Harry Kane: Cảm hứng mới cho bóng đá Anh

27/03/2015 21:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao của Tottenham, Harry Kane, từng đảm nhiệm vai trò tiền vệ tại đội U19 Anh. Nhưng bây giờ, anh là niềm hy vọng, là tương lai của hàng công đội tuyển Anh

Harry Kane rất biết cách tự giới thiệu mình. Vào tháng 6/2013, khi U20 Anh đang ở Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho giải VĐTG, HLV của họ là Peter Taylor đã quyết định tổ chức một buổi đánh golf nhằm tăng tình đoàn kết trong đội bóng. “Sự khác biệt là khi mọi người có mặt, Harry mặc một bộ đồ đánh golf rất chỉnh tề”, Taylor nhớ lại với một nụ cười.

Kane là một tay golf khá cừ với “handicap” 8 gậy và là kiểu người có thể thành công ở gần như mọi môn thể thao. Trong buổi chơi golf hôm đó, Kane và đội của anh cũng đã giành chiến thắng. “Harry rất thích chơi golf”, Taylor nói. “Và chơi rất giỏi, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là dù cho cậu ấy làm điều gì, cậy ấy luôn rất nghiêm túc”.

Hành trình thăng tiến

Đó là ấn tượng mà mọi HLV các lứa trẻ của ĐT Anh đều có và giờ Hodgson sẽ trải qua khi Kane đang chuẩn bị cho lần ra mắt lớn của anh ở trận vòng loại EURO 2016 gặp Lithuania ở Wembley tối nay. Kane ra mắt tuyển Anh ở lứa U17. HLV John Peacock khi đó đã lựa chọn anh cho giải đấu ở Algarve (Bồ Đào Nha) vào tháng 2/2010 gặp các đội Pháp, Ukraine và BĐN. Tiếp đó anh khoác áo các lứa U19, U20 và U21.

Những trận đấu của anh cho đội U21 Anh có thể chưa kết thúc dù Kane đã được gọi lên đội lớn. Anh đang rất háo hức chờ giải vô địch U21 châu Âu với HLV Gareth Southgate ở Czech vào mùa Hè này sau khi đã chơi 8 trận và ghi 6 bàn trong một chiến dịch vòng loại ấn tượng. Thành công của Kane ở Tottenham, nơi anh đã ghi 29 bàn mùa này, khiến cả giải đấu kinh ngạc, nhưng còn quan trọng hơn với nước Anh, Kane là bằng chứng cho thành công của một chính sách đào tạo trẻ mới đang đơm hoa kết trái của LĐBĐ Anh FA.

“Tôi rất phấn khích khi thấy Harry lên đội lớn”, Noel Blake, cựu HLV ĐT U19 Anh từng làm việc với Kane, nói. “Không có gì giá trị hơn với chúng tôi, những HLV đội trẻ, khi thấy một học trò của mình được vào ĐTQG”. Kane đã giúp đội U17 của Peacock vào chơi ở VCK EURO 2010 tại Liechtenstein, nhưng rồi anh vắng mặt vì bị ốm (Anh vô địch giải đó), rồi cùng đội U19 của Blake vào bán kết EURO 2012 ở Estonia, kèm theo chiếc vé tới dự World Cup U20 ở TNK (Anh bị loại từ vòng bảng).

Biểu tượng cho sự đổi mới

Ở giải đấu đó, Anh bị Iraq và Chile cầm hòa trước khi thua Ai Cập trong trận cuối, mà Kane bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Taylor đã sử dụng anh ở nhiều vị trí tại giải, số 9, tiền đạo lùi và cả tiền vệ công. “Theo tôi thì cậu ấy gần với số 10 hơn”, Blake nói. “Và cậu ấy cũng chơi được như một số 8. Khi đó chúng tôi có khá nhiều tiền đạo giỏi, Nathan Redmond, Saido Berahino, Ross Barkley, Benik Afobe, nên khó có chỗ cho tất cả. Chúng tôi chơi với 3 tiền đạo và Harry ở giữa sân. Sự phát triển của cậu ấy như ngày nay là cả một quá trình”.

Kenny Swain, cựu HLV U16 Anh từng là trợ lý của Peacock, nói Kane là “câu chuyện kinh điển về sự phát triển của một cầu thủ trẻ”. “Khi Harry lần đầu cùng đội U17 tới dự giải ở Algarve, điều nổi bật nhất về cậu ấy là cá tính, quyết tâm và tham vọng. Về kỹ thuật và kỹ năng thì cậu ấy chưa thật sự nổi trội, nhưng sự nỗ lực luôn làm tốt hơn là điều ai cũng có thể thấy ở cậu ấy”.

“Thái độ đã quyết định thành công của Harry”, Peacock kết luận. Những gì Kane làm từ đó tới nay càng khẳng định thêm nhận xét của Peacock và tương lai đang rộng mở với anh hơn bao giờ hết, không chỉ ở Tottenham, mà cả ở Premier League và xa hơn, với ĐT Anh, nơi Kane trở thành niềm hy vọng mới cho cuộc đổi đời của cả một nền bóng đá đã từ lâu phải ngậm đắng nuốt cay.

500 Tỉ lệ cược vào việc Harry Kane trở thành Vua phá lưới ở Premier League mùa này trước khi mùa giải bắt đầu là 500-1.

19 Kane đã ghi 19 bàn ở Premier League mùa này. Quan trọng hơn, anh thể hiện các kỹ năng cực kỳ đa dạng. Trong 19 bàn đó, 4 bằng đầu, 5 bằng chân trái và 10 bằng chân phải.

22 Những bàn thắng của Kane mang về 22 điểm cho Spurs ở Premier League mùa này.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm