Graeme Souness: 'Mourinho thay Terry là vì muốn Abramovich mua sắm nhiều hơn'

17/08/2015 19:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu cầu thủ của Liverpool, Graeme Souness, hiện là bình luận viên của Sky Sports, cho rằng việc Mourinho thay John Terry là vì muốn ông chủ Abramovich mua sắm nhiều cầu thủ.

Trung vệ Johh Terry đã phải nhường chỗ cho Kurt Zouma ở đầu hiệp 2 trong trận thua 0-3 trước Man City ở vòng 2 Premier League mùa này. Đây là lần đầu tiên anh bị HLV Mourinho thay ra. Graeme Souness cho rằng John Terry bị thay là một thông điệp ngầm của Mourinho gửi đến ông chủ Abramovich, rằng Chelsea cần tăng cường lực lượng. “Tôi nghĩ John Terry đã thi đấu tốt như người đá cặp với mình là Gary Cahill. Tôi không nghĩ Terry cần phải thay ra. John Terry là một thủ lĩnh”, Graeme Souness phát biểu.


John Terry lần đầu tiên bị thay ra dưới thời HLV Jose Mourinho

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ rằng HLV Mourinho đang cố gắng đưa ra một thông điệp cho chủ sở hữu Chelsea rằng ông ấy cần chiêu mộ nhiều cầu thủ. Tôi nghĩ Mourinho đã nhấn mạnh điều đó bằng việc rút Terry ra và tung Juan Cuadrado vào sau đó”.


Mourinho muốn Abramovich mua sắm nhiều cầu thủ?

Trong khi đó, bình luận viên Niall Quinn, cựu cầu thủ của Man City, thì lại nghĩ khác: “Chúng ta đã nhìn thấy những bức hình của John Terry khi anh ta ngồi trên ghế dự bị. Tôi chắc rằng Terry đã thoáng nghĩ qua về việc đối mặt với cuộc chiến giành vị trí. Tôi không nghĩ Terry sẽ chơi trận kế tiếp trước West Brom. Tôi nghĩ là Terry sẽ phải thuyết phục HLV của mình. Đây có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của John Terry ở Chelsea”.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã giải thích lí do thay Terry: “John Terry không chấn thương. Tôi thay cậu ấy ra hoàn toàn vì lí do chiến thuật. Tôi biết Kurt Zouma là hậu vệ nhanh nhất mà Chelsea có. Tôi hoàn toàn tin tưởng Terry. Tôi chưa từng thay cậu ấy giữa chừng trước đó trong khi với các HLV khác, cậu ấy thậm chí không được ra sân".

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm