Jose Mourinho dành Siêu Cúp Anh cho... Louis van Gaal

08/08/2016 06:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Các CĐV Man United hẳn đã thở phào nhẹ nhõm khi triều đại của Louis van Gaal tại Man United kết thúc, thế nhưng, chiến lược gia Hà Lan chính là người tân HLV Jose Mourinho tôn vinh đầu tiên sau trận thắng Leicester City đêm qua. 
Dù giành được danh hiệu FA Cup, ông Van Gaal vẫn bị Man United đá khỏi ghế nóng tại Old Trafford sau chiến dịch Premier League thất bại, không thể giành vé đi Champions League mùa giải trước. 

Mourinho đã được chọn thay thế chính người thầy của mình, và vừa cùng United giành chiến thắng 2-1 trước Leicester City tại sân Wembley để giành Siêu Cup Anh. 



Mourinho ăn mừng danh hiệu đầu tiên cùng Man United

“Tôi muốn tri ân đến 8 người sau chiến thắng này” – Mourinho trả lời phỏng vấn BT Sport. “Trước hết, là 7 cầu thủ dưới thời Louis đã không được chọn thi đấu bởi họ không xứng đáng. Họ đã nỗ lực chăm chỉ nhưng tôi cần phải thay đổi nên những người như Ashley Young hay Phil Jones đã không được chọn. Người còn lại chính là ông Louis van Gaal. Nếu ông ấy không giúp đội thắng FA Cup mùa trước, chúng tôi đã không thể ở đây mà múa hát ăn mừng”. 

Van Gaal là người nâng đỡ Mourinho trong những ngày đầu khởi nghiệp

Jesse Lingard bất ngờ là người mở tỷ số cho United trong hiệp một bằng pha solo bắn hạ tuyệt vời, trước khi Jamie Vardy trừng phạt sai lầm của Marouane Fellaini để gỡ hòa cho đội áo xanh. Tưởng trận đấu sẽ phải kéo dài hơn 90 phút thì vào giờ cuối, siêu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic lên tiếng với cú đánh đầu lái bóng cực khó giành về chiến thắng cho Quỷ đỏ. 


Xem lại diễn biến trận Siêu Cúp Anh

Man United sẽ bắt đầu chiến dịch Premier League 2016-17 vào cuối tuần này, bằng chuyến làm khách trên sân Vitality của Bournemouth. Bản hợp đồng bom tấn Paul Pogba cũng dự kiến được hoàn tất trong hôm nay. 

“Tôi cũng nghĩ thế. Vụ đó đã đến hồi kết. Thật tuyệt vời khi một cầu thủ giỏi như vậy sẽ gia nhập chúng tôi. Paul cũng nên biết mình sắp chuyển đến một đội bóng trên đà chiến thắng, đã thắng hai trận Chung kết giải cup liên tiếp. Cậu ấy phải làm việc chăm chỉ khi trở lại mái nhà xưa”. 

Về quyết định đưa Henrikh Mkhitaryan vào thay Mata, người chỉ vừa vào sân thay người được ít phút trước đó, Mourinho nói: “Chúng tôi đang bị dẫn một bàn và tôi muốn trận đấu phải kết thúc với kết quả đó. Tôi còn một quyền thay người và phải tận dụng triệt để những lợi thế nhỏ nhất như thế để kéo dài thời gian. Tôi chắc chắn không thể thay Ibrahimovic hay Fellaini ra nghỉ, và đã chọn Mata sau khi cân nhắc cậu ấy với Rashford và Herrera”. 



Mata vẫn chưa thể sống yên ổn với Mourinho

Hoài Thuận (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm