Falcao sẽ rời Chelsea vào cuối mùa?

05/10/2015 15:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù mùa giải mới qua gần hai tháng, tương lai của Radamel Falcao, bản hợp đồng cho mượn từ Monaco, bỗng trở nên mù mịt sau màn trình diễn không mấy ấn tượng trước Southampton cuối tuần qua.

Việc Diego Costa vẫn phải hoàn thành nốt án treo giò 3 trận cùng phong độ không ấn tượng của Loic Remy giúp Falcao được trao cơ hội đá chính lần đầu tiên tại Premier League mùa này. Đáp lại, chân sút người Colombia tỏ ra vô hại trước khung thành đối phương, khi chỉ tung ra vỏn vẹn một pha dứt điểm.

Một số nguồn tin tiết lộ rằng Mourinho đang không hứng thú với viễn cảnh mua đứt tiền đạo 29 tuổi này, người đã không chứng tỏ được năng lực khi đến với Man United mùa trước cũng dưới dạng cho mượn. Falcao chỉ còn là bóng mờ của chính mình, và anh không phải phương án dự phòng phù hợp cho Costa.

Sau 7 trận ra sân (6 từ ghế dự bị) Falcao mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng, pha lập công trong thất bại 1-2 của Chelsea trước Crystal Palace. Đó chẳng phải con số xứng tầm với một tiền đạo đẳng cấp như anh, khi Chelsea đã nỗ lực để đưa Falcao trở lại Premier League, tất nhiên với mức lương thấp hơn con số 285.000 bảng/tuần mà anh nhận được ở sân Old Trafford.

Thời điểm còn khoác áo Man United, El Tigre (biệt danh của Falcao) chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn trong 26 lần ra sân. Chừng đó đủ để cho thấy tiền đạo người Colombia đang đánh mất hình ảnh của chân sút đáng sợ nhất châu Âu khi còn khoác áo Porto hay Atletico Madrid. Nhiều người cho rằng chấn thương đầu gối Falcao gặp phải khi còn khoác áo Monaco là nguyên nhân chính. Nhưng lý lẽ ấy không hề thuyết phục chút nào để giải thích cho thành tích yếu kém của anh trong màu áo Chelsea, khi cầu thủ này được tạo điều kiện tối đa về thời gian cũng như kỳ vọng từ phía đội bóng phía Tây London không quá cao nhằm giúp anh tìm lại bản năng săn bàn ngày nào.

Falcao không phải là tiền đạo tên tuổi duy nhất không đáp ứng được kỳ vọng khi khoác áo Chelsea. Trong quá khứ, đội chủ sân Stamford Bridge từng trở thành mồ chôn của rất nhiều trung phong đẳng cấp khác như Mateja Kezman, Adrian Mutu, Andriy Shevchenko hay mới nhất là Fernando Torres. Họ đều được chờ đợi rất nhiều, nhưng rốt cuộc phải ra đi không kèn không trống.

Tất nhiên, mùa giải mới đi qua được 8 vòng, và quyết định từ phía Chelsea vẫn hoàn toàn có thể thay đổi nếu Falcao lấy lại được phong độ. Đáng tiếc, anh đã bỏ lỡ một trong những cơ hội quý giá để ghi điểm trong mắt Mourinho. Khi Diego Costa trở lại sau án treo giò, tiền đạo gốc Brazil vẫn sẽ là sự lựa chọn số một nơi hàng công của Chelsea nhờ phong cách thi đấu không khoan nhượng, bất chấp những rắc rối anh có thể gây ra trên sân. Remy, dù kém tên tuổi hơn Falcao, vẫn là lựa chọn dự phòng thích hợp cho Costa hơn Falcao nhờ việc tiền đạo người Pháp đã quá hiểu Premier League.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm