HLV Tuchel đổ lỗi cho mặt sân sau trận thua Arsenal

21/04/2022 09:18 GMT+7 | Chelsea

HLV Thomas Tuchel đã tỏ thái độ không hài lòng với chính mặt sân Stamford Bridge sau thất bại 2-4 trước Arsenal.

ĐIỂM NHẤN Chelsea 2-4 Arsenal: Hàng thủ Chelsea nhớ Rudiger. Arsenal sống lại hy vọng Top 4

ĐIỂM NHẤN Chelsea 2-4 Arsenal: Hàng thủ Chelsea nhớ Rudiger. Arsenal sống lại hy vọng Top 4

Chiến thắng Chelsea 4-2 không chỉ giúp Arsenal đòi lại món nợ ở lượt đi mùa này, mà còn thắp sáng hy vọng cạnh tranh vị trí trong Top 4.

Chelsea từng có chuỗi 86 trận bất bại trên sân nhà. Tuy nhiên, họ đã để thua 3 trận liên tiếp trên sân Stamford Bridge gần nhất. HLV Thomas Tuchel sau thất bại 2-4 trước Arsenal đã bày tỏ thái độ không hài lòng với chất lượng mặt sân Stamford Bridge và đồng cảm với sự tức giận của các CĐV nhà.

"Bạn không thể giành chiến thắng trong bóng đá như thế này. Thật khó để làm những điều Chelsea đang liên tục thể hiện. Đây là chuyện không bình thường.

Quá khó để thi đấu với mặt sân hiện tại. Nghe giống như một lời biện minh nhưng quả thực là như vậy. Các cầu thủ không quen với mặt sân hiện tại

Bóng nảy đất với quỹ đạo khó hiểu trong pha bóng của Christensen. Chúng tôi gặp điều tương tự trong trận đấu với Real Madrid và trả giả bằng tấm vé vào vòng tiếp theo. Vấn đề này một lần nữa khiến chúng tôi nhận trái đắng trong trận đấu này", HLV Tuchel chia sẻ.

Chú thích ảnh
Christensen mắc sai lầm khiến Chelsea bị nhận bàn thua đầu tiên

Trong trận đấu với Arsenal, HLV Tuchel đã lựa chọn hàng thủ 3 người mà không có sự phục vụ của Antonio Rudiger vì lý do chấn thương. Nhiều câu hỏi về khả năng phòng ngự của Chelsea khi vắng Rudiger đã được đặt ra sau trận đấu. Tuy nhiên, HLV Tuchel không cho sự vắng mặt của trung vệ người Đức là điều khiến Chelsea thua trận.

"Chúng tôi nhận tới 7 bàn trên sân nhà trước Brentford và Real Madrid dù Rudiger thi đấu. Thất bại này không phải sai lầm cá nhân mà vấn đề nằm ở hệ thống phòng ngự.

Bạn cần một chiến thuật phù hợp, lựa chọn đội hình phù hợp. Hai điều này tôi không chắc mình có làm đúng trong trận đấu này hay không nữa. Sau cùng là màn trình diễn của các cầu thủ. Họ nhận được những lời ca ngợi khi chiến thắng và phải đối diện với thực tế rằng trong một trận đấu mắc nhiều sai lầm như này thì không thể giành chiến thắng. Mọi thứ cần phải dừng lại.

Hãy nhìn vào quả phạt đền. Một tình huống không tưởng về khả năng cầm bóng của chúng tôi. Chẳng có chiến thuật nào đằng sau việc này cả. Chelsea mất bóng 3 lần trong vòng 10 giây và sau đó là mắc lỗi trong tình huống chẳng có chút gì nguy hiểm cả.", HLV Tuchel chia sẻ.

Chú thích ảnh
HLV Tuchel không hài lòng với các học trò ở tình huống Chelsea bị thổi phạt đền

Trong khi đó, HLV Arteta của Arsenal đã dành nhiều lời khen cho các học trò của mình. Ông thậm chí thừa nhận bản thân đã thiếu công bằng với sự khao khát cống hiến của Nketiah, người lập cú đúp vào lưới Chelsea.

"Những điều Nketiah thể hiện ngày hôm nay là điều cậu ấy đã làm suốt trong 10 tháng qua nhưng không ai để ý điều đó. Tôi nói với cậu ấy rằng mình đã không công bằng. Tôi đáng nhẽ phải để cậu ấy thi đấu nhiều hơn", HLV Arteta chia sẻ.

Thất bại này không khiến vị trí của Chelsea bị ảnh hưởng. Họ vẫn đứng ở vị trí thứ 3 và cách nhóm đua Top 4 tới 5 điểm cùng 1 trận chưa đấu. Trong khi đó, Arsenal đã cân bằng điểm số 57 với Tottenham nhưng họ đang thua hiệu số.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm