FA phạt nặng Chelsea và Tottenham vì xô xát ở trận derby London

17/05/2016 07:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - LĐBĐ Anh (FA) đã phạt 2 CLB Chelsea và Tottenham tổng cộng 600.000 bảng vì không kiểm soát được các cầu thủ của họ, để xảy ra va chạm sau khi hai đội kết thúc trận đấu ở Stamford Bridge vừa qua.


Trong số này Chelsea phải nộp phạt 375.000 bảng còn Tottenham bị phạt 225.000 bảng. Cả hai CLB đều đã thừa nhận họ có 3 hành vi ứng xử không đúng mực trong trận hòa 2-2 ở Bridge vào đầu tháng 5.

Trận đấu thường xuyên phải chứng kiến các pha tắc bóng thô bạo của cầu thủ hai bên và đã xảy ra 3 vụ va chạm phi thể thao. Tottenham bị phạt 25 nghìn bảng vì để tới 9 cầu thủ bị trọng tài cảnh cáo, riêng tiền vệ Mousa Dembele bị cấm thi đấu 6 trận vì dường như đã cào vào mắt tiền đạo Diego Costa của Chelsea.

Chelsea bị phạt nặng hơn vì đây là lần thứ 5 kể từ tháng 11/2014 họ vi phạm nguyên tắc ứng xử được quy định trong mục E3 của luật về hành vi ứng xử trong bóng đá còn với Spurs thì họ đã 2 lần vi phạm trước đó. Cả hai CLB đều đã bị cảnh cáo về các hành vi ứng xử của họ trong tương lai.

Bình luận về hành động của cầu thủ hai đội trong cuộc họp báo sau trận derby London ấy, ông Guus Hiddink nói: “Một số cầu thủ Spurs đã không kiểm soát được bản thân. Không có nhiều cầu thủ Chelsea chơi xấu. Một số cầu thủ của chúng tôi bị cảnh cáo nhưng tôi nghĩ họ nhận thẻ vàng vì phản ứng nhiều hơn là vì chơi thô bạo”.

“Spurs là một đội bóng đáng xem, một đội bóng trẻ và có lẽ họ nghĩ khác chúng tôi. Dù sao tôi cho rằng đây là bài học bổ ích cho họ. Họ có thể chơi như một nhà vô địch hơn là dính vào những vụ va chạm phản tác dụng”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm