27/02/2021 16:30 GMT+7 | Bóng đá Anh
Rời bỏ quê hương khi chưa đầy 20 tuổi, Raphinha đang dần đạt được những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.
Vụ cướp của Leeds
Leeds hiện đang là một trong những đội bóng đáng xem nhất tại Premier League, dù thành tích của họ không cao. Họ trình diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, các cầu thủ luôn nhiệt huyết thi đấu dẫu đang thắng hay bị dẫn bàn.
Nổi trội hơn cả trong đội hình của Leeds lúc này là tiền đạo cánh Raphinha. Mới chỉ gia nhập CLB và Premier League vào mùa Hè 2020 nhưng Raphinha đã sớm trở thành cái tên không thể bị thay thế trong đội hình của Leeds. Anh là người tạo ra sự khác biệt, mang tới nhiều cơ hội cho đồng đội và thỏa mãn người hâm mộ bằng những pha đi bóng lắt léo, nghệ thuật. Leeds đã tấn công hay, họ lại còn có thêm nguồn cảm hứng bất tận mang tên Raphinha.
Ở tuổi 24, Raphinha có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu. Cầu thủ người Brazil chia tay quê hương khi chưa tròn 20 tuổi để thử sức mình tại Bồ Đào Nha. Khởi đầu với Vitoria Guimaraes, rồi Sporting Lisbon, Rennes (Ligue 1) và hiện tại Raphinha đã có mặt tại Premier League, giải đấu được coi là hấp dẫn nhất hành tinh.
Với những ai xa lạ với Leeds, với Raphinha, có thể xem thường khi nhắc tới cầu thủ người Brazil. Thế nhưng, nhìn lại sự nghiệp của Raphinha tới nay, sự tỏa sáng của anh tại Leeds lúc này không phải điều bất ngờ. Chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi, Raphinha đã có tốc độ phát triển mà nhiều cầu thủ phải rất lâu mới đạt được.
Luôn ngây thơ, luôn khát khao
Khi nhận xét về Raphinha, những HLV trước đây của anh đều có chung nhận xét rằng cầu thủ người Brazil có khao khát giành chiến thắng mãnh liệt. Có lẽ chính bởi điều đó đã giúp anh sẵn sàng rời Brazil ngay từ sớm.
"Raphinha là mẫu cầu thủ luôn cống hiến 100% sức lực mỗi khi ra sân, dù là sân tập hay sân đấu. Trong bất kỳ trường hợp nào, cậu ấy luôn thi đấu với 100%. Raphinha muốn giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Khi gặp đội bóng lớn hơn, điều này vẫn không thay đổi", HLV Campelos, người thầy đầu tiên của Raphinha tại Bồ Đào Nha, chia sẻ.
Trong khi đó, điều Diogo Fernandes (điều phối viên của hệ thống đào tạo trẻ của Avai) nhớ về Raphinha là sự ngây thơ. Cầu thủ người Brazil với khát khao giành chiến thắng mãnh liệt tới mức bị đối thủ "câu" thẻ đỏ mà không hề nhận ra.
"Trong trận đấu với Inter tại Copa Rio Grande do Sul, một giải đấu có tính cạnh tranh, Raphinha đã phải nhận một thẻ vàng. Đồng đội chuyền bóng quá lực cho Raphinha. Với những người khác, họ sẽ để trái bóng đi hết biên nhưng Raphinha vẫn cố gắng đuổi theo để cứu bóng. Dĩ nhiên sau đó cậu ấy phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với đối thủ", ông Fernandes kể lại.
Mùa giải 2020/21 chưa kết thúc nhưng đã có những lời gọi mời mới dành cho Raphinha. Điều đó cho thấy khả năng của Raphinha đã được công nhận. Và cuộc hành trình của cầu thủ sinh năm 1996 chưa kết thúc.
"Tôi không cảm thấy bất ngờ với những gì Raphinha đang có được. Tôi luôn cảm thấy cậu ấy sẽ đạt tới đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Raphinha vẫn còn có thể phát triển hơn nữa. Tôi tin tưởng cậu ấy sẽ còn tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình", ông Fernandes chia sẻ.
Quý Dậu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất