Fan Chelsea nổi giận khi chứng kiến Chelsea phòng ngự 'siêu tệ' trước Roma

01/11/2017 16:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte thừa nhận Chelsea đá quá tệ ở hiệp 2 trận đấu với AS Roma. The Blues để thua đậm 0-3 trong đó ít nhất 2/3 bàn thua là do họ phòng ngự quá hời hợt.

Ở bàn thua thứ 2, Nainggolan chuyền dài từ gần giữa sân vào khu trung tâm gần cấm địa đội khách. Không hiểu vì lí do gì mà Antonio Rudiger lại bỏ bóng để trôi về phía sau đúng hướng băng xuống của El Shaarawy thay vì phá bóng.

Cựu hậu vệ Roma đã “giúp đỡ” đội bóng cũ một tay trong khi lẽ ra anh có thể phá bóng dễ dàng vì đường chuyền của Nainggolan không quá khó. Chính vì Rudiger bỏ bóng nên El Shaarawy có cơ hội đoạt bóng và dứt điểm hạ gục Thibaut Courtois.

Ở bàn thua thứ 3, Diego Perotti dễ dàng đi bóng qua Pedro, người chỉ làm động tác giơ chân ra truy cản rất “chiếu lệ” rồi đến lượt Fabregas đuổi theo sau cũng rất chậm chạp để Perotti thoải mái sút bóng hạ gục Courtois khi có quá nhiều khoảng trống. Thiếu tập trung hay thiếu quyết tâm? Có lẽ nguyên do nào cũng đúng cả.

ĐIỂM NHẤN Roma 3-0 Chelsea: Nỗi thất vọng Morata. Hàng thủ Chelsea quá tệ

ĐIỂM NHẤN Roma 3-0 Chelsea: Nỗi thất vọng Morata. Hàng thủ Chelsea quá tệ

Roma 3-0 Chelsea. Trong khi chân sút chủ lực Alvaro Morata vẫn đang tịt ngòi, thì HLV Antonio Conte lại phải đối phó với cơn đau đầu mới khi hàng phòng ngự của ông chơi như mơ ngủ.

Chelsea phòng ngự quá lỏng lẻo, yếu ớt nên Conte không kìm chế được cơn tức giận. Mà không chỉ Conte, cộng động mạng cũng “ném đá” các cầu thủ Chelsea không thương tiếc. “Không thể nhận ra đội bóng vô địch Premier League mùa trước. Các cầu thủ chơi như những kẻ mất hồn”, tài khoản Davis Douglas viết.

Chú thích ảnh

“Không chút chí khí. Không chút quyết tâm. Thất bại của Chelsea được định đoạt ngay sau bàn thua đầu tiên”, tài khoản Frederich Henberg không che giấu được nỗi buồn. “Cuộc chơi ở Champions League đã khép lại với Chelsea dù họ có vào vòng 1/8. Đội bóng chiến đấu thế này thì chả hứa hẹn điều gì sáng sủa cả” là dòng trạng thái của tài khoản Roger Mills.

“Rudiger là nội gián của Roma à? Anh ta có vẻ muốn Chelsea thất bại thì phải. Bàn thua thứ 3 cũng không thể chấp nhận được. Chưa bao giờ chúng ta nhớ N’Golo Kante như lúc này”, tài khoản Frank Dubois viết. “Không hiểu có phải các cầu thủ nghĩ đến Man United sớm quá không? Hình như họ không để tâm vào chuyện phải phòng ngự ra sao, để Roma muốn đá thế nào thì đá”, tài khoản Brendan Obrak viết.

"Một cái tát nhớ đời. Chelsea đáng bị trừng phạt vì phòng ngự như một đội bóng nghiệp dư. Không thể tưởng tượng nổi họ lại để Roma ghi bàn thoải mái như vậy” là dòng trạng thái của tài khoản Antonio Peruta.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm