John Terry ở lại Chelsea: Đơn giản, vì họ cần nhau

19/05/2016 06:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã trải qua mùa giải đáng quên nhất dưới kỷ nguyên Roman Abramovich, nhưng ít ra họ có thể an ủi phần nào khi giữ chân được thủ quân John Terry cho công cuộc tái thiết ở mùa giải tới.

Hôm qua, trang chủ của Chelsea đã chính thức xác nhận việc Terry sẽ gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge mùa tới. Chi tiết bản hợp đồng mới chưa được tiết lộ cụ thể, nhưng mức lương của cầu thủ này sẽ giảm đáng kể do anh chỉ được nhận tiền lương tùy theo số trận ra sân.

CẬP NHẬT tin tối 18/5: Terry chính thức kí hợp đồng mới với Chelsea. Mourinho được mời lương 12 triệu bảng/năm

CẬP NHẬT tin tối 18/5: Terry chính thức kí hợp đồng mới với Chelsea. Mourinho được mời lương 12 triệu bảng/năm

Arsenal muốn mua Morata với giá 51 triệu bảng, John Terry chính thức kí hợp đồng mới với Chelsea, Mourinho được mời lương 12 triệu bảng/năm là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 18/5.


Rất ít lựa chọn cho Terry

Dù sao, điều này cũng làm những cổ động viên Chelsea cũng như bản thân Terry cảm thấy hài lòng. Hồi tháng Một vừa qua, trung vệ 35 tuổi này từng tuyên bố sẽ rời sân Stamford Bridge vào cuối mùa, sau khi không nhận được đảm bảo về tương lai.

Việc ở lại Chelsea là lựa chọn tốt nhất nếu Terry không chấp nhận những lời mời gọi sặc mùi tiền bạc từ Mỹ hay Trung Quốc. Terry từng nói rằng anh không gia nhập bất cứ đội bóng nào khác ở Premier League vì không muốn phải đối đầu với chính đội bóng mà mình đã gắn bó từ thời còn trẻ.

Vai trò của Terry ở mùa giải tới chắc chắn sẽ rất khác, khi mà HLV Antonio Conte nhiều khả năng sẽ ưu tiên những trung vệ trẻ hơn như Gary Cahill, Kurt Zouma hay Branislav Ivanovic. Tuy nhiên, tiếng nói của tuyển thủ 35 tuổi này vẫn rất quan trọng trong phòng thay đồ, và nó sẽ hữu ích cho Conte trong mùa giải đầu tiên chiến lược gia người Italy làm việc tại sân Stamford Bridge.

Mặt khác, Terry sẽ có cơ hội tăng thêm số lần ra sân với con số 703 lần tính đến thời điểm hiện tại. Anh hoàn toàn được phép thi đấu từ mùa tới sau khi hoàn thành án treo giò hai trận cuối mùa vừa qua. Hiện Terry đang kém thành tích của Peter Bonetti 26 lần ra sân.

CHÙM ẢNH: Terry xúc động khi được CĐV Chelsea vinh danh

CHÙM ẢNH: Terry xúc động khi được CĐV Chelsea vinh danh

Hàng nghìn CĐV có mặt trên sân Stamford Bridge, ban huấn luyện, cầu thủ Chelsea và cả ông chủ Roman Abramovich đều đã dành những tràng pháo tay tri ân cho John Terry, trung vệ kỳ cựu của CLB.


Chelsea cần Terry, cả chuyên môn lẫn thủ lĩnh

Trong bản hợp đồng mới của Terry không có bất cứ điều khoản nào nói về khả năng anh sẽ có một vị trí trong ban huấn luyện hay trở thành đại sứ của đội bóng trong tương lai. Điều đó thật ra không quá quan trọng, bởi trung vệ này chính là biểu tượng, linh hồn của Chelsea trong hơn một thập kỷ qua.

Dưới kỷ nguyên Roman Abramovich, Chelsea chưa bao giờ là mảnh đất thuận lợi để nuôi dưỡng những tài năng trẻ. Terry vẫn tiếp tục trở thành cái tên duy nhất trưởng thành từ các tuyến trẻ đủ khả năng sống sót ở đội một Chelsea. Mùa này, Guus Hiddink đã tạo điều kiện nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ được ra sân như Ruben Loftus-Cheek, Bertrand Traore hay Tammy Abraham. Nhưng không ai dám đảm bảo cơ hội của họ khi Conte lên nắm quyền từ đầu mùa tới.

Một trong những lý do Chelsea cần Terry ở lại nằm ở khía cạnh thủ lĩnh. Họ chưa tìm ra bất cứ gương mặt nào đủ sức cáng đáng vai trò người cầm trịch. Trong những trận Terry không thể ra sân, Branislav Ivanovic được đeo băng thủ quân, nhưng hậu vệ người Serbia chưa có tiếng nói đủ lớn để tạo ra ảnh hưởng đến các đồng đội. Nhiệm vụ tìm một thủ lĩnh mới là rất cần thiết với Chelsea mùa tới, kể cả khi họ đã giữ chân được Terry.

Trên khía cạnh chuyên môn, giữ chân Terry cũng giúp Chelsea duy trì một lựa chọn chất lượng ở hàng thủ. Dù đã 35 tuổi, anh vẫn nằm trong Top 10 cầu thủ ra sân nhiều nhất ở Premier League, với 24 lần, trên cả Kurt Zouma và Gary Cahill. Conte nhiều khả năng sẽ mang về một lựa chọn mới cho hàng thủ, với cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Leonardo Bonucci, học trò cũ ở Juventus. Nhưng Terry vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc dìu dắt người đá cặp với mình, như cách anh đã giúp Zouma trưởng thành ở mùa này.

Việc Chelsea và Terry quyết định gắn kết với nhau thêm một mùa nữa đơn giản vì cả hai cần nhau.

22 Terry sẽ trải qua mùa giải thứ 22 gắn bó với Chelsea sau khi đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 1 năm.

703 Tính từ lần ra sân đầu tiên năm 1998, Terry đã chơi cho Chelsea tổng cộng 703 trận trên tất cả các đấu trường.

14 Terry đã giành tổng cộng 14 danh hiệu lớn nhỏ kể từ khi chơi ở đội một Chelsea, bao gồm 4 chức vô địch Premier League.

Terry ở lại, Kalas ra đi?

John Terry ở lại, nhưng một trung vệ khác là Tomas Kalas đang cân nhắc khả năng rời Chelsea. Tuyển thủ 23 tuổi này khoác áo Middlesbrough dưới dạng cho mượn mùa này, sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Chelsea vào mùa hè năm ngoái. Anh mới chỉ ra sân đúng 2 lần cho đội chủ sân Stamford Bridge sau khi chuyển đến từ Sigma Olomouc hồi tháng Một năm 2011. Kalas không từ chối việc chuyển hẳn đến đội bóng vừa thăng hạng Premier League: “Nếu tôi nhận được cơ hội chuyển hẳn đến Middlesbrough, tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc điều đó. Tại sao không?”. Middlesbrough, đội bóng Kalas đang thi đấu, sẽ chính thức trở lại với hạng đấu cao nhất xứ sương mù vào mùa tới sau 7 năm vắng bóng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm