Hàng thủ Man United: Hãy để Rojo thay thế Luke Shaw!

19/09/2015 06:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những lý do khiến Man United thất bại ở Eindhoven giữa tuần qua là sự xáo trộn ở tuyến phòng ngự do Luke Shaw phải rời sân vì chấn thương. Cụ thể, đó là cách sắp xếp Marcos Rojo và Daley Blind.  

Ở sân Philips hôm ấy, Daley Blind vẫn rất cởi mở với cánh nhà báo Hà Lan, nhưng anh lại khá kín tiếng trước giới truyền thông sương mù. Tất nhiên, anh có lý do của mình.

Thua vì xáo trộn cặp trung vệ

Đó là một trận đấu mà Blind đã tỏa sáng ở hiệp một với một đường kiến tạo để Memphis Depay mở tỷ số, nhưng lại sa sút trong hiệp hai. Về khía cạnh phòng ngự, Man United bị gỡ hòa trong một tình huống bóng chạm đầu Blind đổi hướng (tất nhiên, anh không hoàn toàn có lỗi). Còn về mặt hỗ trợ tấn công, những đường chuyền của Blind thiếu chính xác hẳn, thậm chí còn bay lên… khán đài.

Mùa trước, Blind chơi hay ở vị trí hậu vệ trái, nhưng mùa này, anh được Van Gaal xếp đá trung vệ, bên cạnh Chris Smalling, và tạo ấn tượng khá tốt. Nhưng sau khi Shaw rời sân, Louis van Gaal lại đẩy Blind ra cánh trái và đưa Marcos Rojo vào thay vị trí của anh. Tại sao?

Có lẽ Van Gaal nghĩ rằng sau hơn 2 tháng không thi đấu, Rojo không đủ năng lượng để hỗ trợ cho những đợt tấn công của Man United. Trước khi dính chấn thương khủng khiếp, Shaw có lẽ là cầu thủ duy nhất của Man United ở mùa giải này công thủ toàn diện.

Việc xáo trộn cặp trung vệ giữa trận đấu là một sự mạo hiểm không cần thiết, và nó là một phần nguyên nhân đến hai bàn thắng của Hector Moreno và Luciano Narsingh. Khả năng chọn vị trí của Blind bị ảnh hưởng bởi thay đổi ấy, dẫn đến bàn gỡ hòa. Còn ở trong bàn ấn định chiến thắng 2-1, Rojo bất lực nhìn trái bóng vượt qua đầu để đến vị trí của Narsingh. Anh đã giận dữ đá tung trái bóng vào lưới nhà sau bàn thua ấy.

Van Gaal không bị chất vấn nhiều về sự thay đổi nhân sự ấy, bởi trọng tâm của buổi họp báo là chấn thương của Shaw. Ông có thể biện hộ rằng Blind đã góp công vào bàn thắng của Depay, nhưng rõ ràng sự thay đổi chiến thuật ấy đã mang đến tác dụng ngược. Thực tế, PSV đã khai thác vào đúng những khe hở trong bộ giáp của Man United, giống như Swansea từng làm được hồi tháng trước.

Rojo có thể thay thế Luke Shaw

Hầu hết các cầu thủ Man United đều ủ rũ ra xe bus, nhưng không ai có vẻ hốt hoảng như Rojo. Hậu vệ người Argentina từng tiết lộ rằng anh cực kỳ sợ hãi khi Van Gaal nổi cáu bởi khi ấy, gương mặt ông trông dữ tợn như một… chú chó bull. “Ông ấy luôn gọi tôi tới phòng làm việc để nói chuyện”, Rojo tiết lộ. Có thể anh sẽ còn được gọi lên đó một lần nữa.

Sau những rắc rối về hộ chiếu và phong độ của Rojo, có một số tin đồn rộ lên rằng Van Gaal có thể bán anh vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Nhưng bây giờ, với việc Shaw chấn thương, cầu thủ đa năng này lại có cơ hội tìm lại vị trí chính thức.   

Nhưng việc Rojo đá vị trí nào có ý nghĩa rất quan trọng. Van Gaal từng rất thích Rojo khi anh đá hậu vệ trái ở VCK World Cup, nhưng khi mang anh về lại thử nghiệm ở vị trí trung vệ. Mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết, anh hoàn toàn có thể mang đến một làn gió mới bên cánh trái, giống như ở trận gặp Sunderland lượt về mùa trước.

Hai trong số 4 trung vệ của Van Gaal là những cầu thủ đá cánh, và đều thuận chân trái, nhưng với việc Blind đã ăn ý với Smalling, việc để Rojo đá hậu vệ trái là điều cần thiết. Nếu Phil Jones trở lại, Van Gaal thậm chí còn có thêm lựa chọn cho cặp trung vệ, bởi bộ đôi Jones-Smalling từng giúp Man United giành 6 trận thắng liên tiếp ở mùa giải trước.

3 Blind là một cầu thủ rất đa năng, anh đã được HLV Louis van Gaal sử dụng ở ba vị trí là tiền vệ phòng ngự, hậu vệ trái, và trung vệ.

6 Với bộ đôi Jones-Smalling ở trung tâm hàng phòng ngự, Man United từng thắng 6 trận liên tiếp ở mùa giải trước.

5 Trong ba trận gần nhất, Man United đã thủng lưới 5 bàn. Ở 5 trận trước đó, họ chỉ thủng lưới đúng 1 bàn (ở trận thắng Club Brugge 3-1).


Tuấn Cương (theo Manchester Evening)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm