Ian Wright: 'Để Ospina bắt chính là sai lầm lớn của Arsene Wenger'

30/09/2015 14:54 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Arsenal Ian Wright đã chỉ trích HLV Arsene Wenger vì chọn thủ thành David Ospina bắt chính trong trận đấu với Olympiakos ở Champions League.


Sai lầm của David Ospina

Theo Ian Wright, đó là sai lầm lớn của “Giáo sư”. Arsenal để thua 2-3 và trận thua này đẩy họ vào tình thế cực khó khăn khi trắng tay cả hai trận đã chơi. Phía trước là cuộc chiến với Bayern Munich hùng mạnh và nguy cơ bị loại sớm là hoàn toàn có thật.

Trước trận đấu, quyết định chọn Ospina bắt chính thay vì Petr Cech của ông Wenger đã bị đặt dấu hỏi vì tính mạo hiểm của nó. Và sau trận đấu thì những chỉ trích càng thêm gay gắt bởi Ospina đã mắc sai lầm trong bàn thua thứ 2 khi anh bắt bóng không dính, để bóng trôi qua vạch vôi và biếu cho Olympiakos bàn thắng.

“Ngay từ đầu tôi đã lo lắng về Ospina vì tôi nghĩ là Koscielny và Gabriel không đủ tự tin. Ospina không làm chủ được khoảng không và tôi cảm giác như lúc đó anh ta đang cố phán đoán lần thứ 2 một điều gì đó. Ospina không thi đấu thường xuyên mà đây lại là trận đấu Arsenal buộc phải thắng”.

“Làm sao ông Wenger có thể để anh ta bắt chính? Đây là quyết định đáng phải đặt dấu hỏi. Theo tôi ông ấy đã mắc sai lầm lớn. Đơn giản là vì sao ông Wenger lại không dùng Cech bắt chính vì Cech có kinh nghiệm? Arsenal phải thắng trận này cơ mà. Bình thường chúng ta vẫn bị loại ở tứ kết nhưng lần này Arsenal phải leo qua cả ngọn núi cao”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm