừng việc Liverpool trở lại Champions League.

HLV người Đức của Liverpool vẫn tỏ ra bình thản với chiến dịch mua sắm của Liverpool Hè này. Ông cho biết The Kop sẽ không mua một tên tuổi lớn chỉ để cho có ngôi sao đẳng cấp. Cho tới này tân binh đáng chú ý nhất của họ là Mohamed Salah đến từ Roma với giá 36,9 triệu bảng.

Ngoài ra họ mới chiêu mộ thêm hậu vệ Andy Robertson từ Hull City. Tất cả chỉ có vậy. Hai mục tiêu mua sắm đình đám là trung vệ Van Dijk từ Southampton và tiền vệ Naby Keita từ RB Leipzig vẫn chưa thể hoàn tất.

Liverpool vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều vị trí cần củng cố, tăng cường nhân sự từ nay cho tới khi mùa giải mới bắt đầu nhưng Juergen Klopp nhấn mạnh ông quan tâm nhiều hơn tới những gì diễn ra trên sân đấu.

“Tôi cảm giác mọi người quan tâm tới các vụ chuyển nhượng hơn là mùa giải sắp diễn ra ở Premier League. Ai cũng nhìn vào những tân binh được chiêu mộ về CLB của họ và nghĩ rằng họ vô địch đến nơi. Vấn đề là mua sắm cầu thủ chỉ là một chuyện còn đội bóng của bạn chơi thế nào lại là chuyện khác. Đó mới là điều tôi quan tâm nhất”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm