Jose Mourinho: 'Đáng ra tôi không nên chỉ trích CĐV Chelsea'

23/11/2014 08:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Từng chỉ trích fan Chelsea “thiếu lửa” trong trận thắng QPR 2-1, Jose Mourinho nói ông lấy làm tiếc vì điều đó sau khi chứng kiến không khí náo nhiệt trở lại trên khán đài sân Stamford Brodige ở trận thắng West Brom đêm qua.

Trong trận gặp QPR cách nay 3 tuần, Mourinho nói ông cảm giác như Chelsea chơi bóng trên SVĐ không có khán giả. Các fan Chelsea không vui vẻ gì với phát biểu này và dường như bình luận của HLV người Bồ Đào Nha đã mang lại hiệu ứng tích cực.

Điều mà người ta chứng kiến trong trận gặp West Brom đêm qua là cả 4 góc khán đài Stamford Bridge đều vang lên tiếng hò reo cổ vũ đội chủ nhà khi họ áp đảo đội khách West Brom.

“Mọi chuyện đã tốt lên nhiều. Tôi không có ý so sánh và không muốn lại về chuyện này, dù tốt hay xấu. Lãnh đạo Chelsea trả tiền cho tôi để giúp đội bóng chiến thắng, để huấn luyện các cầu thủ, không phải để chỉ trích các fan. Tôi lấy làm tiếc vì những bình luận cách nay mấy tuần. Trước West Brom là bầu không khí hoàn toàn khác biệt”.

Các fan chủ nhà có lí do để vui mừng, nhất là trong hiệp 1 khi Chelsea chơi một trong những hiệp đấu hay nhất của họ từ đầu mùa. Nhưng Mourinho khuyến cáo các cầu thủ của ông là họ phải giành được các danh hiệu mới được coi là đội bóng hàng đầu.

“Tôi không thể so sánh những đội bóng đã giành được tất cả với những đội chưa có danh hiệu nào. Đội Chelsea hiện tại chưa có danh hiệu nào. Đó là đội Chelsea mới”.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm