Hazard ngưỡng mộ Pirlo, Buffon, cổ vũ Juve thắng Barca

28/05/2015 10:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Eden Hazard của Chelsea nói anh ủng hộ Juventus thắng Barcelona trong trận Chung kết Champions League.

Ở tuổi 37, Chung kết Champions League có thể là trận đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Gianluigi Buffon. Andrea Pirlo cũng có thể giành danh hiệu Champions League đầu tiên với CLB khác, sau cú đúp danh hiệu Champions League với AC Milan vào các năm 2003, 2007.

"Với những nhà vô địch như họ, đó thật sự là trận đấu nhiều tinh túy", Hazard nói với báo Italy, La Gazzetta dello Sport. "Họ có một sự nghiệp phi thường, mà đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2006".

"Tôi không biết khi nào họ sẽ giải nghệ, nhưng sẽ thật tuyệt nếu hai cầu thủ Buffon, Pirlo có thể cùng nhau vô địch Champions League. Họ là những nhà vô địch trong lòng người yêu bóng đá".

Barcelona được đánh giá cao hơn, nhưng trong trận đấu kéo dài 90-120 phút, Hazard nói anh cảm thấy "Bianconeri" có cơ hội giành vương miện Champions League mùa này, hoàn tất cú ăn ba.

"Juve đã giành cú đúp, vô địch Scudetto và cúp Italy, và thành công này có thể giúp đội bóng của Max Allegri tự tin hơn", Hazard nói. "Trong một trận chung kết, những chi tiết nhỏ cũng rất quan trọng, và người Italy luôn luôn biết cách gây bất ngờ".

Về phần mình, Hazard nói anh hy vọng giành được chức vô địch Champions League cùng Chelsea.


Chung kết Champions League có thể là trận đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Pirlo

"CLB đã có kế hoạch gia tăng sức mạnh đội hình, và tôi rất lạc quan", cầu thủ 24 tuổi nói. "Khi theo dõi lịch sử của Champions League, để ý những cái tên vĩ đại đã từng vô địch giải đấu này, bạn sẽ nhận ra, Champions League giúp đưa bạn lên một đẳng cấp khác".

"Đó là một giấc mơ rất con người. Ai cũng muốn một ngày nào đó được đứng ngang hàng với các danh thủ xuất sắc trong quá khứ. Tôi rất muốn được như thế. Tôi muốn ở lại Chelsea thật lâu và giành chiếc cúp tai to ấy".

Chelsea bị loại ở Tứ kết mùa giải này bởi PSG ở vòng 1/8.  Họ giành được cú đúp Premier League và Cúp Liên đoàn.

"Với tôi, thế là hoàn hảo rồi", Hazard nói. "Nếu được hỏi, tôi sẽ nói ngoài trận thua West Brom 0-3, tôi đã có một mùa giải hoàn hảo. Chỉ có một dấu tích buồn ở Champions League là thất bại trước PSG, nhưng trong một mùa giải dài, đầy mệt mỏi, các thất bại như vậy vẫn thường xảy ra. Chúng tôi đã giành được 2 danh hiệu, thành tích không hề tồi".


Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm