Guardiola đã có kế hoạch đưa ngôi sao của Real và Juventus đến Man City

22/03/2016 19:26 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City hẳn tin rằng Pep Guardiola có thể xây dựng cả một triều đại mới đưa đội bóng vào hàng ngũ các đại gia đích thực của châu Âu.

Ngay cả trước khi HLV người Catalunya tới Etihad, rất nhiều tin đồn thổi đã rộ lên về một cuộc cách mạng chắc chắn sẽ diễn ra mùa Hè này ở nửa xanh Manchester.

Guardiola không chỉ mang tới Man City những kỹ năng huấn luyện, kinh nghiệm và tài năng của ông, mà còn cả sức hút của một chiến lược gia mà gần như mọi ngôi sao đều muốn làm việc cùng.

Man City dự kiến cũng sẽ cho tân HLV của họ nhiều quyền hành rộng rãi hơn so với những gì Guardiola được hưởng ở Barcelona và Bayern Munich. Ở Bayern chẳng hạn, ông từng muốn giữ lại tiền vệ tuyển thủ Đức Toni Kroos vào năm 2014, nhưng ban lãnh đạo vẫn quyết định bán anh cho Real Madrid với giá 25 triệu bảng. Giờ thì trước những tin tức Kroos không thấy hài lòng ở Real, Man City hoàn toàn có hy vọng sở hữu tiền vệ 26 tuổi này một khi họ đã mời được Guardiola.

Dẫn dắt Man City có thể coi là thách thức lớn nhất trong cả sự nghiệp của chiến lược gia 45 tuổi sắp rời Bayern. Tuy nhiên, đó cũng sẽ là nơi Guardiola để lại dấu ấn quan trọng nếu ông thành công, với cơ hội trở thành HLV đầu tiên giành chức VĐQG ở cả 3 giải lớn của châu Âu hiện giờ, TBN, Đức và Anh.


Pogba có thể sẽ tới Man City cùng Pep

Dẫu vậy, Guardiola cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho việc không được tham gia Champions League mùa tới. Man City hiện phải cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ 4 sau khi thua trận derby hôm Chủ nhật dưới tay kình địch Man United.

Guardiola sẽ được thừa hưởng một đội hình rất mạnh, dù ông cũng sẽ muốn điều chỉnh nhiều. Với Raheem Sterling và Kevin De Bruyne sắp bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, triển vọng của Etihad là rất sáng sủa, dẫu rằng họ cần tăng cường ở những vị trí khác.

Đội bóng áo xanh cũng muốn giữ lại đội trưởng Vincent Kompany ít ra là một năm nữa. Kompany có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Man City và Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain sẽ muốn thuyết phục Guardiola giữ anh lại.

Tất nhiên, đó mới chỉ là bộ khung. Một HLV lớn như Guardiola sẽ luôn đòi hỏi các hợp đồng lớn. Danh sách mục tiêu mua sắm của Man City hiện khá dài, với cặp đôi của Everton John Stones và Ross Barkley, tiền vệ đang khoác áo Juventus Paul Pogba và tiền vệ Ilkay Gundogan của Borussia Dortmund.

Begiristain từng bị chụp ảnh gặp riêng người đại diện của Gundogan, chú anh Ilhan, tại Amsterdam mới đây.

Thuyết âm mưu: Man City sụp đổ vì Pellegrini cố tình 'chơi' Guardiola

Thuyết âm mưu: Man City sụp đổ vì Pellegrini cố tình 'chơi' Guardiola

Phát biểu trước trận derby Manchester, hậu vệ phải Pablo Zabaleta của Man City khẳng định thông tin HLV Pep Guardiola sẽ thay thế Manuel Pellegrini đã ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ.


Ngoài nhân sự, Man City cũng sẽ muốn xây dựng một phong cách và lối chơi mới với Guardiola. Đội bóng đã gây khá nhiều thất vọng ở mùa giải này dù đầu tư lớn. Một số cầu thủ, như trung vệ Eliaquim Mangala, có giá tới 42 triệu bảng từ Porto, và tiền đạo Wilfried Bony, đều chơi tệ.

Hệ thống đào tạo trẻ là một khu vực khác mà Guardiola sẽ có tiếng nói quan trọng. Man City đã đặt mục tiêu một nửa đội hình của họ là tự đào tạo trong 5 năm tới, tập trung vào các lứa U15, U16 và U18 ở CLB hiện giờ, cách làm rất hợp với Guardiola.

Về lối chơi, HLV người Catalunya được chờ đợi sẽ triển khai lối đá cầm bóng nhiều, tấn công liên tục và quyết liệt hơn, so với những gì Manuel Pellegrini đang làm.

Khi HLV người Chile thay thế Roberto Mancini, ông đã nói về việc chơi bóng trên phần sân đối thủ, tấn công áp đảo và ghi bàn. Guardiola cũng sẽ làm như thế, nhưng theo cách rất riêng của ông.

Man City đã gây thất vọng mùa này cả về kết quả và lối chơi, và Guardiola, với một hợp đồng 3 năm, được kỳ vọng sẽ không chỉ thay đổi điều đó, mà còn thiết lập nên một triều đại thành công dài lâu cho Etihad.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm