GÓC CHIẾN THUẬT: 2-5-3 và phát kiến với đôi cánh Man City của Pep Guardiola

29/08/2016 07:31 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Cặp hậu vệ cánh năng động vẫn là trung tâm trong kế hoạch của Pep Guardiola, dù chiến thắng trước West Ham đêm qua cho thấy chiến lược gia người Catalan cũng biết thắng một cách thực dụng.

1.Trong lối chơi mà Pep áp dụng cho Man City, hai hậu vệ cánh thường xuyên có xu hướng dâng cao và bó hơn vào trung lộ. Trận thắng 2-1 trước Sunderland ở ngày mở màn là một minh chứng khi đội chủ nhà kiểm soát bóng 77%, và gần như chơi với sơ đồ… 2-5-3.

Trước West Ham đêm qua, Man City thắng với một chiến thuật đơn giản hơn. Silva chọc khe tinh tế dể Nolito băng xuống căng ngang cho Sterling đệm bóng dễ dàng. Sau đó, Fernandinho đánh đầu uy lực từ cú đá phạt của Kevin de Bruyne. Và cuối cùng Sterling vượt qua thủ thành Adrian để dứt điểm vào lưới từ một góc siêu hẹp.

Hồi đầu tháng Bảy, Pep nói rằng sẽ thật là tự phụ nếu nghĩ rằng ông có thể thay đổi bóng đá Anh. “Đến một nơi đã sản sinh ra bóng đá, và tin rằng bạn phải thay đổi một điều gì đó có vẻ như là hơi tự phụ”, ông bảo. Song với việc bố trí Bacary Sagna và Gael Clichy chơi như những tiền vệ, có thể cho rằng chiến lược gia này khá khiêm tốn.


Dù vậy, đến trước trận đấu này, trận thứ 5 của Man City dưới triều đại Pep, câu hỏi đặt ra là liệu Slaven Bilic sẽ đối phó thế nào với chiến thuật đặc biệt của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Tại Etihad, Bilic đã bố trí 3 trung vệ, cộng thêm 2 hậu vệ cánh để tạo ra một hàng thủ 5 người. Về lý thuyết, Pablo Zabaleta và Clichy sẽ chịu nhiều áp lực hơn khi West Ham tấn công, nhất là khi hai hậu vệ cánh Arthur Masuaku và Michail Antonio được chỉ thị sẵn sàng khai thác khoảng trống của Zabaleta và Clichy nếu họ bó vào trong.

2.Vấn đề với Bililic là West Ham bị dẫn 1-0 chỉ sau 7 phút và 2-0 sau 18 phút. Kế hoạch của chiến lược gia người Croatia đã đổ bể vì họ phải chịu áp lực từ quá sớm. Khi Man City kéo đội hình lệch sang trái, Zabaleta di chuyển từ bên phải vào phía vòng tròn trung tâm, và ngược lại, khi đội hình lệch phải thì Clichy là người bó vào trung lộ.

“Chúng ta vẫn thường thấy các hậu vệ cánh dâng cao và tạt bóng trước khi lui về phòng ngự, nhưng chúng tôi đã có một vai trò khác ở mùa giải này khi thỉnh thoảng lại bó vào trung lộ và góp phần vào xây dựng lối chơi trước khi trở về vị trí cũ khi mất bóng”, Zabaleta, người đang chơi mùa thứ 9 ở Man City, cho biết, “Thật thú vị khi tiếp thu lối chơi mới từ một HLV từng rất thành công ở Barcelona và Bayern Munich, và tôi hy vọng ông ấy cũng mang đến điều tương tự ở đây”.


Zabaleta nhiều khi bó vào trung lộ như một tiền vệ trung tâm

Tại Bayern, Pep từng bố trí David Alaba và Philipp Lahm một cách tương tự trong chiến thắng 3-1 trước Man United tại tứ kết Champions League hồi tháng 4/2014. Trước đó, Armin Veh của Hamburg cũng sử dụng Zé Roberto như vậy. Với đội hình dâng cao, có những thời điểm Pep chỉ đạo Wily Caballero bước lên đứng ở giữa phần sân nhà, giống như một… hậu vệ quét. Có lẽ cũng vì lý do ấy, mà ông nhất quyết mua Claudio Bravo, một thủ môn có khả năng phán đoán và chơi chân cực tốt.

3.Các HLV đối thủ của Man City sẽ theo dõi trận đấu này để tìm kế sách đối phó với Pep trong tương lai. Nhưng thực tế, kể từ đầu mùa giải, Man City vẫn có những trận thắng cần thiết mà không cần đến những phát kiến chiến thuật của chiến lược gia người Catalan. Họ đã thắng 5 trận liên tiếp (3 ở Premier League, 2 ở Champions League) với hiệu số bàn thắng-bại 15-3, và nên nhớ đó là khi Pep chưa có đội hình ưng ý nhất (Bravo chưa gia nhập).

Ngày 10/09 tới, Man City sẽ bước vào thử thách lớn nhất của họ từ đầu mùa: một Man United cũng đang hồi sinh dưới bàn tay Jose Mourinho, một chiến thuật gia tài ba khác. Trận derby Manchester vì thế được kỳ vọng sẽ vô cùng hấp dẫn.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm