Hàng công Chelsea: Fernando Torres đã hết cơ hội ở lại Stamford Bridge

04/04/2014 07:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khi cùng với các đồng đội trở về London ngay trong đêm, Fernando Torres hiểu rằng anh đã tự tay vứt đi cơ hội cuối cùng để cứu vãn sự nghiệp u ám ở sân Stamford Bridge.

Tín hiệu không tốt bắt đầu xuất hiện với Torres khi Mourinho không điền tên bản hợp đồng 50 triệu bảng vào đội hình xuất phát trên sân Parc des Princes, bất chấp việc sân chơi châu Âu là sở trường của anh.

Thứ ngôn ngữ cử chỉ mà Mourinho đưa ra trong khu vực kỹ thuật sau khi tung Torres vào sân ở giữa hiệp hai cho thấy thời gian của anh ở Chelsea đã sắp kết thúc. Điều này báo hiệu một cái kết cho Torres, nhưng là một cái kết đáng buồn.

Chắc chắn là như vậy, bởi Torres phải nhường suất đá chính cho Schuerrle, vốn chỉ đá tốt ở vị trí tiền đạo cánh phải, như ở chiến thắng 6-0 trước Arsenal hồi tháng trước. Với Schuerrle trên sân, Chelsea chấp nhận chơi với sơ đồ không tiền đạo.

Lần gần nhất mà cựu tiền đạo Liverpool để lại dấu ấn là trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Galatasaray. Anh ra sân ngay từ đầu, và ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm, giúp cho Chelsea có được lợi thế dù không giành chiến thắng. Kể từ đó, Torres hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Từ đầu mùa đến giờ, Torres mới ghi được ba bàn thắng cho Chelsea ở Champions League. Chừng ấy là không đủ với yêu cầu của Mourinho.

Torres vào sân khi trận đấu đi qua được 60 phút, nhưng anh chẳng nhận được dù chỉ một lời động viên nào từ phía Mourinho. Điều đó đủ để thấy vấn đề hàng công Chelsea trầm trọng ra sao.

Roman Abramovich đã không tiếc tiền mang về những tiền đạo chất lượng như Hernan Crespo, Mateja Kezman, Adrian Mutu, Andriy Shevchenko và Fernando Torres. Nhưng không một ai thật sự để lại dấu ấn. Tỷ phú người Nga vẫn đang thèm khát một người hùng biết ghi bàn, như những gì Didier Drogba đã làm, và phần nào đó ở mùa giải này là Samuel Eto’o.

Thương vụ chuyển nhượng đầu tiên của Chelsea trong mùa hè này sẽ đến từ hàng công. Không ai khác ngoài cái tên Diego Costa của Atletico Madrid. Có thể chân sút 25 tuổi này về mặt lý thuyết sẽ giải tỏa nỗi lo hàng công. Mùa này, Costa đã ghi được 7 bàn thắng cho Atletico Madrid ở sân chơi châu Âu. Điều đó hứa hẹn một bản hợp đồng có chất lượng.

Nhưng từ giờ cho đến ngày 16/8, thời điểm mùa bóng năm sau khởi tranh, Chelsea vẫn phải chiến đấu với những con người hiện thời. Eto’o có thể sẽ trở lại ở trận lượt về vào thứ Ba tới. Đấy chính là cứu cánh duy nhất cho đoàn quân của Mourinho vào lúc này.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm