Góc nhìn: Chắc De Gea sẽ về Madrid. Nhưng...

11/01/2015 13:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Victor Valdes đã chính thức ký hợp đồng với Man United và David De Gea sẽ gia nhập Real Madrid? Chắc De Gea sẽ trở về Madrid. Nhưng không phải ở thời điểm này.

1. Ở Real Madrid, Iker Casillas đang là người gác đền số một sau khi Diego Lopez gia nhập AC Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Nhưng tại đội tuyển Tây Ban Nha, vị trí của anh trong khung gỗ sắp rơi vào tay David De Gea, người đang có những bước trưởng thành vượt bậc trong màu áo Man United.

Bất chấp cuộc sống ổn định ở Manchester, những tin đồn về việc De Gea có thể trở về quê nhà khoác áo Real Madrid trong tương lai ngày một gia tăng. Ít nhất nguyên nhân không hẳn đến từ chuyện tình cảm với nữ ca sĩ nhạc Pop Edurne Almagro Garcia.

Real Madrid là một bến đỗ khó có thể chối từ, với vị thế nhà ĐKVĐ Champions League. Những đối thủ cạnh tranh với đội chủ sân Bernabeu đều đang gặp vấn đề, như tình hình nội bộ không mấy yên ả của Barcelona hay nỗi lo rút ruột tài năng sau mỗi mùa giải của Atletico Madrid.

2. Dù vậy, rất nhiều người cho rằng De Gea sẽ thiên về khả năng ký hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford hơn là chấp nhận lời mời từ Real Madrid. Đơn giản đây chưa phải thời điểm thích hợp để thủ thành 24 tuổi này gia nhập dải ngân hà ở sân Bernabeu.

Lúc này, Casillas vẫn đang đạt phong độ cao ở Real Madrid, và cái uy của anh trong phòng thay đồ chưa hề mất đi. De Gea sẽ phải đối mặt với những ánh mắt hận thù và thử thách cả trong lẫn ngoài sân cỏ nếu trở lại thủ đô Madrid, trong bối cảnh anh từng khoác áo kình địch của Real Madrid là Atletico Madrid. Sự hiện diện của Casillas có thể trở thành viên đá cản đường cho sự nghiệp thi đấu của De Gea.

Cái khó cho De Gea lúc này là có quá ít lựa chọn phù hợp nếu muốn rời Man United, khi các đội bóng lớn đều đã cố định nhân sự trong khung gỗ. Manuel Neuer là nhân vật bất khả xâm phạm ở Bayern Munich. Thibaut Courtois đang chơi ngày một nổi bật ở Chelsea trong khi Barcelona lại đang dính án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA. Chỉ Real Madrid mới có động cơ và phương thức để thử thách De Gea.

Nếu Casillas tiếp tục duy trì quyền lực của mình ở Real Madrid, thì giải pháp tốt nhất cho De Gea là tiếp tục ở lại Man United bằng một bản hợp đồng mới.

Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi Casillas đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của một thủ môn. Mới đây, thủ thành 33 tuổi này phát biểu trên tờ Marca rằng anh muốn gắn bó phần còn lại của sự nghiệp trong màu áo Real Madrid, trong thời điểm hợp đồng của Casillas còn hai năm nữa mới đáo hạn.

3. Một nhân tố có thể tác động tới chuyện đi hay ở của De Gea đó chính là vị thế ở đội tuyển Tây Ban Nha. EURO 2016 chỉ còn một năm nữa, và HLV Vicente Del Bosque lại rất hứng thú với việc trao cơ hội bắt chính cho thủ thành 24 tuổi này. Chuyển đến Real Madrid có thể là một canh bạc ẩn chứa quá nhiều rủi ro, khi Casillas vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh.

Man United hẳn nhiên có lý do để tỏ ra không quá sốt sắng với những lời mời gọi từ Real Madrid. Một bản hợp đồng đang được đội chủ sân Old Trafford dọn sẵn cho De Gea, với mức lương không hề thua kém, nếu không muốn nói là tốt hơn lời yêu cầu từ nhà ĐKVĐ Champions League.

Nhưng tiền không phải là thứ duy nhất chi phối lựa chọn của De Gea. Sự tin tưởng vào cơ hội đoạt các danh hiệu cùng Man United có thể ngăn thủ thành 24 tuổi này trở lại Tây Ban Nha, ít nhất trong tương lai gần.

Cộng với việc Casillas vẫn đang xây chắc chỗ đứng ở Real Madrid, việc ở lại Man United là giải pháp tốt nhất cho De Gea.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm