Fabregas: Người trung hòa những trường phái

21/01/2015 13:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ không sai khi nói rằng Cesc Fabregas chính là sự khác biệt lớn nhất trong đội hình Chelsea mùa này so với mùa trước. Anh trở thành trái tim mới trong lối chơi của đội bóng áo xanh, vừa đẹp mắt nhưng vẫn hiệu quả.

Jose Mourinho không thể giấu nổi niềm vui với chiến thắng 5-0 trước Swansea: “Đó chính là cách chúng tôi thi đấu. Bàn thắng thứ hai khiến tôi nhớ lại một bàn thắng đã ghi trong trận mở màn gặp Burnley”.

Vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả

Trong cả hai bàn thắng đó, ai là người tung ra đường chuyền quyết định để mở ra cơ hội? Đó chính là Fabregas. Sự xuất hiện của tiền vệ người Tây Ban Nha đã giúp Chelsea có quyền chơi thứ bóng đá họ mong muốn. Cầu thủ 27 tuổi này là người đem tới đội bóng áo xanh thứ bóng đá trình diễn và chiến thắng.

Tất nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge không hề có ý định chuyển đổi sang thứ bóng đá tiki-taka từng giúp Barcelona vươn lên tới đỉnh vinh quang. Nhưng những gì chúng ta nhìn thấy ở Chelsea mùa này cho thấy họ đang tiếp nhận một phần các yếu tố của thứ bóng đá ấy.

Chelsea hiện tại là một sự trung hòa giữa hai trường phái. Một mặt là phong cách chơi của Barcelona, chuyền bóng nhiều và tìm cách xuyên qua đối phương. Mặt khác, chất thực dụng thường thấy dưới thời Mourinho vẫn không hề mất đi.

Chelsea xoay quanh Fabregas

Ở Arsenal trước đây, Fabregas đôi lúc bị xem là rườm rà, thiếu hiệu quả. Nhưng bức tranh của anh trong màu áo Chelsea lại khác hoàn toàn, khi Mourinho là người ưa thích lối đá trực diện và không chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá để giành lấy thứ bóng đá với thời lượng kiểm soát bóng cao.

Ảnh hưởng của Fabregas đến lối chơi của đội chủ sân Stamford Bridge là rất rõ rệt. Anh đang đứng đầu danh sách những chân chuyền tốt nhất Premier League, với 15 lần kiến tạo thành bàn. Nếu Fabregas tìm đến Chelsea từ mùa trước, đội bóng của Mourinho hoàn toàn có thể ganh đua giành chức vô địch Premier League với Man City. Những kết quả đáng thất vọng trước Crystal Palace, Aston Villa và Sunderland mùa trước chỉ ra sự cứng nhắc, thiếu sức sống trong lối chơi của thầy trò Mourinho. Các đối thủ trên chỉ cần tạo ra một thế trận phòng ngự dày đặc là đủ khiến Chelsea lúng túng, đưa ra những quyết định xử lý kém hiệu quả để rồi bị trừng phạt bằng những đòn phản công. Điều này hoàn toàn có thể thay đổi nếu Fabregas hiện diện trong những trận đấu đó.

Tiền vệ 27 tuổi này đủ khả năng giúp Chelsea luân chuyển bóng liên tục, và ở tốc độ cao. Thầy trò Mourinho không còn là đội bóng cứng nhắc và dễ bất lực trước những bức tường phòng ngự dày đặc như trước. West Ham từng thành công với "thứ bóng đá của thế kỉ 19" khi gặp Chelsea vào tháng 1 năm ngoái, nhưng trong ngày Lễ Tặng Quà (26/12) vừa qua, cũng thứ bóng đá ấy, họ đã nhận thất bại 0-2.

Nhờ có Fabregas, gánh nặng đặt lên vai Eden Hazard được giảm đáng kể. Ai cũng biết tài năng của Hazard ra sao, nhưng cầu thủ này đôi khi tỏ ra ích kỷ vì mục tiêu ghi bàn. Fabregas, ngược lại, trở thành người điều phối cách chơi của Chelsea. Đó là điều mà không nhiều người nghĩ tới, trong bối cảnh những đội bóng anh khoác áo trước đây, Arsenal và Barcelona, đều không vận hành giống như Chelsea.

Mourinho, chứ không phải Arsene Wenger hay Pep Guardiola, mới là biến Fabregas thành trung tâm lối chơi của đội bóng, sẵn sàng xây dựng Chelsea xoay quanh anh. Anh đã đền đáp niềm tin của Mourinho và đang trở thành nhân tố quyết định các cuộc đua tranh giành danh hiệu của Chelsea mùa này.

15 Fabregas là cầu thủ đầu tiên ở Premier League đạt được thành tích có ít nhất 15 lần kiến tạo thành bàn trong hai mùa giải khác nhau.

3 Riêng trong 5 trận gần nhất ở Premier League, Fabregas đã có được 3 đường kiến tạo thành bàn, đó là ở các trận gặp Southampton, Tottenham và Swansea.

21 Với 21 lần ra sân ở Premier League mùa này, Fabregas là cầu thủ ra sân nhiều thứ 4 của Chelsea, thua kém Ivanovic, Terry, Hazard và ngang bằng Cahill, Matic.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm