Gary Neville: 'Man United sẽ vô địch, Arsenal xếp nhì'

11/08/2016 06:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trên trang Sky Sports, Gary Neville, cựu hậu vệ Man United, đã đưa ra những chia sẻ về Premier League nói chung và đội chủ sân Old Trafford nói riêng, đặc biệt là những gì Jose Mourinho đã làm từ đầu mùa tới giờ.

Dưới đây là nội dung bài phỏng vấn:

* Trước thềm mùa giải mới, theo anh ai là những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch?

- Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Premier League trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết. Khi Jose Mourinho trở lại Chelsea, nhiều người tin rằng đội chủ sân Stamford Bridge và Man City sẽ cạnh tranh với nhau trong hai đến ba mùa giải, nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy.

Sự khó lường của Premier League đã diễn ra khi Leicester City lên ngôi mùa trước. Những gì chúng ta chờ đợi ở mùa này là việc ba ông lớn gồm Man United, Man City và Chelsea đều có thuyền trường mới, yếu tố làm tăng tính hấp dẫn của giải đấu.

Ở hai đội bóng thành Manchester, Mourinho và Guardiola đều không giấu giếm việc thay đổi phong cách chơi, điều không hề dễ dàng chút nào. Để làm được điều đó họ cần thời gian trên sân tập cũng như những nhân sự phù hợp.

Với Arsenal, sự ổn định liệu có giúp họ đạt được điều mình muốn? Trong khi đó, Juergen Klopp ở Liverpool chưa có được những thương vụ như mong muốn, nếu so với các đồng nghiệp khác. Trong suốt 20 năm qua, chúng ta luôn có thể đưa ra những nhận định về mùa giải mới, nhưng mùa này thật khó để làm điều đó.

* Nếu buộc phải đưa ra những đội bóng nằm trong Top 4, anh sẽ chọn ai?

- Tôi tin rằng Man United có thể vô địch Premier League. Arsenal xếp thứ hai, Man City thứ ba và Liverpool thứ tư. Mọi người đang hướng về thành Manchester, với những HLV đẳng cấp và số tiền khổng lồ bỏ ra để mua sắm. Riêng Man City, làm thế nào để Guardiola có thể lắp ráp đội ngũ theo cách của mình? Trong những mùa giải gần đây, không ít lần đội chủ sân Etihad tỏ ra kém ổn định và Guardiola cần phải vực dậy tinh thần chiến đấu của cả đội. Và việc tôi không đề cập Chelsea thật ra cũng là một rủi ro, bởi họ đang sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm cùng một HLV tài năng như Antonio Conte.

* Anh có hứng thú với sự xuất hiện của Ibrahimovic?

- Tất nhiên. Trong 3-4 năm qua, Man United thiếu đi những cầu thủ mang tính biểu tượng trên sân, những người đôi lúc tỏ ra kiêu ngạo và có tố chất ngôi sao thật sự ở sân Old Trafford.

Với việc chiêu mộ Ibrahimovic và Pogba, Man United sở hữu những cầu thủ có đặc tính giống như đã nói ở trên, đồng thời đây là những cái tên với cái tôi lớn.

Ibrahimovic là chữ ký quan trọng của Man United. Đội chủ sân Old Trafford không có cơ hội sở hữu anh khi còn trong giai đoạn đỉnh cao, nhưng trong vài năm gần đây thành tích và sự hấp dẫn của Man United đã không còn như trước.

* Liệu Ibrahimovic có thể dìu dắt những cầu thủ trẻ như Rashford?

- Tôi nghĩ anh ta có thể làm điều đó. Khi bóng đến chân Ibrahimovic, rất hiếm khi tiền đạo này mắc sai sót và những cầu thủ trẻ như Rashford chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ điều đó. Các cầu thủ trẻ thường chơi bóng mạo hiểm và những cầu thủ giàu kinh nghiệm biết cách kiểm soát và chơi bóng điềm tĩnh. Họ biết khi nào cần phải chạm bóng. Rashford sẽ học được cách giữ bóng, thể hiện tính chuyên nghiệp và đối phó với áp lực ra sao. Ibrahimovic là một cầu thủ lớn ở Man United, không chỉ trên khía cạnh chuyên môn mà còn cả phương diện cá tính nữa.

* Thế còn Paul Pogba thì sao?

- Sở dĩ Premier League bây giờ không còn được đánh giá cao như trước bởi Real Madrid, Bayern Munich và Barcelona đang sở hữu hầu hết những cầu thủ ngôi sao ở thời điểm hiện tại. Thế nên việc sự xuất hiện của Pogba không chỉ là bước ngoặt cho Man United, mà còn cả Premier League nữa.

Pogba là mẫu cầu thủ có tính tự tôn. Anh rời khỏi Man United bất chấp mong muốn ở lại, và tôi tin rằng anh sẽ trở lại một cách tích cực.

Nhìn chung, với Pogba, Mourinho và Ibrahimovic, Man United đang tìm lại được cá tính của một đội bóng lớn.

Đức Hùng (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm