Hội cổ động viên Man United muốn nhà Glazer bán lại đội bóng

28/03/2014 11:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hội cổ động viên Man United (MUST) vừa yêu cầu nhà Glazer chấp thuận bán Man United sau khi có thông tin cho rằng một số cầu thủ thuộc thế hệ vàng của Man United đang muốn mua lại đội bóng.

MUST cảnh báo rằng mô hình tài chính mà nhà Glazer đang áp dụng gây ra quá nhiều bất ổn khi Sir Alex Ferguson không còn dẫn dắt Man United. Kể từ khi nhà Glazer mua lại Man United vào năm 2005, 700 triệu bảng đã được bỏ ra để trả chi phí liên quan đến lãi suất, ngân hàng và các khoản nợ.

Trong 8 năm cuối cùng ở sân Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã đem về 5 chức vô địch Premier League, cùng một chức vô địch Champions League trong 3 lần vào chung kết. Còn ở hiện tại, trong mùa giải đầu tiên dưới thời David Moyes, Man United đang tụt xuống vị trí thứ 7 và trải qua mùa giải tệ hại nhất trong vòng hơn 20 năm qua.

Bất chấp việc Moyes sẽ được cấp một khoản ngân sách lớn trong mùa hè này, MUST nói rằng Man United không thể tiếp tục chi tiêu từ những lời cam kết tài chính từ nhà Glazer, với khoản nợ mà họ đang phải gánh chịu.


Theo ông Drasdo, đã đến lúc nhà Glazer nên ra đi.

Duncan Drasdo, Giám đốc điều hành của MUST, phát biểu như sau: "Đến một thời điểm nào đó nhà Glazer sẽ phải bán đội bóng. Thời điểm đó sẽ đến gần hơn nếu họ nhận ra mô hình từng áp dụng dưới thời Sir Alex Ferguson giờ không còn hữu dụng nữa. Nếu chúng ta muốn tiếp tục đua tranh ở đấu trường quốc nội lẫn Châu Âu, chúng ta cần tìm một nhà đầu tư dài hạn có thể đem đến lợi nhuận. Còn nhà Glazer sớm muộn cũng phải ra đi, nên đây là thời điểm các cổ động viên cần phải đoàn kết lại với nhau. Việc đội bóng được đặt dưới tay các cổ động viên sẽ tốt hơn là nằm dưới khoản lợi nhuận của những nhà đầu tư cá nhân".

Tờ The Sun cho biết thêm những cầu thủ thuộc thế hệ vàng như David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, anh em nhà Neville (Gary Neville và Phil Neville) có thể trở thành gương mặt đại diện cho một công ty của gia đình hoàng gia Qatar, những người đang quan tâm đến ý định mua lại Man United. Hiện Man United vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào và theo MUST, những thông tin vẫn chưa được kiểm chứng.

Nhà Glazer đang nắm giữ 90% cổ phần Man United. 10% còn lại đã được niêm yết trên sàn chứng khoán New York sau khi tiến hành chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2012.

Giá trị cổ phiếu của Man United đã tăng lên đến 16,90 đôla Mỹ sau khi có những báo cáo về khả năng đổi chủ. Hiện đội chủ sân Old Trafford được định giá vào khoảng 2,7 tỷ đôla Mỹ.

Tổ chức MUST hiện có 200.000 thành viên và ông Drasdo tin rằng một vài người trong số đó sẽ nắm rất rõ cách vận hành một câu lạc bộ.

Ông cho biết thêm về ý tưởng các danh thủ mua lại Man United: "Một vài cầu thủ Man United từng trải qua những thời điểm khó khăn nhất, nên rất dễ hiểu vì sao các cổ động viên chào đón ý tưởng làm việc cùng họ để xây dựng mô hình tốt hơn cho đội bóng. Gary Neville rất ngưỡng mộ mô hình của Bayern Munich và MUST cũng chung quan điểm. Bayern Munich được lợi rất nhiều từ việc các cổ động viên và các nhà đầu tư thương mại đóng vai trò đồng sở hữu. Tương tự như vậy, Man United không cần một người cha đỡ đầu. Chúng tôi chỉ cần được giải phóng khỏi bàn tay của nhà Glazer để có thể tự mình tái đầu tư. Trước đây Sir Matt Busby từng coi Man United như là một gia đình, khi chủ tịch, ban lãnh đạo, cầu thủ và cổ động viên chung tay góp sức cùng nhau. Chúng tôi rất muốn các cổ động viên Man United đóng góp cho đội bóng".

H.Đức
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm