HLV Brendan Rodgers: 'Đừng mừng vội, Liverpool phải giữ đôi chân trên mặt đất'

31/03/2014 07:10 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Đè bẹp Tottenham 4 bàn không gỡ, Liverpool đã gửi lời cảnh báo đến Man City và Chelsea, rằng họ có thể sẽ là nạn nhân kế tiếp.

Với những pha lập công của Luis Suarez, Philippe Coutinho, Jordan Henderson cùng pha phản lưới của Younes Kaboul, Liverpool đã đè bẹp Tottenham 4-0 để độc chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Trong tháng Tư này, họ sẽ trải qua hai trận đấu cực kỳ quan trọng: gặp Man City (13/04) và Chelsea (27/04) trên sân nhà. Và với phong độ cực tốt trên sân nhà, HLV Brendan Rodgers tin rằng Anfield sẽ là nơi quyết định đến cơ hội vô địch của Liverpool.

“Chắc chắn họ hiểu rằng đó sẽ là một địa điểm đi dễ khó về. Chúng tôi rất thích thi đấu tại Anfield. Sự ủng hộ của khán giả tại đây là không thể tin nổi. Nó không hề tạo áp lực mà chính là một động lực lớn với chúng tôi”, Brendan Rodgers tự tin .

Chấm điểm các cầu thủ Liverpool:
Mignolet 7 - Johnson 7.5, Skrtel 8, Agger 7.5, Flanagan 8 - Gerrard 7.5 (Lucas 70, 6), Coutinho 8 (Allen 64, 6), Henderson 7.5, Sterling 8 (Moses 82, 5.5) - Sturridge 7, Suarez 9.
“Chúng tôi tôn trọng Chelsea. Họ có một HLV đẳng cấp thế giới, những cầu thủ hàng đầu, một đội hình được xây dựng suốt 10 năm nay để giành Champions League và Premier League. Còn Man City là một trong những quyền lực mới của châu Âu. Nhưng Liverpool có thể thắng mọi trận đấu, vì chúng tôi là một tập thể. Chúng tôi có thể vận hành mà không biết sợ. Bạn có thể thấy sự tự tin ở họ: không lo lắng, không áp lực, nhưng vẫn đầy khao khát”, Rodgers tiếp lời.

Năm 2002, Sir Alex từng nói rằng thách thức lớn nhất của ông là giúp Man United đánh gục đế chế Liverpool. Bây giờ, ở thời kỳ hậu Fergie, Liverpool của Rodgers hoàn toàn có thể thách thức trở lại họ, với chức vô địch quốc gia thứ 19, chỉ còn kém kỷ lục của Man United đúng 1 lần.

Mặc dù vậy, Rodgers vẫn đủ tỉnh táo để giữ đôi chân của các học trò trên mặt đất. “Họ (các CĐV) hẳn nhiên muốn vô địch, nhưng tôi chưa vội nghĩ đến điều đó. Liverpool cần phải giữ được sự tập trung từ giờ cho đến cuối mùa giải. Công việc sắp tới của tôi là phân tích kỹ lưỡng West Ham, đối thủ kế tiếp của Liverpool”, ông thận trọng.

Việc những kình địch như Man City và Chelsea đều mất điểm ở cuối tuần vừa rồi có làm Rodgers lo lắng? “Không, không hẳn. Chúng tôi đã thắng 8 trận liên tiếp. Chỉ cần chúng tôi giữ được sự tập trung. Luôn có những đối thủ lớn ở giải vô địch quốc gia, bạn không thể lo lắng chỉ vì họ thiếu ổn định”.

T.C



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm