Frank Lampard: Lịch đấu Premier League đã làm hại Chelsea

28/02/2014 16:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Frank Lampard đã tỏ ra khá bức xúc khi cho rằng ban tổ chức Premier League đã không tạo điều kiện thuận lợi về lịch thi đấu đối với các đội bóng phải tham dự cúp châu Âu như Chelsea.

Sau khi các đội bóng Anh trải qua một lượt đấu tồi tệ với 3 trận hòa và 1 trận thua tại Champions League, Lampard tin rằng đã đến lúc Barclay Premier League phải giúp đỡ các đội bóng hàng đầu tại đấu trường châu Âu, bằng cách tạo điều kiện thuận lợi về mặt lịch đấu.

Các cầu thủ Chelsea đang hết sức bất bình bởi họ có quá ít thời gian chuẩn bị cho trận derby London trên sân Fulham. Sau trận hòa 1-1 với Galatasaray ở Istanbull, họ trở về và hạ cánh xuống sân bay Gatwick vào lúc 4 giờ sáng thứ Năm. Điều đó có nghĩa, họ chỉ có một buổi tập trọn vẹn trong ngày thứ Sáu ở Stamford Bridge, chứ không phải Cobham, để chuẩn bị cho trận gặp Fulham.

“Đó là một lịch đấu không lý tưởng chút nào. Chúng tôi không hy vọng được ưu tiên và biết thừa là không thể. Vấn đề là chuyện phải được nghỉ ngơi để tiếp tục thi đấu. Tôi không rõ Premier League thế nào, nhưng các giải khác rất quan tâm đến các đại diện của họ tại Champions League”, Lampard phàn nàn. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận rằng Chelsea chẳng thể ca thán điều đó với ai và sẽ tự mình vượt qua khó khăn ấy nhờ một đội hình xuất sắc, với nhiều cầu thủ trẻ.

Ban tổ chức Premier League chỉ cho phép các đội bóng tham dự Europa League được dời các trận đấu của mình sang ngày Chủ nhật, và không hề có một chút “linh động” nào cho các đội dự Champions League cả. Vấn đề là theo quy định, mọi thay đổi đều phải nhận được sự đồng thuận của 14 trong tổng số 20 đội bóng. Mà những CLB hạng trung và yếu thì bao giờ cũng nhiều hơn các đội lớn. Thật khó tưởng tượng một đội bóng chống xuống hạng như Fulham lại đồng ý “giúp đỡ” một đại gia như Chelsea, bằng lá phiếu của mình.

Sau một chuyến đi dài từ Istanbul, Chelsea phải làm khách ngay tại sân Fulham

Sau một chuyến đi dài từ Istanbul, Chelsea phải làm khách ngay tại sân Fulham

Galatasaray không phải một đối thủ lớn, nhưng vấn đề với Chelsea là họ phải trải qua một chuyến đi khá dài và mệt nhọc, và trận lượt đi vừa rồi lại diễn ra vào đêm thứ Tư (rạng sáng thứ Năm - giờ Việt Nam), chứ không phải đêm thứ Ba. Giống như Chelsea, tuần tới, Man City sẽ phải làm khách ở sân Barcelona vào đêm thứ Tư trong trận đấu lượt về vòng 1/8, và sau dó là chuyến hành quân đến sân của Hull City vào thứ Bảy.

Đối với các HLV làm việc ở nước ngoài, hệ thống của bóng đá Anh đã gây bất lợi lớn cho những ngọn cờ của họ tại châu Âu. Ngày mới cập bến Stamford Bridge, Mourinho đã rất ngạc nhiên, bởi trước đây, Porto của ông có quyền rời trận đấu ở giải VĐQG theo mong muốn để phục vụ cho mục tiêu tại châu Âu.

Gần đây, các đội bóng tại Đức và Italy cũng được phép đá sớm trong ngày thứ Sáu để chuẩn bị cho các trận Champions League diễn ra vào đêm thứ Ba trên sân khách, hoặc chơi vào chủ nhật sau khi trải qua trận đấu sân khách vào đêm thứ Tư ở châu Âu.

Rõ ràng, sự cứng nhắc đang là một trở lực với các đại diện của họ tại đấu trường châu Âu. Nếu bóng đá Anh sạch bóng ở châu Âu mùa này, thì lỗi không nhỏ thuộc về chính họ.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm