Hàng thủ Chelsea: Bài toán không Terry và Zouma

16/02/2016 13:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Zouma và Terry sẽ vắng mặt ở trận gặp PSG tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Việc lấp khoảng trống mà 2 cầu thủ này để lại sẽ là một bài toán với Guus Hiddink.

Chelsea đang thi đấu tích cực ở Premier League khi đã trải qua 10 trận bất bại và dần thăng tiến trên BXH. Đội bóng của HLV Guus Hiddink đã thắng Newcastle 5-1 vào cuối tuần qua. Lúc này sự tự tin của Chelsea đang dâng lên cao nhưng PSG, nhà ĐKVĐ Ligue 1 sẽ là một thách thức thực sự, đặc biệt khi mà hai trung vệ John Terry và Kurt Zouma sẽ vắng mặt ở trận đấu tới vì chấn thương.

Dùng cặp trung vệ Ivanovic – Cahill

Không có John Terry và Kurt Zouma, HLV Guus Hiddink có thể sẽ sử dụng cặp trung vệ Ivanovic – Cahill trước PSG. Họ sẽ phải đối mặt với những cầu thủ tấn công nguy hiểm như Ibrahimovic, Di Maria và Cavani. HLV Laurent Blanc của PSG dĩ nhiên sẽ rất muốn giành thắng lợi tại sân nhà Parc des Princes nên hàng thủ Chelsea sẽ chịu nhiều sức ép ở trận tới. Ivanovic đã chơi kém ở đầu mùa giải này ở vị trí hậu vệ phải. Sự chậm chạp của hậu vệ người Serbia khiến anh luôn bị các cầu thủ chạy cánh tốc độ ở Premier League qua mặt. Ở trận tới, hàng thủ Chelsea chắc chắn sẽ cần sự hỗ trợ của tuyến giữa để ngăn chặn những chân sút của PSG ghi bàn.

Sử dụng Loftus-Cheek

HLV Guus Hiddink có thể bố trí 2 tiền vệ phòng ngự ở trận đấu tới. Matic chơi khá tốt ở trận gặp Newcastle nhưng anh bị treo giò ở trận gặp PSG, do vậy cầu thủ 20 tuổi Loftus-Cheek sẽ có cơ hội sát cánh với Mikel ở hàng tiền vệ. Trong khi đó, Baba Rahman nhiều khả năng  sẽ được bố trí đá hậu vệ trái.

Đã từ lâu Ivanovic không đá trung vệ. Nhiệm vụ của anh sẽ nặng nề gấp bội nếu Loftus-Cheek không hỗ trợ tốt cho hàng thủ. Nên nhớ những cầu thủ tấn công của PSG có khả năng thu hút hậu vệ đối phương và tạo khoảng trống cho những tiền vệ của họ. Chỉ cần thi đấu lỏng lẻo, Chelsea sẽ trả giá đắt.

Đối với Loftus-Cheek, trận gặp PSG sẽ là một bài kiểm tra khó khăn. Anh mới đá 8 trận ở mùa giải này và ghi 1 bàn cho Chelsea. Trong sự nghiệp của mình, tiền vệ người Anh mới 2 lần ra sân ở Champions League. Sự non kinh nghiệm là điều có thể dự đoán ở Loftus-Cheek. Nhưng bù lại, anh đang có khát khao thể hiện mình. Khả năng phòng ngự của Loftus-Cheek tốt hơn các tiền vệ khác của Chelsea là Oscar và Fabregas. Bởi thế, HLV Hiddink có thể đặt niềm tin ở cầu thủ này.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm