Góc nhìn: Với Van Gaal, Man United không có đất cho các nghệ sĩ

18/07/2015 13:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Nani và Robin van Persie đều đã phải tới Fenerbahce, Angel di Maria có thể cũng sẽ bị đẩy tới Paris Saint Germain. Dưới thời Louis van Gaal, những nghệ sĩ sân cỏ đang dần mất đi chỗ đứng tại Old Trafford.

1. Xưa nay, Van Gaal hoàn toàn không ưa những cầu thủ thiên về ngẫu hứng. Trong nhiệm kỳ đầu ở Barca (1997-2000), ông nổi giận khi Rivaldo, khi đó là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, muốn được đá ở vị trí phía sau tiền đạo thay vì cánh trái. Kết quả: Ngôi sao người Brazil, một nghệ sĩ sân cỏ đích thực, bị “đì” chán chê, còn Van Gaal sau đó phải ra đi.

Ở nhiệm kỳ 2 tại Barca (2002-03), Van Gaal từng hủy hoại sự nghiệp của Juan Roman Riquelme, một ngôi sao lớn của bóng đá Argentina thời điểm ấy. Ông gọi anh là “một bản hợp đồng chính trị”, chê anh là một kẻ lười nhác, thi đấu cá nhân và không phù hợp với triết lý của mình. Riquelme là một số 10 điển hình với nhãn quan chiến thuật nhạy bén, song sự ngẫu hứng của anh không được Van Gaal đánh giá cao. Điều đáng nói là chính Van Gaal đã đưa Riquelme về để thay thế… Rivaldo.

Đến Bayern, một trong những việc đầu tiên Van Gaal làm là đẩy Lucio, một công thần và có lối đá rất kỹ thuật, tới Inter Milan. Trung vệ này từng than thở “Trong bóng đá, không ai làm tổn thương tôi hơn ông ấy”. Ribery thậm chí còn gọi Van Gaal là “gã tồi”, và từng cân nhắc rời Bayern vì mất lòng tin với HLV này. Ở tuyển Hà Lan, Van Persie cũng từng rất căng thẳng với ông thầy rồi sau đó mới dịu bớt. Còn ở Man United, sự ra đi của anh đã là câu trả lời.

2. Do tính độc đoán của mình, Van Gaal thường thành công với những đội bóng có nhiều tài năng, nhưng chưa đến tầm sao số. Còn khi phải làm việc với những ngôi sao lớn, ông không đạt thành tích tốt.

Đó cũng là lý do ông nhanh tay mang Memphis Depay về, ngay khi PSG định hỏi mua. Chân sút 21 tuổi này là trò cưng của ông ở đội tuyển Hà Lan. Van Gaal cũng hy vọng Schweinsteiger cũng dễ sai bảo, vì anh là người được ông tin dùng hồi còn ở Bayern. Depay là một chân sút giàu kỹ thuật, nhưng không dựa nhiều vào chất ngẫu hứng như Van Persie. Schweinsteiger là một chiến binh đích thực và là mẫu tiền vệ mà ông kiếm tìm. Tương tự là Schneiderlin, tấm lá chắn vững vàng tại Southampton. Darmian cũng được xem là chắc chắn và giàu kỷ luật hơn nhiều so với Rafael da Silva.

Tất nhiên, những cầu thủ đã, và có thể ra đi đều có những lý do khá hợp lý. Nani từng nhiều lần được cho cơ hội nhưng không thể chứng tỏ mình, và những gì anh làm được ở Sporting Lisbon không phải sự bảo hộ cho ngày trở về. Van Persie ra đi bởi anh đã sa sút, có tuổi, và lương quá cao. Nếu Di Maria đến PSG thì cũng không lạ, bởi Man United đang quan tâm đến Cavani, và cũng muốn đáp ứng luật công bằng tài chính. Ngoài ra, tâm trí Di Maria cũng không còn ở nước Anh nữa.

3. Man United còn những nghệ sĩ hay không? Vẫn còn Juan Mata và Ander Herrera, nhưng chắc chắn để lọt vào kế hoạch của Van Gaal, họ sẽ phải điều chỉnh lối chơi.

Herrera là một minh chứng. Ở nửa đầu của mùa giải 2014-15, tiền vệ người Tây Ban Nha rất ít được đá chính, nhưng sau đó, anh đã ghi điểm trước mắt ông thầy nhờ kết hợp được giữa chất sáng tạo, năng động, và khả năng hoạt động không mệt mỏi. Đó là phẩm chất mà Van Gaal tìm kiếm: Anh có thể cực kỳ kỹ thuật, nhưng không được phép chơi bóng bằng bản năng nhiều hơn lý trí. Mata cũng phần nào lĩnh hội được điều đó và đó là lý do anh tiếp tục ở lại.

Nhưng dù thế nào, việc những nghệ sĩ lần lượt ra đi và thay vào đó là những đấu sĩ cũng khiến nhiều người suy nghĩ. Còn Van Gaal có thành công hay không, thì thời gian mới có thể trả lời.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm