Ivanovic chấn thương, cơ hội cho Rahman

14/10/2015 06:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tin không vui dành cho HLV Jose Mourinho khi hậu vệ phải Branislav Ivanovic đã dính chấn thương khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Serbia.

Cụ thể, tuyển thủ 31 tuổi này đã gặp vấn đề ở gân khoeo, nguyên nhân khiến anh phải rời sân giữa chừng trong trận thắng 2-0 của đội tuyển Serbia trước Albania hôm thứ Năm tuần trước. Sự vắng mặt của Ivanovic, một trong những hậu vệ được Mourinho tin dùng nhiều nhất kể từ đầu mùa, lại là tin vui dành cho tân binh Baba Rahman, khi cầu thủ người Ghana gần như chắc chắn sẽ đá chính trong trận gặp Aston Villa vào thứ Bảy tới ở vị trí hậu vệ trái, còn Cesar Azpilicueta sẽ trở lại vị trí hậu vệ phải quen thuộc để thay thế cho Ivanovic.

Rahman, bản hợp đồng trị giá 21 triệu bảng chuyển đến từ Augsburg trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, mới chỉ được đá chính trong hai trận đấu: Gặp Maccabi Tel Aviv ở Champions League và Walsall ở Cúp Liên Đoàn.

Bất chấp những lời chỉ trích dành cho Ivanovic khi vị trí hậu vệ phải của Chelsea trở thành tử huyệt để các đối thủ tấn công, Mourinho tỏ ra khá khiên cưỡng khi đề cập đến khả năng loại cầu thủ người Serbia ra khỏi đội hình chính thức. Thậm chí Ivanovic còn được đeo băng đội trưởng trong những trận đấu mà thủ quân Terry không thể ra sân. Nhưng chấn thương sẽ buộc Mourinho phải tìm ra giải pháp tha thế anh.

Mourinho giải thích cho việc không sử dụng Rahman thường xuyên: “Rahman đến Chelsea trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, và cậu ta còn khá lúng túng trong việc chơi bóng”.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm