Guardiola: 'Ronaldo có thể ghi bàn năm 75 tuổi'

06/11/2021 10:17 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sky Sports News, Pep Guardiola đã thảo luận về đối thủ MU trước trận derby Manchester. Ông đánh giá về MU, về Cristiano Ronaldo- cầu thủ đã suýt gia nhập Man City hồi mùa Hè.

TRỰC TIẾP bóng đá MU vs Man City, Ngoại hạng Anh (19h30, 6/11)

TRỰC TIẾP bóng đá MU vs Man City, Ngoại hạng Anh (19h30, 6/11)

TRỰC TIẾP bóng đá MU vs Man City, Ngoại hạng Anh (19h30, 6/11). K+ Sport 1 trực tiếp MU đấu với Man City. Xem trực tiếp bóng đá hôm nay.

Guardiola đã bị đánh bại 3 trong tổng số 4 trận derby gần nhất với MU của Ole Solskjaer. Tuy nhiên, Guardiola nói rằng ông không bận tâm đến thành tích đó của MU bởi thực tế, Man City vượt trội hơn so với đối thủ cùng thành phố kể từ khi ông dẫn dắt đội bóng cách đây 5 năm. Man Xanh luôn xếp trên MU ở mọi mùa giải và 3 lần vô địch Premier League kể từ năm 2016.

“MU là một tập thể tốt nhưng chúng tôi không quên những gì xảy ra trong 5-6 năm qua”, Guardiola nói với Sky Sports News. “Trong mỗi mùa giải, chúng tôi đều xếp trên họ ở Premier League. Trước đây, các bạn có thể nói ‘Được rồi, họ đã đánh bại chúng ta’, đó là bởi vì điều đó có thể xảy ra, và họ giỏi. Nhưng khi tôi đến đây và trải qua 5 mùa giải, đây là mùa thứ 5, thì số điểm mà chúng tôi có vào cuối mùa mới là điều quan trọng.”

 

Chú thích ảnh
Guardiola không quan tâm thành tích MU ở trận derby Manchester

  

“Ronaldo thậm chí sẽ ghi bàn lúc 75 tuổi”

Guardiola đã không tiếc lời khen ngợi Cristiano Ronaldo trước thềm trận derby Manchester. Ronaldo, dù đã 36 tuổi, vẫn không chững lại kể từ khi trở lại MU. Anh ghi 9 bàn sau 11 lần ra sân, bao gồm những bàn thắng quyết định trong 3 trận Champions League liên tiếp.

Guardiola không nghĩ rằng Ronaldo sẽ có dấu hiệu làm dịu cơn khát bàn thắng của mình, ngay cả khi anh treo giày. “Tôi nghĩ cậu ấy đã ghi bàn trong suốt cuộc đời và khi cậu ấy 75 tuổi, có thể cậu ấy sẽ giải nghệ, nhưng tại bữa tiệc nướng, nếu họ chơi một trò chơi, cậu ấy sẽ ghi bàn.”

“Những cầu thủ ở đẳng cấp đó, như Messi, như Ronaldo…”, Guardiola nói, dừng lại chút nhưng không thể nghĩ về một cầu thủ khác tầm cỡ hơn trước khi tiếp tục: “Họ đã làm gì, hay Ronaldo đã làm gì trong thập kỷ trước của bóng đá thế giới? Đó là ghi bàn và giúp đội của mình giành chiến thắng. Điều đó đã nói lên tất cả.”

 

Solskjaer tự tin MU sẽ không bị Man City 'hành hạ' như trận thua Liverpool

Solskjaer tự tin MU sẽ không bị Man City 'hành hạ' như trận thua Liverpool

HLV Ole Solskjaer tỏ ra tự tin trước cuộc tiếp đón Man City trên sân nhà cuối tuần này. Ông tin tưởng các cầu thủ sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự như trận gặp Liverpool

 

“MU thuộc về Ronaldo. Ronaldo thuộc về MU”

Hè 2021, đã có lúc Ronaldo quyết định chuyển đến đầu quân cho Man City trước khi Sir Alex can thiệp và giúp MU đưa anh trở lại câu lạc bộ sau 12 năm xa cách. Guardiola, người đã không thể ký hợp đồng với một tiền đạo trong mùa Hè, dường như không có ác cảm với động thái thất bại.

“Thật tốt cho Premier League khi cậu ấy trở lại”, Guardiola nói. “MU thuộc về Cristiano. Cristiano thuộc về MU. Đó là một sự phù hợp tốt trong quá khứ, có thể nó sẽ tốt trong hiện tại và tương lai.”

“Liệu không chiêu mộ được tiền đạo có ảnh hưởng đến Man City? Tôi không phải là nhà ảo thuật”

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Guardiola đã được đặt câu hỏi về đội hình của ông và khả năng ghi bàn của họ ở Premier League sau khi trải qua hai trận không có bàn thắng.

Việc Guardiola không thể mang về một tiền đạo nào trong mùa Hè là một điểm nhấn lớn trong mùa giải này sau khi Sergio Aguero ra đi, nhưng HLV của Man City tự tin rằng đội hình đã giành được danh hiệu của mình, cộng với bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng Jack Grealish, có thể đạt được những điều tuyệt vời mà không cần bổ sung tiền đạo.

“Tôi không phải là nhà ảo thuật để biết điều gì sẽ xảy ra trong mùa giải này”, Guardiola nói. “Nếu tôi biết tôi sẽ nói với các bạn. Nhưng trước tiên tôi sẽ nói với đội của mình. Chỉ cần tin tưởng một chút, nghĩ về việc chúng tôi đã ghi được bao nhiêu bàn mùa trước mà không có tiền đạo cắm vì không may Sergio bị chấn thương cả mùa giải. Có thể trong tương lai, Manchester City sẽ có một tiền đạo đúng nghĩa, một số 9, và họ sẽ không ghi bàn. Ai biết được? Chúng tôi là chính mình, chúng tôi tiến về phía trước. Tôi đã nói nhiều lần về lập luận này. Chúng tôi muốn làm được nhưng không thể làm được, chỉ có vậy thôi. Nhưng chúng tôi có đủ cầu thủ để làm điều đó.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm