Guendogan sẵn sàng kế tục Fernandinho

12/03/2018 06:21 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ bị đặt dấu hỏi về tương lai sau khi phải vắng mặt dài hạn vì những chấn thương, Ilkay Guendogan bắt đầu tạo ra ảnh hưởng trong lối chơi của Man City dưới triều đại Pep Guardiola.

Lúc Fernandinho rời sân vì chấn thương trong trận chung kết Cúp Liên Đoàn với Arsenal tháng trước, không ít cổ động viên Man City cảm thấy lo lắng. Tuyển thủ người Brazil là một trụ cột không thể thiếu dưới triều đại Guardiola. Anh như một chiếc công tắc duy trì sự ổn định giữa trạng thái phòng ngự và tấn công.

Sự nghiệp lận đận ở Etihad

Chấn thương của Fernandinho đến không lúc chút nào, bởi sau trận đấu trên sân Wembley, thầy trò Guardiola còn hai trận đấu quan trọng nữa ở Premier League: thêm một lần tái ngộ Arsenal và trận đấu quyết định với nhà ĐKVĐ Chelsea. Chứng kiến Man City vượt qua hai thử thách không quá khó khăn, Guardiola nhận ra vấn đề của Fernandinho không quá khó như những lo ngại ban đầu.

Fernandinho vắng mặt là thời cơ để Guendogan thể hiện mình. Từ khi chuyển đến Man City vào mùa hè năm 2016, tuyển thủ người Đức vẫn chưa đạt được phong độ cao nhất. Trong mùa đầu tiên khoác áo Man City, Guendogan không may dính chấn thương đầu gối trong trận gặp Watford hồi tháng 12/2016, qua đó vắng mặt đến tận đầu mùa giải trước. Đội chủ sân Etihad ý thức rõ tiền sử chấn thương của tuyển thủ 27 tuổi này, nhưng họ vẫn chấp nhận chiêu mộ anh. Man City cũng không vội vàng sử dụng Guendogan quá sớm sau khi bình phục chấn thương. Anh bắt đầu quá trình trở lại bằng lần vào sân thay người trong chiến thắng 6-0 trước Watford hồi giữa tháng Chín năm ngoái.

Guendogan khẳng định 'vẫn sống' sau khi CĐV nói Man City tri ân anh như một kẻ 'đã chết'

Guendogan khẳng định 'vẫn sống' sau khi CĐV nói Man City tri ân anh như một kẻ 'đã chết'

Trong trận đấu với Arsenal, các cầu thủ Man City đã có hành động đẹp khi bước ra đường hầm cùng chiếc áo có tên Gundogan. Hành động này mang ý nghĩa cầu nguyện cho tiền vệ người Đức sớm bình phục sau khi dính chấn thương nghiêm trọng

Vào thời điểm Guendogan được kéo lùi xuống đá ở vị trí tiền vệ trung tâm trong hiệp hai trận chung kết Cúp Liên Đoàn, anh bắt đầu lấy lại phong độ. Cơ hội ra sân của cầu thủ 27 tuổi này trên sân Wembley chỉ xuất hiện do sự vắng mặt của David Silva. Sẽ không công bằng nếu đặt Silva và Guendogan lên bàn cân so sánh, bởi hai người đảm nhận vai trò khác nhau ở sân Etihad. Mặt khác, Guendogan chính là động cơ thúc đẩy sự nhịp nhàng trong cách tấn công của Man City nhờ tốc độ và sự chính xác, qua đó hỗ trợ cho những cầu thủ quan trọng khác như Kevin De Bruyne hay Bernardo Silva.

Lựa chọn tốt cho tuyến giữa của Man City

Trong số các tiền vệ của Man City mùa này, Fernandinho là mẫu tiền vệ con thoi (box-to-box) điển hình nhất. Guendogan thật ra không cách xa trình độ của Fernandinho. Tuyển thủ người Đức, bất chấp tiền sử chấn thương, không ngán những pha va chạm và sẵn sàng lùi xuống chơi như một tiền vệ phòng ngự nếu được yêu cầu. Khả năng dứt điểm của anh không hề tồi chút nào, với ví dụ minh họa là chiến thắng 4-0 trước Basel ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đến trận lượt về, thời điểm Guendogan rời sân, Man City đánh mất nhịp điệu và để cho Basel vùng lên giành thắng lợi, dù kết quả đó thật ra không ảnh hưởng gì đến cơ hội đi tiếp.

Guendogan cho thấy anh là lựa chọn phù hợp nơi tuyến giữa của Man City. Những lợi thế rõ ràng của tuyển thủ người Đức nằm ở nhãn quan chiến thuật và kỹ năng tung ra đường chuyền ở mọi cự ly. Mặt khác, kể cả trong trạng thái không bóng, Guendogan vẫn sẵn sàng với nhiệm vụ thu hẹp không gian của đối thủ và đoạt lại bóng thật nhanh. Thời điểm Man City bẻ gãy ý đồ tấn công từ đối phương, nhiệm vụ của Guendogan là bắt đầu tổ chức đợt tấn công cho đội chủ sân Etihad.

Tuyển thủ người Đức có nhiệm vụ tìm ra những khoảng trống, rồi luân chuyển bóng cho một trong các vị trí tấn công gồm Leroy Sane, Raheem Sterling hoặc Sergio Aguero. Theo cách này, chấn thương của Fernandinho rõ ràng không phải thảm họa với Man City. Trong tay Guardiola còn rất nhiều lựa chọn chất lượng ở tuyến giữa. Vấn đề với chiến lược gia vùng Santpedor là mỗi khi Fernandinho và Guendogan chơi cùng nhau, những ngôi sao như Kevin De Bruyne hay David Silva không còn được chơi ở vị trí mình mong muốn.

Bỏ lại sau lưng hàng loạt chấn thương, Guendogan đang hồi sinh sự nghiệp ở Man City. Đó là một tín hiệu vui cho Guardiola, cũng như cá nhân cầu thủ 27 tuổi này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm