Hậu vệ tân binh Liverpool gửi lời thách thức tới Diego Costa

16/09/2016 18:48 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Trước trận Chelsea-Liverpool, Joel Matip không tránh khỏi những câu hỏi liên quan tới đối thủ anh phải ngăn chặn sắp tới, tiền đạo nổi tiếng Diego Costa.

Matip mới chuyển đến Liverpool nhưng đã hiểu rõ về lịch sử thù nghịch giữa “The Kop” với đội bóng London Chelsea. Cuối tuần này, hai đội sẽ chạm trán ở vòng 5 Premier League, nơi Matip sẽ có trải nghiệm rõ hơn về cuộc đụng độ.

Trước trận, Diego Costa là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. HLV Juergen Klopp rất đề cao Costa trong cuộc họp báo, gọi tiền đạo của Chelsea là “một chiến binh thực thụ”. Đó chính là đối thủ mà Matip sẽ phải ngăn chặn để đảm bảo sự vững chãi cho khung thành của Liverpool. Vốn là một cầu thủ nóng nảy, hay khiêu khích, Costa luôn là cơn đau đầu với hậu vệ đối phương.

Dù tính cách khá lặng lẽ, hòa nhã, Matip nhấn mạnh rằng đừng coi anh là một tân binh trong cuộc chạm trán ở Stamford Bridge. “Nếu một đối thủ sẵn sàng nói chuyện với tôi trong trận đấu, tôi sẽ chẳng ngại. Họ có thể nói những gì họ muốn”, Matip tuyên bố. “Tôi không nghĩ ai cũng giống Costa. Bạn có thể phải đối đầu với những cầu thủ khiến bạn khó chịu nhưng không có quá nhiều người giống như Costa. Là một hậu vệ bạn phải chiến đấu và giành bóng. Nhưng tôi không chuẩn bị chỉ để đối đầu mỗi Costa. Có lẽ anh ta là đối thủ trực tiếp của tôi và tôi sẽ nghiên cứu cách di chuyển của anh ta. Tuy nhiên, bạn không thể chỉ chuẩn bị cho việc ngăn chặn 1 cầu thủ trong số 11 người”.



Matip đã sẵn sàng cho đại chiến với Chelsea

“Đối mặt với một cầu thủ số 9 điển hình, ít nhất bạn phải biết cách chơi và vị trí của họ trên sân. Về mặt chiến thuật, mỗi cầu thủ bạn cần phải có phương án khác nhau để đối phó. Có những người ra sân chỉ để cố gắng làm gì đó nhưng tôi không quan tâm. Trong 6 năm ở Bundesiga, tôi chỉ một lần bị truất quyền thi đấu và dính 1 thẻ đỏ ở Europa League, nhưng sau đó đã được xóa. Có những quyết định của trọng tài mà bạn thấy khó chịu nhưng đó không phải là vấn đề với tôi”.

Mặc dù mới đến Liverpool nhưng Matip không thiếu kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Anh. Trong màu áo đội bóng cũ Schalke, Matip từng chạm trán Chelsea, Arsenal, Man United ở đấu trường Champions League. Năm 2011, Matip thậm chí còn lọt vào bán kết của giải đấu.

“Chelsea là đối thủ khó. Tôi đã từng thua trận ở Stamford Bride, một trải nghiệm không vui, nhưng mọi thứ đã thay đổi nhiều kể từ thời điểm đó. Hơn nữa, chơi bóng ở Champions League luôn có sự khác biệt. Bây giờ, tôi đã có đủ kinh nghiệm với 6 năm chơi bóng tại Bundesliga. Tôi đã quá quen với việc đối đầu các đội bóng lớn. Tôi không sợ bất cứ trận cầu nào. Tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến”, Matip tuyên bố.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm