Gary Neville: ‘Cầu thủ MU là những kẻ chỉ biết phàn nàn’

28/12/2021 10:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu danh thủ Gary Neville đã tức giận gọi các cầu thủ của MU là “một lũ chỉ biết phàn nàn” bởi màn trình diễn tồi tệ trước Newcastle United.

Điểm nhấn Newcastle 1-1 MU: Maguire vẫn mắc lỗi, De Gea lại là cứu tinh

Điểm nhấn Newcastle 1-1 MU: Maguire vẫn mắc lỗi, De Gea lại là cứu tinh

Sau 2 chiến thắng chật vật trước Crystal Palace và Norwich, MU của Ralf Rangnick để Newcastle cầm hòa. Trận hòa mà họ bộc lộ vấn đề cả ở hàng thủ lẫn hàng công.

Hành quân tới sân của Newcastle United, MU sớm để thủng lưới ngay phút thứ 7. Allan Saint-Maximin đã tận dụng tốt sai lầm phòng ngự của Raphael Varane để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bị thủng lưới từ sớm, MU khá vất vả mới giành được kết quả hòa 1-1 trước Newcastle, nhờ bàn gỡ của Edinson Cavani ở hiệp hai.

Bình luận trên truyền hình, cựu danh thủ Gary Neville cho rằng “không có sự tích cực nào” từ màn trình diễn “gây sốc” của MU. Anh nói: “Bạn không muốn làm quá vì họ đã nghỉ 16 ngày, huấn luyện viên mới, đang cố gắng làm quen với một hệ thống mới. Nhưng sự cân bằng bên trong không ổn. Tôi đã lo lắng sau trận đấu với Norwich. Không pressing, không có sự thôi thúc, những điều cơ bản của một trận đấu, mọi trận chiến họ đều thua. Đó là một màn trình diễn thực sự kém. Thành thật mà nói MU đã không chơi với tư cách là một đội. Không một cầu thủ nào có thể nói rằng họ đã vào sân và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không có mặt tích cực nào. Không hề.”

Neville nhấn mạnh rằng lỗi nằm ở các cầu thủ MU chứ không phải ở huấn luyện viên.

“Họ cằn nhằn về nhau. Họ là những kẻ luôn phàn nàn. Hãy xem họ trên sân, giơ tay lên trời và phàn nàn về mọi thứ. Họ thật khủng khiếp trong hiệp 1. Họ đã khiến HLV bị sa thải. Ralf Rangnick sẽ không bị sa thải vì ông ấy chỉ có một thời gian ngắn làm việc với họ nhưng họ sẽ khiến nhiều HLV nữa bị sa thải nếu cứ tiếp tục như vậy. Họ đang chơi quá tệ so với mong đợi. Họ đối đầu với 2 đội ở cuối bảng xếp hạng và chả cho chúng tôi thấy điều gì. Chẳng có gì để bàn về HLV cả. Nó liên quan tới các cầu thủ trên sân. Họ không đủ tốt”.

 

Chú thích ảnh
Neville gọi màn trình diễn của MU trong hiệp 1 trận đấu với Newcastle là khủng khiếp

  

Neville cho rằng HLV Rangnick chắc chắn sẽ “ghét” màn trình diễn của MU trước Newcastle. Nó sẽ khiến ông lo lắng về sự gắn kết của toàn đội.

“Tôi nghĩ Rangnick sẽ thực sự lo lắng”, Neville nói. “Thái độ thi đấu, những điều cơ bản, có gì đó không ổn ở đó. Chắc chắn có sự thay đổi đang diễn ra. Họ không giúp đỡ lẫn nhau và tinh thần của một phòng thay đồ thực sự quan trọng. Tôi không nghĩ rằng tất cả họ đang ở bên nhau vào thời điểm này. Có một cuộc đấu tranh lớn đang diễn ra. Maguire là đội trưởng nhưng cậu ấy không cảm thấy mình là đội trưởng. Ronaldo đã đến và có thể khiến Bruno khó chịu với thứ bậc trong đội. Cavani chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Nó không ổn. Ole đã phải vật lộn với nó trong vài tháng qua, và bây giờ Rangnick đang vật lộn với nó. Những cầu thủ đó trông không hạnh phúc khi ra sân”.

 

Chú thích ảnh
Neville chỉ trích thái độ của Ronaldo và Bruno

  

Khi trận đấu khép lại, Ronaldo đã đi thẳng xuống đường hầm, phớt lờ việc chào và cảm ơn cổ động viên đã đi một chặng đường tới St James’ Park để cổ vũ họ. Neville rất tức giận. Cựu sao MU lo sợ về tác động xấu mà Ronaldo và Bruno đang gây ra với phòng thay đồ đội bóng.

“Họ là hai cầu thủ cao cấp trong phòng thay đồ”, Neville nói. “Thật là khủng khiếp cho các cầu thủ trẻ nếu hai cầu thủ giỏi nhất trong đội nhìn những người khác như thể họ không đủ tốt. Cavani thì khác. Cậu ấy không héo hon khi có sự hiện diện của Ronaldo hay Fernandes. Cậu ấy đứng về phía họ và giúp đỡ các cầu thủ trẻ hơn. Ronaldo và Bruno cần phải thay đổi thái độ đó. Họ phải bước tới chào người hâm mộ khi kết thúc trận đấu. Tôi không quan tâm bạn đã chơi như thế nào, tôi không quan tâm kết quả như thế nào, hãy đến gần người hâm mộ và vỗ tay. Bạn phải làm điều đó. Hai tháng qua tôi thất sự khó chịu khi chứng kiến những cầu thủ giỏi nhất trong đội thể hiện ngôn ngữ cơ thể đó. Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn ở đó. Đừng có đi thẳng vào đường hầm khi kết thúc trận đấu”.

Rangnick đã thắng hai trận đầu tiên ở Premier League trước Crystal Palace và Norwich với tỷ số 1-0. Nhưng trước Newcastle, MU cho thấy họ là đội bóng dễ bị tổn thương trong phòng thủ. Trước trận đấu này, Neville đã nghi ngờ khả năng MU có thể tiếp tục chơi với hệ thống 4-2-2-2 ưa thích của Rangnick. Cựu hậu vệ MU cho rằng Rangnick có thể phải sớm thay đổi cách thiết lập chiến thuật để phù hợp với năng lực các cầu thủ của mình.

“Các vấn đề của MU lớn gấp đôi với sơ đồ này. Quan trọng nhất là MU không có được sự cân bằng ở nhiều thời điểm. Sẽ rất thú vị để xem Rangnick có bỏ sơ đồ này không. Tôi không biết có đội bóng nào ở châu Âu chơi sơ đồ này thực sự tốt hay không. Nó đòi hỏi rất nhiều từ các hậu vệ cánh. Đó là một câu hỏi lớn đối với Dalot và Telles, liệu họ có thể làm tốt vai trò phòng ngự khi đối đầu với những đội bóng lớn hay không? Tôi hoàn toàn chưa thấy điều đó. Rangnick có thể phải thay đổi. Cá nhân tôi không chắc về sự phù hợp của hệ thống này ở MU”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm