Granit Xhaka còn phải học nhiều để đánh bật Coquelin

18/10/2016 19:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trong 2 tháng đầu của mùa giải, rất nhiều fan của Arsenal tự hỏi tại sao HLV Arsene Wenger lại ưa dùng Francis Coquelin hơn Granit Xhaka. Sau chiếc thẻ đỏ trong trận thắng 3-2 trước Swansea City cuối tuần trước, có lẽ tất cả đã có được câu trả lời cho mình.

Sau khi Coquelin gặp chấn thương sau trận thắng 3-0 trước Chelsea, Granit Xhaka đã có cơ hội thể hiện bản thân. Và sau 2 màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu với Basel và Burnley, tiền vệ người Thụy Sĩ đã giữ được vị trí của mình cho trận đấu với Swansea City. Tuy nhiên, màn thể hiện của Xhaka trong trận đấu đó lại là một kỷ niệm đáng quên.

Arsenal đã dẫn trước đối thủ 2-0 nhưng lại để Gylfi Sigurdsson có cơ hội rút ngắn tỷ số trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2, Xhaka đã có một pha phạm lỗi với Modou Barrow trong lúc Swansea đang phản công và phải nhận thẻ đỏ đáng tiếc. Nếu không có chiếc thẻ đỏ đó, có lẽ “pháo thủ” đã có một chiến thắng thoải mái hơn.


Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Xhaka

Nhìn chung, Arsenal đã tỏ ra một chút yếu đuối trong trận đấu hôm thứ Bảy, nhưng tiền vệ mỏ neo của họ lại không đủ kinh nghiệm để xử lý những vấn đề đó. Việc Xhaka bị truất quyền thi đấu là một quyết định quá nghiêm khắc và cầu thủ người Thụy Sĩ hoàn toàn có thể cảm thấy thất vọng với phán quyết của trọng tài Jonathan Moss, tuy nhiên, điều đó lại đặt ra nhiều hoài nghi về khả năng của Xhaka trong khâu đóng góp phòng ngự. Cầu thủ 24 tuổi không nhất thiết phải “xông pha” từ khu vực giữa sân chỉ để giúp hàng hậu vệ như vậy. Trong tình huống đó, Xhaka hoàn toàn có thể xử lý tinh tế hơn.

“Trước đây ở Đức, Xhaka đã phải nhận khá nhiều thẻ đỏ nhưng tôi không nghĩ cậu ấy là một cầu thủ hay chơi bẩn.”, Wenger phát biểu sau trận đấu. “Đôi khi cậu ấy có một vài pha bóng vụng về. Bởi vì Xhaka không phải là một hậu vệ đích thực, cậu ấy hợp với vai trò tấn công hơn.”

Xhaka vẫn còn rất non kinh nghiệm...

Rất thú vị khi Wenger nói về Xhaka như vậy trong khi tiền vệ này chơi ở một vị trí thiên về phòng ngự. Điểm mạnh của cầu thủ 24 tuổi này là khả năng phân phối bóng và hợp với vai trò tấn công nhiều hơn. Khác với cầu thủ người Thụy Sĩ, Coquelin không có kỹ thuật quá điêu luyện nhưng lại tỏ ra vô cùng phù hợp với vị trí tiền vệ phòng ngự. Cầu thủ người Pháp thích chặn đứng những pha tấn công của đối thủ và khiến trận đấu trở nên đơn giản. Nếu Xhaka muốn trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền vệ phòng ngự của Arsenal, anh cần phải làm được điều tương tự như Coquelin.

Sau đó, Wenger cũng khuyên học trò của ông nên học hỏi từ những sai lầm của mình trong trận đấu vừa qua. HLV người Pháp cũng quyết định sẽ không kháng cáo mặc dù chiếc thẻ đỏ của Xhaka gây rất nhiều tranh cãi. Có lẽ, Wenger nghĩ rằng một thời gian trên ghế dự bị có lẽ sẽ tốt hơn để Xhaka có thời gian học hỏi trong những trận đấu tới.

“Tôi nghĩ rằng một cầu thủ thông minh sẽ không phạm sai lầm đến 2 lần. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ học hỏi được nhiều từ những gì đã xảy ra.”, Wenger nói thêm.


... Và Coquelin vẫn là sự lựa chọn hợp lý hơn cho Wenger

HLV của Arsenal phải hy vọng bản hợp đồng mới của ông sẽ sử dụng thời gian để suy nghĩ về sai lầm của mình trước Swansea. Nó cũng cho Wenger một cái cớ để đưa Coquelin trở lại đội hình xuất phát. Xhaka có tài năng và cá tính để trở thành một cầu thủ không thể thiếu của Arsenal. Tuy nhiên, anh vẫn phải học cách thích nghi với các yêu cầu khi chơi trong đội bóng của Wenger. Cho đến lúc đó, Coquelin vẫn sẽ là sự lựa chọn an toàn hơn.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm