Fan lo lắng vì 'hung thần' của M.U cầm còi ở Chung kết FA Cup

25/04/2018 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài Michael Oliver đã được chỉ định cầm còi ở trận Chung kết FA Cup mùa này giữa Chelsea và M.U.

Michael Oliver (33 tuổi) sẽ điều khiển trận Chung kết FA Cup mùa này. Hai trợ lý trọng tài ở trận đấu trên là Lee Betts và Ian Hussin. Trọng tài bàn là ông Lee Mason. Trong khi đó, Neil Swarbrick sẽ là vị trọng tài video đầu tiên trong lịch sử Chung kết FA Cup. Ông Mick McDonough sẽ làm trợ lý cho Neil Swarbrick. Như vậy trận Chung kết FA Cup sắp tới sẽ có đội ngũ trọng tài riêng làm việc với công nghệ VAR để hỗ trợ trọng tài chính.

Ông Michael Oliver gần đây đã khiến báo chí ở châu Âu phải tốn nhiều giấy mực vì quyết định trao quả 11m cho Real Madrid và rút thẻ đỏ với thủ môn Gianluigi Buffon của Juventus trong trận lượt về vòng Tứ kết Champions League mùa này.

Chú thích ảnh
Michael Oliver rút thẻ đỏ với thủ môn Buffon

Tuy nhiên ông Oliver vẫn được xem là một trọng tài hàng đầu ở xứ Sương mù. Cựu trọng tài Graham Poll cho rằng ông Oliver đã quyết định chính xác ở trận lượt về giữa Real Madrid và Juventus: “Ông Michael Oliver, người được đưa vào nhóm trọng tài cao cấp của FIFA vào tháng Giêng năm nay, đã đưa ra quyết định đầy mạnh mẽ và chính xác trong trận đấu ở Bernabeu”.

Graham Poll cũng tỏ ra nuối tiếc khi trọng tài Oliver không được góp mặt ở World Cup 2018: “Thật tiếc khi FA không đề bạt cho Oliver sớm hơn để ông ấy có thể cầm còi ở World Cup 2018”.

Chú thích ảnh
Ông Michael Oliver là trọng tài hàng đầu của bóng đá Anh

Sau khi trở thành trọng tài trẻ nhất cầm còi ở Premier League (25 tuổi 182 ngày), ông Oliver đã nhanh chóng thể hiện được năng lực và được đề bạt. Oliver đã cầm còi ở trận Siêu Cúp Anh 2014 giữa Arsenal và Man City. Ngoài ra vị trọng tài này cũng thường xuyên cầm còi ở các trận đấu tại Champions League.

Không phải Beckham, ai mới là người Sir Alex muốn trao áo số 7 ở M.U?

Không phải Beckham, ai mới là người Sir Alex muốn trao áo số 7 ở M.U?

Khi Eric Cantona chia tay M.U, chiếc áo số 7 được Sir Alex Ferguson chọn để dành cho một cầu thủ. Chỉ khi người này lắc đầu chối từ, số áo huyền thoại đó mới được mặc bởi David Beckham.

Trong quá khứ, ông Oliver từng cầm còi trận đấu giữa M.U và Chelsea ở Premier League vào năm 2017. Trận đấu đó, ông đã rút thẻ đỏ với Ander Herrera và với việc phải đá với 10 người, đội bóng của Mourinho đã nhận thất bại 0-1 trước Chelsea.

Chú thích ảnh
Các CĐV của M.U vẫn chưa quên chiếc thẻ đỏ này của ông Oliver

Sau trận đấu này, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Oliver. Theo trang web thống kê Whoscored thì ở mùa giải trước, M.U gặp nhiều kết quả bất lợi nhất trong các trận có ông Michael Oliver cầm còi (3 trận). Vị vua áo đen này đã phạt “Quỷ đỏ” trung bình 15,67 lỗi/trận – tỷ lệ cao nhất trong số 17/20 CLB Premier League mà ông đã cầm còi (thứ nhì là Everton, 12,5 lỗi/trận). Trong 3 trận đó, ông Oliver đã thổi phạt M.U 3 quả penalty, tức là có tỷ lệ 1 quả/trận. Vì thế, các CĐV của M.U có cơ sở để lo lắng khi mà ông Oliver sẽ cầm còi ở Chung kết FA Cup.

Trận Chung kết FA Cup mùa này sẽ diễn ra vào ngày 19/5 (23h15, giờ Việt Nam).

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm