GÓC MARCOTTI: Man United phải đá với sơ đồ ‘kim cương'. Chelsea tìm thấy 'chìa khóa vàng’ với 3-4-3

01/11/2016 12:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng xem chuyên gia Gabriel Marcotti bình luận về một số đội bóng lớn ở Châu Âu sau vòng đấu mới nhất ở các giải VĐQG cuối tuần qua.

Man United cần đá với sơ đồ “kim cương”


Chuyên gia Marcotti vừa “tư vấn” cho Mourinho về chiến thuật và cách dùng người để giúp Man United thoát khỏi khủng hoảng. Sau 10 vòng Premier League mùa này, Mourinho chỉ giành được 15 điểm, kém hơn cả khởi đầu của David Moyes (17 điểm) và Van Gaal (mùa trước, 20 điểm) sau 10 vòng Premier League đầu tiên ở Old Trafford.

Marcotti cho rằng Man United cần phải từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 Mourinho đang dùng hiện nay và chuyển sang đá 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương. Trong đó, Martial hoặc Rashford cần phải được đẩy lên đá cặp tiền đạo với Ibrahimovic để họ gần khung thành hơn và cũng là để giải phóng bớt cho Ibrahimovic trước sự đeo bám của đối thủ.

Ở tuyến giữa, Paul Pogba cấn đá tiền vệ trái và đó có lẽ là vị trí hợp nhất với anh trong khi ở cánh đối diện có thể là chỗ dành cho Lingard. Đỉnh của “viên kim cương” lý tưởng nhất vào thời điểm này là Juan Mata. Mourinho cũng có thể dùng Wayne Rooney ở vị trí hộ công này hoặc Rooney có thể đá cặp tiền đạo với Ibrahimovic.

Liverpool & sức mạnh chiều sâu đội ngũ


Hai bàn thua trong chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Crystal Palace ở vòng 10 Premier League bắt nguồn từ các sai lầm cá nhân chứ không phải vấn đề phát sinh từ lối chơi mà Juergen Klopp lựa chọn. Ngược lại, trận thắng này càng cho thấy sức mạnh chiều sâu đội ngũ đầy ấn tượng của Liverpool và họ rất cần nguồn nhân lực dồi dào như vậy ngay cả khi họ không phải đá cúp Châu Âu mùa này.

Ở hành lang trái hàng phòng ngự, Alberto Moreno chơi tốt và nếu anh duy trì phong độ này thì đó là vị trí của riêng anh. Khi đó, Klopp có thể sử dụng James Milner trở lại ở hàng tiền vệ. Đó cũng là nơi mà Emre Can đã có một trận đấu tuyệt vời trong khi băng ghế dự bị của Liverpool còn có Wijnaldum sẵn sàng xung trận.

Rõ ràng tuyến giữa của The Kop rất dồi dào nhân lực. Điều đó không thừa chút nào ngay cả khi Liverpool không đá cúp Châu Âu bởi chiến thuật của ông Klopp tiêu hao nhiều thể lực của các cầu thủ nên các phương án dự phòng, thay thế luôn luôn cần..

Barca cần có phương án B

Nỗ lực tối thiểu và kết quả tối đa. Đó là những gì chúng ta có thể nói về chiến thắng 1-0 của Barca trước Granada. Đúng là họ vắng nhiều trụ cột. Đúng là Messi, Suarez đã có một ngày không như ý. Có lẽ là không có gì đáng ngại nhất là khi chúng ta biết các cầu thủ dù tài giỏi cỡ mấy cũng chỉ là những con người, không phải cỗ máy. Nhưng chiến thắng khó khăn này cho thấy sự cần thiết của một phương án B mà Luis Enrique đang cố gắng triển khai. Đơn giản, Barca cần sẵn sàng cho những lúc mà các mũi tấn công chủ lực quen thuộc của họ không lên tiếng.

Man City chiến thắng với sơ đồ 4-1-4-1


Man City đã tìm lại nụ cười sau chiến thắng 4-0 trước West Brom. Họ thắng bằng sơ đồ 4-1-4-1. Đây cũng là sơ đồ từng giúp City thăng hoa lúc đầu mùa với 10 chiến thắng liên tiếp ở các giải. Đó có thể là sơ đồ tối ưu với Guardiola. Nó giúp ông tạo nên một Man City không chỉ hiệu quả mà còn sảng khoái và đầy cảm hứng khi các cầu thủ tốt nhất được chơi đúng vị trí ưa thích của họ.

Chelsea và “chìa khóa vàng” 3-4-3 của Conte


Chiến thắng 2-0 trước Southampton một lần nữa cho thấy Antonio Conte đã tìm ra chiến thuật phù hợp nhất với Chelsea lúc này. Sơ đồ 3-4-3 giúp Chelsea phòng ngự cực kỳ an toàn khi nó cho phép họ nhanh chóng huy động được số đông cầu thủ tham gia phòng ngự khi mất bóng và cũng dễ dàng tạo được số đông cầu thủ khi lên bóng. Với 3-4-3, Chelsea phòng ngự có chiều sâu và trở nên khó bị đánh bại. Nhưng không chỉ có các hậu vệ của họ được hưởng lợi từ sơ đồ này. Hazard và Pedro có nhiều không gian hơn hơn hẳn khi Chelsea đoạt lại được bóng và họ biết mình cần làm gì khi Marcos Alonso và Victor Moses dâng lên phản công.

HT
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm