Guus Hiddink: 'Tôi thay Rahman vì cậu ta chơi quá tệ!'

28/02/2016 15:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài phỏng vấn sau trận thắng chật vật trước Southampton, Guus Hiddink đã đưa ra những lời nhận xét nhắm thẳng vào Rahman - cầu thủ chơi tệ nhất bên phía Chelsea trong trận đấu này.

Rahman đã có một sai lầm chết người trong trận đấu giữa Chelsea và Southampton tối qua. Trong một lần hiếm hoi được đá chính, anh này đánh đầu chuyền bóng đưa Shane Long thoát xuống đối mặt với thủ môn... đội nhà, ghi bàn thắng mở tỷ số. Chelsea đã phải rất vất vả trong những phút còn lại để giành lấy chiến thắng trong tay của Southampton bằng hai bàn thắng muộn ở nửa cuối hiệp sau.

Trong bài phỏng vấn sau trận đấu, Guus Hiddink đã không ngần ngại tiết lộ lý do thay Rahman: “Đúng là Rahman đã gặp phải một chấn thương, nhưng việc tôi rút cậu ấy rời sân hoàn toàn là vì sai lầm cá nhân”.


"Tân binh" trong mùa Hè năm ngoái thi đấu dở tệ ở trận này

“Tôi không muốn nói nhiều tới vấn đề này, nhưng bạn phải đưa ra quyết định dù cho rất khó khăn. Kenedy sau khi vào sân (thay Rahman) đã thi đấu rất tốt, và đó là quyết định đúng của tôi. Đôi khi bạn phải đưa ra những quyết định, dù nó khá cay nghiệt. Tôi không thể đứng  nhìn mọi chuyện diễn ra như vậy, khi tôi là người chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thi đấu của đội bóng này”, Guus Hiddink không ngần ngại chia sẻ với giới truyền thông.

“Tôi không biết “Chelsea đầu mùa giải” thi đấu như thế nào, nhưng đội bóng của tôi không bao giờ chịu lùi bước. Chúng tôi chủ động và muốn khẳng định cho mọi người thấy đội bóng muốn tạo nên một điều gì đó để biến chuyển kết quả trở nên tích cực hơn. Mọi cầu thủ thi đấu ở trên sân đều phải sở hữu quyết tâm này”.

Những phát biểu của Hiddink được cho là nhắm thẳng vào phong độ cũng như thái độ thi đấu của Rahman khi không chỉ sai lầm, những phút có mặt trên sân cầu thủ này cũng đá rất tệ. Trước pha “kiến tạo” cho Shane Long, Fabregas cũng đã nổi khùng với Rahman trên sân vì những thoáng mất tập trung của cầu thủ này. Rõ ràng, những dấu hỏi đang được đặt ra sau những màn trình diễn tệ hại của bản hợp đồng trị giá 22 triệu Euro. Nên nhớ rằng ở mùa Hè, Chelsea đã bán một hậu vệ trái khác được đánh giá khá cao với giá chỉ 10 triệu Euro là Ryan Bertrand, và cầu thủ này đang là một trong những cái tên không thể thay thế ở đội hình Southampton.


Shane Long ghi bàn sau sai lầm sơ đẳng của Rahman

Bàn thắng gỡ hòa trong hiệp 2 được Fabregas ghi ở phút thứ 75 đã chấm dứt 708 phút giữ sạch lưới của thủ thành tuyển Anh Fraser Forster. Trong 6 trận trước đó, Southampton thắng 5 và hòa 1, không để thủng lưới bất kỳ bàn nào.


Cuộc lộn ngược dòng của Chelsea bắt đầu từ Fabregas

Ronald Koeman tỏ ra rất tiếc nuối vì thất bại của đội nhà. Ông khẳng định Southampton xứng đáng có một chiến thắng khi đã bị từ chối một quả penalty. Tình huống Gary Cahill vào bóng với Charlie Austin, khi ấy tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội khách và Martin Atkinson đã từ chối thổi phạt: “Nếu bạn nhận được quả phạt đền và thực hiện nó, tỷ số sẽ là 2-0 và mọi chuyện sẽ khác. Đây là quyết định quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu, nhưng mỗi người có một quan điểm và tôi sẽ không nói về chuyện này”.


Ivanovic ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Chelsea ở phút 89

Tuy vậy, ông cũng tỏ ra khôn khéo để tránh phải nhận những ánh nhìn thiếu thiện cảm từ FA khi đưa ra những lời nhận xét liên quan tới trọng tài.

”Tôi không muốn phàn nàn về những trọng tài. Chúng tôi đã từng chơi tốt hơn trước Chelsea (chiến thắng 3-1 ở lượt đi), hơn là trong trận đấu hôm nay”.

“Chelsea dang ngày một tự tin. Những cầu thủ của họ cũng đá rất tốt. Nhưng điều tôi muốn nói là cách Southampton chơi bóng, không phải là Chelsea. Đội bóng đã chơi không đủ tốt ở hiệp 2 và phải trả giá”, Koeman nói thêm.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm