John Terry: ‘Đội nào cũng chơi xấu như nhau mà thôi’

13/03/2015 06:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ quân của Chelsea đã lên tiếng bảo vệ bản thân và các đồng đội về hình ảnh 9 người bủa vây gây áp lực lên trọng tài trong tình huống Zlatan Ibrahimovic nhận thẻ đỏ.

John Terry đã bảo vệ các đồng đội Chelsea bằng cách khẳng định họ sẽ... tiếp tục gây áp lực lên các trọng tài khi cần thiết.

Vì hành động vây quanh trọng tài chính Bjorn Kuipers sau tình huống Zlatan Ibrahimovic phạm lỗi với Oscar trong trận lượt về tứ kết Champions League, Chelsea đã phải chịu rất nhiều chỉ trích. Trong khi cựu danh thủ Jamie Carragher gọi họ là “đáng xấu hổ” thì tờ The Telegraph (Anh) thậm chí còn thẳng hắn hơn khi gọi họ là “nỗi ô nhục”.


Ibra: "Điều tệ nhất khi phạm lỗi là có 11 gã nhảy tưng tưng xung quanh như trẻ con"


Các cầu thủ Chelsea đã liên tục gây sức ép lên trọng tài Kuipers


Thẻ đỏ được rút ra với một đám đông áo xanh xung quanh "vua áo đen"

“Những chỉ trích từ họ ư?” – John Terry nói khi được hỏi về những phản ứng từ Carragher nói riêng và giới chuyên môn nói chung. “Tôi không muốn sa đà vào tranh cãi, nhưng tôi phải đứng bên các đồng đội của mình”.

“Người hâm mộ muốn nhìn thấy điều đó và đội nào thì cũng như thế mà thôi. Đội nào cũng chơi xấu như nhau. Đó là một phần của bóng đá” – Terry khẳng định.

Anh cũng cho biết Chelsea đã học được thứ “nghệ thuật hắc ám” trong việc gây áp lực lên các trọng tài từ hơn một thập kỷ trước. Chính PSG cũng bị Terry cáo buộc sử dụng phương pháp tương tự để hưởng lợi tại Champions League.

“Một khi họ đã lao vào trọng tài thì điều duy nhất chúng tôi có thể làm là đáp trả hành động đó” – Terry tiếp lời. “Bạn không thể để đối thủ vây quanh trọng tài, tìm cách cho đội mình nhận thẻ được”.

“Nếu tôi có phải chạy 30 hay 40 mét, nhìn chẳng hay ho gì, nhưng thà thế còn hơn đứng từ xa xem 5-6 cầu thủ đối phương vây quanh trọng tài. Tôi sẽ hỗ trợ đồng đội bằng mọi giá. Một khi tôi đã lao lên thì 4-5 người khác sẽ đi cùng tôi”.

Terry cũng thừa nhận rằng việc bị loại nằm ngoài dự kiến của tập thể: “Thông thường thì chúng tôi luôn nằm trong nhóm các đội đi tiếp. Từ góc nhìn của CLB và góc nhìn của các cầu thủ, việc bị loại rõ ràng là cực kỳ đáng thất vọng”.

Tiêu Hoa
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm