Hòa 1-1 trước PSG là quá tốt với Chelsea của Mourinho

18/02/2015 10:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - 90 phút trên sân Parc des Princes giữa PSG và Chelsea đã kết thúc với một kết quả hòa. Các cổ động viên Chelsea có thể tiếc nuối về một chiến thắng bị đánh rơi trên đất Pháp. Nhưng Jose Mourinho chưa chắc đã nghĩ như vậy.

Nếu không có một thoáng mất tập trung của các hậu vệ Chelsea, Edinson Cavani chưa chắc đã thực hiện cú đánh đầu đập đất tung lưới Thibaut Courtois. Vết gợn ấy cũng không làm giảm đi giá trị trong những tính toán của Mourinho.

Mourinho đã dự liệu từ trước

Trước trận đấu này, nhiều người tự hỏi: Mourinho sẽ chọn ai trong khung gỗ, Petr Cech hay Thibaut Courtois? Cech bắt khá hay trong trận đấu Everton cuối tuần trước, và kinh nghiệm thi đấu ở Champions League của anh thì khỏi cần bàn.

Nhưng nếu đứng trong khung thành đêm qua không phải là Courtois, Chelsea đã phải chịu thủng lưới không chỉ một bàn. Thủ thành người Bỉ tung ra hàng loạt pha cản phá xuất sắc, tiêu biểu nhất là tình huống căng người hết cỡ ngăn pha đánh đầu ngược dũng mãnh của Cavani từ một quả phạt góc trong hiệp một. Mourinho đã đúng khi đưa Courtois trở lại khung gỗ.

Cũng ở sân Parc des Princes, người ta chờ đợi nhiều ở Diego Costa, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha quá mờ nhạt và vô hại. Điều này Mourinho biết không? Biết rất rõ là đằng khác. Trong phòng họp báo trước trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không kỳ vọng cậu học trò cưng sẽ tỏa sáng sau khi phải nghỉ thi đấu quá dài vì án phạt ở đấu trường quốc nội: “Một khoảng thời gian nghỉ dài không hề tốt cho Costa. Một khoảng nghỉ ngắn mới hữu ích. Thế nên chúng ta sẽ không nhìn thấy cậu ta ở trạng thái tốt nhất”.

Vậy Mourinho tính toán gì trên sân? Điểm nhấn trong lối chơi của Chelsea đến từ đâu? Chính là hàng thủ. Hàng thủ đội chủ sân Stamford Bridge đêm qua đã đảm đương cả hai nhiệm vụ: chống lại bộ ba Zlatan Ibrahimovic – Cavani – Ezequiel Lavezzi, sẵn sàng giải tỏa thế bế tắc trên mặt trận tấn công. Ba trong bốn người hàng thủ góp công trong bàn mở tỷ số của Chelsea. John Terry tạt bóng, Gary Cahill đánh gót trước khi Branislav Ivanovic đánh đầu lái bóng.

Nhưng với nhiệm vụ chính, bộ tứ vệ của Chelsea nhìn chung không hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ ở tình huống để Cavani thoải mái dứt điểm gỡ hòa cho PSG. Trước và sau tình huống đó, bộ ba tấn công của PSG vẫn thường xuyên có những khoảnh khắc liên lạc với nhau.

Giải quyết ở Stamford Bridge

Dù sao, tỉ số hòa 1-1 trên đất khách là một kịch bản tốt hơn rất nhiều so với thất bại 1-3 ở lượt đi tứ kết mùa trước. Mourinho hoàn toàn có thể viết kế hoạch trận lượt về vào ngày 12/3 tới giống hệt trận Galatasaray ở vòng 1/8 mùa trước hay gần nhất là trận bán kết Cúp Liên Đoàn với Liverpool.

Khoảng thời gian từ bây giờ cho đến trận lượt về đặt ra hàng loạt câu hỏi dành cho Mourinho. Liệu Costa có sớm tìm lại được bản năng săn bàn không, bởi Chelsea không thể co mình phòng ngự như những phút cuối ở trận lượt đi nữa. Mourinho cũng cần kích thích sức sáng tạo từ Fabregas và Oscar, thay vì phó mặc cho một mình Hazard. Hàng thủ Chelsea cần tránh lặp lại những sai sót cá nhân, nếu không muốn nhiệm vụ đi tiếp của đội bóng áo xanh trở nên nặng nề hơn.

Dẫu sao, Chelsea còn tới ba tuần để chuẩn bị. Mourinho hoàn toàn có thể hài lòng với những gì ông và các học trò đã làm trên đất Pháp.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm